Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 18 tháng 1 năm 2017 | 8:16

Tết này đi chơi đâu?

Hạ Long khai trương công viên chủ đề lớn nhất Đông Nam Á; Fansipan Sa Pa tưng bừng lễ hội khèn hoa trong dịp Tết; một phiên chợ ngày Xuân thật độc đáo được tổ chức ngay trong khuôn viên Asia Park... Tết này không đi chơi thì quả là lãng phí.

Phiêu lưu với hơn 30 trò chơi đẳng cấp thế giới tại Dragon Park

Với hơn 30 hạng mục trò chơi đẳng cấp thế giới, trải rộng trên diện tích 23ha tại Bãi Cháy – Quảng Ninh và thuộc tổ hợp Sun World Ha Long Park, Dragon Park khi đi vào khai trương cuối tháng 1 này sẽ trở thành công viên chủ đề lớn nhất Đông Nam Á. Hệ thống trò chơi tại đây được thử tải và kiểm định bởi Hiệp hội kiểm định chất lượng danh tiếng TUV - Đức. Đây cũng là công viên đầu tiên tại châu Á được quản lý bởi thương hiệu danh tiếng thế giới Parques Reunidos (Tây Ban Nha).

Dragon Park Hạ Long.

Những trò chơi “chưa từng xuất hiện tại Việt Nam” của Dragon Park sẽ đem đến những giờ phút vui chơi sảng khoái và hứng khởi cho mọi lứa tuổi. Giới trẻ sẽ vô cùng thích thú khi biết Dragon Park là công viên đầu tiên của miền Bắc được lắp đặt tàu lượn siêu tốc cực khủng lớn nhất Đông Nam Á với độ dài đường ray lên tới 1,1km. Chưa hết, cảm giác ngồi trên ghế treo ngược và phiêu lưu theo từng vòng xoáy của hệ thống tàu lượn siêu tốc “Phi Long Thần Tốc” khiến các bạn trẻ sẽ muốn được tiếp tục thử thách bản thân thêm nhiều lần.

Cả một thế giới thần tiên được mở ra cho các em nhỏ, từ những vòng quay vui nhộn của hệ thống đu quay khổng lồ hai tầng lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, tới chuyến phiêu lưu kỳ thú trên “Đoàn tàu cổ tích” để gặp gỡ những nhân vật huyền thoại của tuổi thơ như nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn, cô bé Lọ Lem hay phù thủy xứ Oz…

Hiện đại, đẳng cấp và an toàn tuyệt đối, thế giới những trò chơi mới lạ ở một công viên cũng mới toanh như Dragon Park thật sự là một địa chỉ đáng để trải nghiệm trong dịp Tết này.

Chơi hội khèn, hoa & tận hưởng không gian văn hoá Tây Bắc trên đỉnh Fansipan

Đây sẽ là trải nghiệm độc đáo nhất Tết này, khi bạn vừa chinh phục đỉnh cao 3.143m, vừa được tận hưởng không gian lễ hội đậm sắc màu Tây Bắc tại Lễ hội khèn, hoa - Không gian văn hoá Tây Bắc 2017.

FansipanLegend.

Khai mạc Mùng 3 Tết Đinh Dậu tại Khu du lịch Fansipan Legend và kéo dài tới hết ngày 12/2, tức ngày 16/1 âm lịch, lần đầu tiên có một lễ hội quy tụ 12 đội khèn xuất sắc nhất Tây Bắc cùng về tham dự cuộc thi múa khèn. Lễ hội cũng làm sống lại không gian văn hoá Tây Bắc dịp Tết đến xuân về với nhiều trò chơi dân gian truyền thống hấp dẫn do người bản địa tổ chức như đi cà kheo, ném còn, đánh én, nhảy sạp, khèn lá...

Khám phá Tết cổ truyền đúng “chất” tại Asia Park

Asia Park khiến du khách bất ngờ khi đem đến một cái Tết truyền thống đúng chất Việt Nam, trong một không gian đậm đặc văn hóa Việt, khác hẳn với vẻ hiện đại, trẻ trung thường thấy của công viên.

Cổng chào và những "ngôi nhà" nhỏ được kết bằng rơm óng vàng thơm mùi đồng quê tại vòng quay Sun Wheel. Bên những đụn rơm trong khuôn viên, cúc vàng nở rộ cạnh chiếc bàn tre, chén nước chè quê còn đang sóng sánh. Mùa xuân tràn ngập sức sống trên những con đường thấp thoáng bóng mai, đào, trong những thuyền hoa, ghế hoa, xe hoa đủ sắc màu khắp công viên.

Asia Park.

Tham gia “Phiên chợ ngày Xuân” từ 28/01- 06/02/2017 (tức ngày mùng 1 đến mùng 10 Tết Nguyên Đán) tại công viên, các em nhỏ sẽ được chơi những trò chơi dân gian như đi cà kheo, gánh quà qua cầu, nhảy sạp, bịt mắt đập niêu… Thế giới Tết của người lớn tuổi sẽ là ông đồ và câu đối đỏ, với khu trưng bày tranh chữ nghệ thuật, triển lãm tết Xưa –Nay…

Đặc biệt, từ 27/01/2017, Asia Park ra mắt game cảm giác cực mạnh Queen Cobra, là Tàu lượn dạng treo lớn nhất Việt Nam, và thuộc top những trò chơi mạo hiểm hàng đầu thế giới. Cùng với việc khai trương nhà hàng Indo Express với sức chứa 700 chỗ và nhiều món ăn hấp dẫn, Queen Cobra sẽ là món quà tết độc đáo mà Asia Park dành tặng những tín đồ yêu cảm giác mạnh mùa Tết này. 

Đón Tết ngắm hoa đào chuông Bà Nà Hills

Đã nhiều năm, Bà Nà Hills trở thành một điểm check-in đón năm mới thú vị của du khách thập phương. Xuân về, ngắm hoa đào chuông đặc trưng của Bà Nà tại các khu tâm linh sẽ đem đến cho du khách có tuổi một cảm giác thật thanh tịnh, tĩnh tại.

Bà Nà Hills.

Tết Đinh Dậu, Bà Nà Hills sẽ thết đãi du khách hương vị Tết cổ truyền trong những hoạt động truyền thống như gói bánh chưng, viết câu đối... Đừng quên rằng, tại xứ sở diệu kỳ này, bạn còn có thể ăn Tết với hàng trăm món ăn đặc sản Âu – Á hấp dẫn tại hệ thống nhà hàng, khu ẩm thực đặc sắc chỉ có tại Bà Nà Hills. Một cái Tết có đủ màu sắc, hương vị và trải nghiệm ở Bà Nà, nên trải nghiệm quá đi chứ.

PV.

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top