Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 5 tháng 4 năm 2016 | 11:16

Tạp chí Cao su Việt Nam: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyên truyền

Năm 2015, Tạp chí Cao su Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Tập đoàn Cao su Việt Nam cùng các hoạt động đồng hành, hỗ trợ người lao động của Công đoàn Cao su Việt Nam cũng như các đơn vị thành viên.

Sáng 5-4, tại TP. Hồ Chí Minh, Tạp chí Cao su Việt Nam tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2016. Tham dự có lãnh đạo Tập đoàn Cao su Việt Nam, các đơn vị liên kết hợp tác của tạp chí cùng lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương.

Toàn cảnh hội nghị

Ông Phan Mạnh Hùng, Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn Cao su Việt Nam, cho biết: “Năm 2015 là năm đầy khó khăn của ngành Cao su. Giá cao su tiếp tục ở mức thấp làm ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động chung của các đơn vị, trong đó có Tạp chí Cao su. Chịu tác động và ảnh hưởng tình hình chung của cả ngành, hoạt động báo chí và sản xuất kinh doanh đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Vượt lên tất cả những khó khăn, Tạp chí Cao su Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Bà Hồ Thị Tú Anh, Tổng biên tập Tạp chí Cao su Việt Nam báo cáo tại hội nghị

Ngoài việc định hướng tuyên truyền chủ trương, chính sách của ngành, các chuyến thăm của lãnh đạo Trung ương đối với tập đoàn, Tạp chí Cao su Việt Nam còn chú trọng tới các quy định hướng dẫn mới của Nhà nước, Chính phủ về thuế, công tác quản lý, chế độ chính sách, đổi mới doanh nghiệp. Đồng thời ghi nhận những ý kiến đóng góp, phản ánh, kiến nghị, của người dân trồng cao su tại các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Trần Ngọc Thuận.

Ông Phan Mạnh Hùng, Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn Cao su Việt Nam, ghi nhận những thành tích của tạp chí

Năm 2015, đơn vị đã thực hiện 180 tin, 87 bài, 24 clip phóng sự nhằm tuyên truyền cho Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Song song đó, đơn vị tổ chức các hoạt động trình bày tham luận theo các chủ đề cũng luôn được dư luận quan tâm. Trong năm qua, đơn vị đã phát hành được 24 số báo, đảm bảo phát hành đúng hạn, đúng quy định với số lượng bình quân 24.000 cuốn/kỳ. Đặc biệt số Dương lịch và Âm lịch được thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng nội dung được cải tiến và đổi mới, nhằm đạt tiêu chí về nội dung, đẹp về hình thức, được bạn đọc đánh giá cao. Các phóng viên, cộng tác viên luôn bám sát địa bàn ở các vùng sâu, vùng xa phản ánh kịp thời những hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác.

Ông Võ Sỹ Lực, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Hoạt động trong tình hình khó khăn, nhưng tạp chí đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và nỗ lực vượt các kế hoạch chỉ tiêu của Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2015. Theo đó, năm 2015 hoạt động sản xuất kinh doanh có thu đạt kết quả cao. Tổng doanh thu đạt hơn 28 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt gần 300 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 9 triệu/người/tháng.

Chi bộ, Đoàn Thanh niên, công tác văn phòng của được tạp chí có nhiều hoạt động hiệu quả. Việc chăm lo đời sống của cán bộ, công nhân viên, người lao động không ngừng nâng cao cả về đời sống vật chất, tinh thần.

Ông Đào Văn Lừng, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh tại hội nghị.

Trong hội nghị, nhiều cán bộ, công chức, người lao động của Tạp chí Cao su đã nêu lên ý kiến liên quan tới các vấn đề về đời sống người lao động, công tác đào tạo bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ... Trên cơ sở đó, tập thể Tạp chí Cao su Việt Nam sẽ tiếp tục khắc phục những khó khăn, hạn chế để phát triển Tạp chí Cao su Việt Nam trở thành cơ quan ngôn luận uy tín của ngành Cao su.

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác đóng góp của Tạp chí Cao su Việt Nam

Định hướng trong năm 2016, Tạp chí Cao su Việt Nam tiếp tục tuân thủ nghiêm túc tôn chỉ, mục đích của tờ tạp chí ngành. Cụ thể là tiếp tục chuyển tải đầy đủ, chính sách các thông tin chính sách của Đảng và Nhà nước, Chính phủ, tập đoàn về sự nghiệp phát triển ngành cao su. Chú trọng tuyên truyền, chăm lo đời sống của người lao động, công tác bồi dưỡng, đào tạo nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Nghiên cứu đổi mới và nâng cao chất lượng trang tin điện tử tapchicaosu.vn theo hướng hiện đại chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng và hiệu quả thông tin. Đồng thời thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Tạp chí Cao su Việt Nam đã phát động thi đua năm 2016 và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Minh Tuấn - Lại Hùng

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top