Người dân sống gần khu vực đường Võ Thị Nhờ (phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM) vẫn chưa hết bàng hoàng khi vụ cháy nhà tại đây khiến 3 người thiệt mạng.
3 người thiệt mạng trong vụ cháy
Khoảng 1 giờ 30 ngày 7/12, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ căn nhà 2 tầng trên đường Võ Thị Nhờ (phường Tân Thuận Đông, quận 7). Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 2 phụ nữ và 1 cháu nhỏ bị mắc kẹt.
Do lửa bùng phát dữ dội nên 3 nạn nhân không thể thoát ra ngoài, người dân xung quanh phát hiện vụ hỏa hoạn nhưng đã quá trễ. Nhận được tin báo, lực lượng PCCC TP.HCM đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.
Ngọn lửa sau đó được khống chế, tuy nhiên 3 nạn nhân đã tử vong. Thi thể 3 nạn nhân được phát hiện ở khu vực căn phòng tại tầng lửng. Các nạn nhân được xác định là chị N.T.N.D (45 tuổi), chị N.T.M.H (41 tuổi, em ruột chị D.) và cháu N.M.T (2 tuổi, con chị H.).
Ông N.Đ.T (người dân sống gần khu vực xảy ra hỏa hoạn) cho biết khi phát hiện đám cháy từ căn nhà 2 tầng này, ông cùng các con đã cố gắng đập cửa gọi người bên trong tỉnh giấc và dùng nhiều bình chữa cháy xịt vào bên trong nhưng không có tác dụng.
Ông T. cũng cho biết do căn nhà có 2 lớp cửa, trong đó 1 lớp cửa kéo có khóa nhiều ổ, phía trong là lớp cửa kính để dùng cho phòng máy lạnh. “Lúc tôi đi chợ về thì thấy người ta tập trung đông, nghe tiếng ầm ầm tôi tưởng đánh lộn. Lúc lại gần mới thấy là căn nhà đó cháy nên tôi và mấy đứa con lấy mấy bình chữa cháy ra xịt mà không ăn thua. Chúng tôi lại lấy thêm 6 bình chữa cháy nữa xịt mà nó cứ cháy hoài vì bên trong có cửa kính nên không lọt vào trong được. Lúc sau cứu hỏa xuống thì mới dập tắt được, tôi biết trong nhà bị cháy có người nhưng lực bất tòng tâm vì ổ khóa nhiều quá”, ông T. kể lại.
Thực tế tại TP.HCM từng xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn gây hậu quả tương tự, bởi hiện nay có rất nhiều “nhà ống" thường chỉ có một lối thoát ra ngoài, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, khó thoát hiểm. Các dạng nhà này thường dùng loại cửa kéo hoặc cửa cuốn. Nhiều hộ gia đình dùng cửa kéo sử dụng nhiều ổ khóa để đề phòng trộm cắp, tuy nhiên nếu xảy ra hỏa hoạn sẽ rất khó để thoát hiểm. Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an TP.HCM từng nhiều lần khuyến cáo người dân cần phải chủ động có giải pháp PCCC đảm bảo an toàn đối với “nhà ống” nơi địa bàn dân cư.
Cháy tại BIDV Nguyễn Chí Thanh
Trưa 8-12, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đang khẩn trương dập tắt đám cháy xảy ra tại 71 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa.
Theo thông tin của Công an quận Đống Đa, vụ cháy xảy ra vào khoảng 11h45 ngày 8-12, tại BIDV số 71 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Một số nhân viên của ngân hàng phát hiện lửa và khói bốc lên từ tầng 1 của tòa nhà đã thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC.
Ngay khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Đống Đa đã điều 3 xe chữa cháy cùng hàng chục CBCS tới hiện trường dập lửa. Đến 12h35 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC đã cơ bản dập tắt đám cháy, tổ chức chống cháy lan tại khu vực tầng 2 của tòa nhà. Bước đầu, chưa phát hiện có thiệt hại về người.
Lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
Cháy lớn tại chung cư Hoàng Anh Goldhouse
Căn hộ tầng 12 chung cư Hoàng Anh Goldhouse ở huyện Nhà Bè (TP.Hồ Chí Minh) bốc cháy ngùn ngụt khiến nhiều cư dân hốt hoảng tháo chạy giữa trưa.
Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 11h30 ngày 8/12 ở chung cư Hoàng Anh Goldhouse nằm trên đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè.
Thời điểm trên, nhiều người phát hiện lửa và khói phát ra tại căn hộ tầng 12 chung cư Hoàng Anh Goldhouse nên hô hoán. Mọi người đến dập lửa nhưng bất thành, căn hộ bốc cháy ngùn ngụt.
Một số cư dân có căn hộ bên cạnh tá hỏa ôm tài sản thoát theo cầu thang bộ xuống đất.
Cảnh sát PCCC huyện Nhà Bè điều 3 xe cứu hỏa tiếp cận hiện trường dập lửa. Đến hơn 12h, đám cháy được Khống chế.
Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.
Trao đổi với Báo chí, đại diện Công an xã Phước Kiển cho biết đang phối hợp cơ quan chức năng xử lý hiện trường vụ cháy. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.
A Lưới - một trong 74 huyện nghèo của cả nước, một trong những nút thắt lớn nhất của Thừa Thiên - Huế trên chặng đường đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, đang chuyển mình mạnh mẽ.
Công đoàn cơ sở Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời đến thăm, chia sẻ động viên gia đình 2 cháu nhỏ học sinh bị chết do tai nạn giao thông trên địa bàn phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi.
Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Tiến Châu vừa có cuộc kiểm tra tình hình xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu; sản xuất nông nghiệp tại huyện An Dương và huyện Tiên Lãng.
Tại buổi lễ công bố xã Mỹ Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, diễn ra vào chiều ngày 27/3, ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mỹ Hiệp, nhất là đóng góp của nhân dân từ các công trình với số tiền trên 55 tỷ đồng, chiếm 60% tổng kinh phí xây dựng nông thôn mới.
Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, trong đó nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế, đây cũng được xem là “vùng đất” lý tưởng cho phong trào khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất là với những người trẻ.
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Hội Làm vườn tỉnh Đồng Tháp chủ động chuyển từ sinh hoạt trực tiếp sang gián tiếp qua nhóm Zalo, Zoom..., vừa đảm bảo các hoạt động thường xuyên, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch.
Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngoài việc tuyên truyền cho cán bộ, hội viên thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, Hội Làm vườn huyện Yên Thành (Nghệ An) còn chú trọng nhân rộng các mô hình VAC hiệu quả.
Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng Hội Làm vườn và Nuôi ong tỉnh Hưng Yên vẫn cùng hội viên, nông dân vượt qua khó khăn, tiêu thụ được hàng nghìn tấn nhãn.