Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 25 tháng 8 năm 2015 | 8:26

Nổ mìn với lượng thuốc gấp nhiều lần quy định: Người dân bức xúc, chính quyền thờ ơ!

Chỉ được cấp phép tối đa 250kg thuốc vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) cho một lần nhưng Công ty CP Đá vôi Hà Nam nổ tới 1.800kg thuốc/lần, gây nứt nhà của hàng trăm hộ dân. Khi đề cập đến việc giải quyết, đền bù thiệt hại thì cả cơ quan chức năng và doanh nghiệp đều im lặng khiến người dân bức xúc.

Chỉ còn biết... chịu “trận”!

Thôn Đồng Ao, xã Thanh Thủy (Thanh Liêm - Hà Nam) có hàng trăm hộ sinh sống gần bãi nổ của Công ty CP Đá vôi Hà Nam. Do cuộc sống chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp nên để làm được ngôi nhà kiên cố­, người dân phải tích lũy nhiều năm, thậm chí còn phải vay mượn không ít. Tuy nhiên, việc doanh nghiệp cho nổ mìn vượt khối lượng đã ảnh hưởng đến nhà cửa của họ. Đã nhiều lần bà con phản ánh tình trạng này đến chính quyền địa phương nhưng đâu vẫn vào đấy, lần sau nổ nhiều hơn lần trước.

Đặc biệt, vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 5/7/2015, công ty này đã cho nổ quả mìn khoảng 3-4,5 tấn VLNCN làm nứt nhiều nhà dân. Quá bức xúc, bà con kéo đến công ty yêu cầu làm rõ vụ việc. Tại đây, đại diện công ty, ông Phạm Vinh Quang, Quản đốc công trường, đã ký vào biên bản vi phạm và chỉ xác nhận lần nổ đó dùng 1.800kg VLNCN và đã cùng người dân và lãnh đạo thôn đi kiểm tra đo đạc những vết nứt của các hộ trong 2 ngày rưỡi được hơn một trăm hộ, song vì một lý do nào đó mà không đi kiểm tra nốt, khiến người dân càng bức xúc.

Trước thực trạng đó, người dân làm đơn lên xã nhưng chính quyền xã cũng không đưa ra được cách giải quyết thỏa đáng.

Buông “lỏng” quản lý?

Để làm sáng tỏ những gì người dân phản ánh, phóng viên có buổi làm việc với ông Nguyễn Quang Thành, Chủ tịch UBND xã Thanh Thủy. Ông Thành cho biết, ở xã có nhiều công ty khai thác khoáng sản, vì vậy, việc nổ mìn diễn ra khá thường xuyên. Khi được hỏi có việc Công ty CP Đá vôi Hà Nam nổ mìn gây nứt nhà dân và chính quyền thôn với đại điện phía công ty cùng người dân đã đi kiểm tra, ông trả lời có việc công ty nổ mìn nhưng thiệt hại không có gì đáng kể, chúng tôi không chỉ đạo các bộ thôn đi kiểm tra mà do đại diện phía công ty và người dân yêu cầu(!?)...

Để tìm hiểu rõ hơn việc thanh tra, kiểm tra, giám sát VLNCN, phóng viên tìm đến cơ quan chủ quản là Sở Công Thương. Tiếp phóng viên là ông Vũ Đức Hoàng, Phó trưởng phòng VLNCN (đã được lãnh đạo Sở giao làm việc). Ông Hoàng cho biết, quy trình kiểm tra, thanh tra, giám sát rất chặt chẽ trong từng khâu. Tuy nhiên, khi được hỏi chặt chẽ như vậy thì làm sao doanh nghiệp lại có thể dùng lượng lớn VLNCN, quá  mức khi được cấp phép, ông nói để kiểm tra nhưng cũng không kiểm tra ngay tức thì được vì doanh nghiệp này có kho chứa VLNCN riêng...

Để người dân yên tâm sinh sống, sản xuất, đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam siết chặt công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra, giám sát VLNCN của các công ty sử dụng VLNCN trên địa bàn; xử lý dứt điểm việc Công ty CP Đá vôi Hà Nam gây ra cho người dân.

Báo Kinh tế nông thôn tiếp tục tìm hiểu và thông tin tới bạn đọc.

      Trung Hiếu

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top