Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 31 tháng 8 năm 2019 | 10:50

TT-Huế: Dự án trăm tỷ, hàng nghìn m2 đất mặt tiền để… hoang phí!?

Dù được phê duyệt từ năm 2011, với tổng vốn đầu tư 177 tỷ đồng, trên diện tích đất gần 8ha tại vị trí đắc địa và dự kiến đi vào hoạt động sau 15 tháng thi công, nhưng nhiều năm trôi qua, dự án trăm tỷ trên vẫn chỉ để… hoang phí.

Vị trí đắc địa

Dự án Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 31191000230 ngày 20/12/2011 cho VietinBank làm chủ đầu tư, với diện tích 7,914ha để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đồng bộ đáp ứng nhu cầu đào tại và phát triển nhân lực cho VietinBank.

“Siêu” dự án được đầu tư với tổng kinh phí 177 tỷ đồng.
Dự án được đầu tư với tổng kinh phí 177 tỷ đồng.

 

Dự án gồm các hạng mục: khối phòng học 05 tầng; khối nhà hành chính, hiệu bộ 07 tầng; nhà thực hành 04 tầng; trung tâm hành chính 10 tầng và các hạng mục phụ trợ khác với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 55.651m2.

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, VietinBank đã hoàn tất các thủ tục về đầu tư, đất đai và khởi công xây dựng trên hiện trường dự án.

Với diện tích đất khoảng 7,914 ha và có vị trí đắc đạo.
Dự án xây dựng trên diện tích 7,914ha ở vị trí đắc địa.

 

Ở một khía cạnh khác, theo nguồn tin của PV, công trình do VietinBank làm chủ đầu tư được khởi công xây dựng vào cuối năm 2009, với thiết kế xây dựng hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm khu nhà làm việc, giảng dạy, học tập, thư viện, thể dục - thể thao…

Công trình này được đầu tư với tổng kinh phí 177 tỷ đồng, dự kiến sau 15 tháng thi công công trình chính thức đi vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học, hội thảo, hội nghị của VietinBank khu vực miền Trung.

“Chết lâm sàng” dù chưa đi vào hoạt động!?

Cứ ngỡ rằng dự án trăm tỷ, được xây dựng trên hàng chục nghìn mét vuông, tọa lạc ở mặt tiền của Tỉnh lộ 10 (đoạn thuộc xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) sẽ tạo ra bộ mặt tươi mới, khang trang, hiện đại nơi cửa ngõ phía Đông đi vào thành phố Huế nhưng tất cả đến nay vẫn chỉ là… “bánh vẽ”.

Đến nay, về cơ bản nhà đầu tư đã hoàn thành các hạng mục chính của dự án, đang tiến hành nghiệm thu từng phần để đưa vào sử dụng.
Đến nay, về cơ bản nhà đầu tư đã hoàn thành các hạng mục chính của dự án, đang tiến hành nghiệm thu từng phần để đưa vào sử dụng...

 

Nói như vậy bởi lẽ, đến thời điểm hiện tại, được biết, về cơ bản nhà đầu tư đã hoàn thành các hạng mục chính của dự án, đang tiến hành nghiệm thu từng phần để đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Báo Kinh tế nông thôn tại đây thì hoàn toàn khác.

Cụ thể, dù một số tòa nhà cao tầng đã được xây dựng, được sơn màu, được lắp máy điều hòa, xây lối đi, xây khuôn viên, dựng cột điện…  nhưng chỉ để … ong làm tổ, nhện giăng tơ, bụi bặm phủ trắng… Nhiều mảng tưởng rạn nứt, nhiều khung sắt hoen gỉ, xuống cấp, nhiều mảng sơn bong tróc loang lổ…

Nhưng người qua lại khu vực này không nhận ra “sự sống” của công trình hoặc không thể nhận thấy dấu hiệu rằng dự án này sắp đi vào hoạt động bởi cỏ dại mọc um tùm, nhiều mảng sơn bong chóc loang lổ.
...Nhưng người qua lại khu vực này không nhận ra “sự sống” của công trình hoặc không thể nhận thấy dấu hiệu dự án này sắp đi vào hoạt động bởi cỏ dại mọc um tùm, nhiều mảng sơn bong tróc loang lổ.

 

Cùng với đó, xung quanh dự án này là cây cỏ dại mọc um tùm, cổng ra vào khóa chặt, ít người lui tới… khiến người qua lại khu vực này không nhận ra “sự sống” của công trình hoặc không thể nhận thấy dấu hiệu dự án này sắp đi vào hoạt động.

Sự khác biệt quá lớn với mục tiêu ban đầu và hiện tượng “chết lâm sàng” của dự án Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực VietinBank khiến người dân phải lên tiếng.

Trái ngược với quy mô của công trình là không khí im ắng, ít dấu hiệu người ra vào đến độ một bầy ong đã về làm tổ tại đây.
Trái ngược với quy mô của công trình là không khí im ắng, ít dấu hiệu người ra vào đến độ một bầy ong đã về làm tổ tại đây.

 

Tại các cuộc họp, tiếp xúc cử tri, người dân địa phương đã phản ánh với chính quyền việc công trình mãi không sử dụng, cỏ mọc um tùm không chỉ gây lãng phí mà còn làm xấu bộ mặt khu đô thị đang phát triển - một cửa ngõ dẫn vào thành phố Huế.

Nhiều người dân bày tỏ, chính quyền tỉnh Thừa Thiên - Huế cần có ý kiến với nhà đầu tư để đưa công trình sớm đi vào hoạt động, hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng phục vụ việc khác.

 

Hướng xử lý?

Liên quan đến sự việc trên,  Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho hay, nguyên nhân do lộ trình và kế hoạch tuyển sinh của VietinBank. Theo báo cáo của nhà đầu tư, dự kiến tuyển sinh đợt học viên đầu tiên trong quý II/2019 và hoàn thiện các hạng mục còn lại để đưa vào hoạt động. Đồng thời, hàng năm định kỳ theo quý, nhà đầu tư đã thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện dự án, kế hoạch triển khai trong thời gian tới cho Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh theo đúng quy định.

Còn Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế được biết, tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành giám sát, đôn đốc nhà đầu tư khẩn trương triển khai dự án đảm bảo đúng mục tiêu, chủ trương của tỉnh.

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
Top