Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 3 tháng 8 năm 2019 | 16:33

Tỏa sáng Ngọc Linh

Từ ngày 01 - 03/8, UBND huyện Nam Trà My (Quảng Nam) tổ chức Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ III năm 2019, với chủ đề “Tỏa sáng Ngọc Linh”. Lễ hội nhằm quảng bá hình ảnh cũng như giá trị thật sự của cây sâm Ngọc Linh - sâm Việt Nam là sản phẩm Quốc gia.

 
Tại Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ III, năm 2019, UBND huyện tổ chức Phiên chợ Sâm Ngọc Linh lần thứ 23, với số lượng trên 60 gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm trên lĩnh vực nông - lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các sản phẩm làm ra từ các làng nghề trên địa bàn tỉnh, nhất là những sản phẩm đặc trưng của huyện Nam Trà My như: Sâm Ngọc Linh, các loại cây dược liệu. Trong đó có: 03 gian hàng trưng bày giới thiệu cây sâm Ngọc Linh do 34 hộ trồng sâm tại 15 chốt có sản phẩm sâm củ của xã Trà Linh; có 30 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm trên lĩnh vực nông - lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của tỉnh như: Sâm Ngọc Linh, các loại cây dược liệu; có 15 doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm sâm Ngọc Linh, Quế, dược liệu; 10 xã trên địa bàn huyện tham gia và một gian hàng trung tâm trưng bày sản phẩm làm từ sâm Ngọc Linh, quế Trà My và cây dược liệu (trên 30 sản phẩm đã được đăng ký nhãn hiệu).
 
Du khách thăm quan phiên chợ và mua sâm Ngọc Linh
Du khách tham quan phiên chợ và mua sâm Ngọc Linh

 

Ngoài ra, còn có các gian hàng trưng bày, quảng bá, mua bán các sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của tỉnh Quảng Nam, do huyện Tiên Phước, Bắc Trà My và huyện Nam Trà My trưng bày, buôn bán.
 
Trong những ngày diễn ra Phiên chợ có trên 2.500 lượt người đến tham quan, mua sắm, với doanh thu thống kê được khoảng 10,5 tỷ đồng, trong đó riêng mặt hàng sâm củ Ngọc Linh bán được khoảng 110kg, thu về gần 10 tỷ đồng (tại phiên chợ có bán 1 cây sâm nặng 0,7kg, với giá 530 triệu đồng, và 10 củ sâm có giá từ 200 triệu đến 300 triệu đồng).
 
Trong những ngày diễn ra Lễ hội, tại phiên chợ đã tổ chức Hội thi sâm Ngọc Linh lần thứ III năm 2019; Cuộc thi có 03 xã tham gia (Trà Nam, Trà Cang, Trà Linh) với số lượng chốt trồng sâm là 16 chốt/41 hộ tham gia; số lượng sản phẩm sâm Ngọc Linh tham gia là 362 cây. Kết quả thi đã chấm chọn và trao 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 04 giải khuyến khích cho mỗi loại tuổi sâm. Qua đây, đã tạo điều kiện cho các hộ trồng sâm trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về phương pháp tạo giống, trồng, chăm sóc và phát triển cây sâm để có thu hoạch tốt nhất.
 
Biểu tượng cây sâm Ngọc Linh được rước từ khu di tích Nước Là (đường Tây Tak Pỏ) về nơi tổ chức Lễ. Tại buổi lễ này đã tái dựng lại hình ảnh cúng thần sâm, đây là một nét văn hóa tâm linh của đồng bào dân tộc Xêđăng trên dãy núi Ngọc Linh. Buổi Lễ đã thu hút được đông đảo người dân và du khách đến để tham gia.
 
Biểu tượng sâm Ngọc Linh
Biểu tượng sâm Ngọc Linh

 

Trong chuỗi các sự kiện của Lễ hội, UBND huyện tổ chức phát động cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, ca khúc, ảnh nghệ thuật về cây sâm Ngọc Linh, vùng đất, văn hóa, con người huyện Nam Trà My. Qua cuộc thi đã có 60 tác giả tham gia, với 214 tác phẩm các loại (07 tác phẩm văn học; 200 ảnh nghệ thuật; 07 ca khúc). Sau thời gian chấm chọn, các tác phẩm dự thi có chất lượng cao đã được trao giải và lựa chọn, đem trưng bày 50 bức ảnh về hình ảnh cây sâm Ngọc Linh và các loại cây dược liệu; 40 bức ảnh phản ánh đời sống văn hóa, con ngưởi và cảnh sắc thiên nhiên huyện Nam Trà My dưới góc nhìn nghệ thuật của các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên trên cả nước.
 
Tại Lễ hội lần này, Ban Tổ chức còn tổ chức các trò chơi dân gian, đã thu hút hơn 2.000 đoàn viên, thanh niên, cán bộ công chức, nhân dân trên địa bàn huyện tham gia và hơn 1000 lượt khách cùng tham gia trải nghiệm các trò chơi với sự tò mò và đầy thú vị như: giả gạo truyền thống, bắn nỏ, đi cà kheo, nhảy vòng, săn thú, đốt lửa trại và múa cồng chiêng, nấu cơm lam, nướng thịt ống, kéo co ngược, nhảy bao bố, thi làm đồ lưu niệm, sản phẩm du lịch, thi dân vũ, khiêu vũ,...
 
Xuyên suốt 03 ngày của Lễ hội đã có hơn 16.000 lượt khách đến tham quan, mua sắm và tham gia các hoạt động tại Lễ hội, trong đó có khoảng 6.000 lượt khách ngoại tỉnh và khách quốc tế.
 
Đồng thời tại Lễ hội lần này đã có hơn 50 đoàn khách du lịch ước tính khoảng 2000 lượt khách đã đến tham quan vườn sâm giống Tak Ngo và các điểm du lịch khác như: suối Đôi, thác 5 Tầng, thác Tây Du Ký, vườn tre khổng lồ, vườn quế cố thụ, thác Trà Vân,… 
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Thời gian qua, NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra.

  • Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    A Lưới - một trong 74 huyện nghèo của cả nước, một trong những nút thắt lớn nhất của Thừa Thiên - Huế trên chặng đường đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, đang chuyển mình mạnh mẽ.

  • Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.

  • Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân tỉnh Thanh Hóa, sự đồng lòng hiến đất, đóng góp từ sức người, tài sản đã lan tỏa khắp từ thành thị đến các xã, huyện miền núi và những con em xa quê hương.

  • Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Từ ngày 26/4 đến ngày 1/5, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024.

Top