Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 24 tháng 8 năm 2018 | 13:30

Trồng dưa lưới nhà màng ở Bắc Sơn thu lãi lớn

Mô hình thâm canh dưa lưới và hoa cúc trong nhà màng ở xã Bắc Sơn (Thạch Hà - Hà Tĩnh) cung cấp sản phẩm sạch cho thị trường và giúp nông dân nâng cao thu nhập.


dua3.jpg

Mô hình thâm canh dưa lưới ở xã Bắc Sơn cho hiệu quả kinh tế cao. 

 

Thu “tiền tỷ”

Dẫn chúng tôi tham quan các khu nhà màng trồng dưa lưới rộng hơn 320m2, ông Dương Công Mậu, thôn Đồng Vĩnh, xã Bắc Sơn, cho biết: “Trên diện tích này, trước đây gia đình chỉ trồng rau và 1 vụ trồng hoa cúc nhưng tính ra hiệu quả không ăn thua. Cuối năm 2017, Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Thạch Hà thực hiện dự án ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình thâm canh dưa lưới và hoa cúc trong nhà màng, tôi đăng kí tham gia. Tháng 2/2018, với sự hỗ trợ kỹ thuật của cán bộ Trung tâm, tôi trồng hơn 800 cây dưa Chu phấn. Sau 2 tháng chăm sóc, vườn dưa của gia đình cho kết quả tốt, trung bình mỗi quả nặng 1,8 - 2kg, năng suất ước đạt gần 1,4 tấn, với giá bán 38-40 nghìn đồng/kg, doanh thu đạt gần 50 triệu đồng”.

Ông Mậu tính toán, sau vụ thứ 2 này, nếu thuận lợi, gia đình sẽ thu hồi được vốn và có lời.

Theo ông Phan Thành Nam, cán bộ Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Thạch Hà, triển khai thực hiện dự án, Trung tâm chọn 5 hộ nông dân thuộc xã Bắc Sơn lắp đặt nhà màng với tổng diện tích 2.000m2, sử dụng các loại giống Kim cô nương, Chu phấn, Phụng thiên, Hồng phi. Ứng dụng nhà màng trong sản xuất nông nghiệp loại bỏ được một số loại sâu bệnh hại cây trồng, giúp kiểm soát được việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và dư lượng của chúng trong sản phẩm.

Đặc biệt, loại bỏ được 90% yếu tố mùa vụ, tạo điều kiện canh tác cây trái vụ cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao, không phụ thuộc vào thời tiết do có hệ thống điều chỉnh khí hậu. Đồng thời, nhờ hệ thống tưới, cung cấp chất dinh dưỡng tự động  theo tiến độ sinh trưởng của cây nên kiểm soát hoàn toàn dư lượng phân bón, cây phát triển khỏe, cho năng suất, chất lượng cao.

Vụ thứ 2 này, các hộ đang trồng thử nghiệm thêm giống dưa Hồng phi, Bạch ngọc, hiện tại cây sinh trưởng, phát triển tốt, đang giai đoạn ra hoa đậu quả. Theo dự tính, nếu người dân Bắc Sơn  trồng 2 vụ dưa lưới và 1 vụ hoa cúc vào tháng 9, tổng thu nhập  đối với mô hình sản xuất công nghệ cao trong nhà màng đạt 150 triệu đồng/sào/năm (tương đương với 3 tỷ đồng/ha/năm).

Khuyến khích nhân rộng

Chia sẻ về hiệu quả của mô hình, ông Dương Công Mậu cho biết: “Nếu ít vốn thì khó mà đầu tư trồng dưa lưới vì chi phí ban đầu khá lớn. Bên cạnh đó, cần chăm sóc vườn dưa tỉ mỉ, nhất là phải biết áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Cây dưa lưới khó tính hơn so với các giống dưa hấu, dưa lê… Tuy nhiên, việc áp dụng trồng dưa lưới trong nhà màng vừa giúp chắn mưa, vừa ngăn côn trùng xâm nhập, giúp giảm chi phí sản xuất (do ít phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật), hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều lần cây trồng khác. Dưa có vị thơm, ngọt nên được nhiều người ưa chuộng”.

Ông Bùi Quốc Sơn, Giám đốc Trung tâm Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Thạch Hà, cho biết, đây là mô hình đầu tiên ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất thâm canh dưa lưới và hoa cúc trong nhà màng trên địa bàn huyện nói riêng và Hà Tĩnh nói chung. Từ thành công bước đầu của dự án có thể khẳng định, mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng phù hợp với đất Bắc Sơn, cho hiệu quả kinh tế cao.

Hiện, Trung tâm đang tiếp tục nghiên cứu, đề xuất giải pháp hỗ trợ, khuyến khích để các hộ dân ở Bắc Sơn có điều kiện nhân rộng mô hình này không chỉ đối với dưa lưới mà kể cả các loại rau màu khác trồng trong nhà màng.

 

 

 

Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Thời gian qua, NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra.

  • Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    A Lưới - một trong 74 huyện nghèo của cả nước, một trong những nút thắt lớn nhất của Thừa Thiên - Huế trên chặng đường đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, đang chuyển mình mạnh mẽ.

  • Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.

  • Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân tỉnh Thanh Hóa, sự đồng lòng hiến đất, đóng góp từ sức người, tài sản đã lan tỏa khắp từ thành thị đến các xã, huyện miền núi và những con em xa quê hương.

  • Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Từ ngày 26/4 đến ngày 1/5, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024.

Top