Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 24 tháng 8 năm 2023 | 21:13

Giới thiệu sản phẩm huyện Bình Sơn và hàng Việt Nam lần thứ 3 năm 2023

Chương trình giới thiệu sản phẩm huyện Bình Sơn và hàng Việt Nam lần thứ 3 năm 2023 với chủ đề “Bình Sơn hợp tác và phát triển”, quy mô 50 gian hàng là các dự án khởi nghiệp, sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp, nông thôn tiêu biểu…

Tối nay (24/8), tại sân Trung tâm Văn hoá thể thao huyện Bình Sơn (đường Tế Hanh, Bờ kè Bắc, thị trấn Châu Ổ), UBND huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) tổ chức khai mạc Chương trình giới thiệu sản phẩm huyện Bình Sơn và hàng Việt Nam lần thứ 3 năm 2023  với chủ đề “Bình Sơn hợp tác và phát triển”.

Khai mạc Chương trình giới thiệu sản phẩm huyện Bình Sơn và hàng Việt Nam lần thứ 3 năm 2023

Khai mạc Chương trình giới thiệu sản phẩm huyện Bình Sơn và hàng Việt Nam lần thứ 3 năm 2023  

Chương trình nhằm quảng bá thương hiệu sản phẩm đặc trưng, đặc sản tiêu biểu của huyện Bình Sơn; gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trong xây dựng nông thôn mới; đồng thời tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Công Thương phát động.

Thông qua chương trình còn tạo môi trường gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội, kết nối giao thương giữa doanh nghiệp, tổ chức, nhà đầu tư trong và ngoài huyện, cùng hợp tác phát triển thương mại điện tử, công nghệ số, kinh tế số trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Gian hàng của CLB Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo huyện Bình Sơn

Gian hàng của CLB Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo huyện Bình Sơn.

Các gian hàng của các địa phương trong huyện Bình Sơn trưng bày giới thiệu sản phẩm

Các gian hàng của các địa phương trong huyện Bình Sơn trưng bày giới thiệu sản phẩm.

Đồng hành cùng với UBND huyện Bình Sơn, Chương trình này có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trong và ngoài huyện; đặc biệt là sự tham gia của huyện kết nghĩa Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình); các huyện bạn trong tỉnh với nhiều sản phẩm trưng bày giới thiệu.

Ông Ngô Văn Dụng, Phó chủ tịch UBND huyện Bình Sơn chia sẽ: Lãnh đạo huyện Bình Sơn mong muốn lãnh đạo tỉnh và các cơ quan liên quan của tỉnh Quảng Ngãi quan tâm, tích cực chỉ đạo, hỗ trợ cho các địa phương. Từ đó, các địa phương sẽ tiếp cận chính sách khuyến khích, hỗ trợ của nhà nước, tạo điều kiện cho các cơ sở chế biến, sản xuất, học tập nghề, ứng dụng công nghệ số, công nghệ tiên tiến, đầu tư mở rộng sản xuất; tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở chế biến, sản xuất trên địa bàn huyện Bình Sơn hoàn thành thủ tục đăng ký thương hiệu, chất lượng sản phẩm, đủ điều kiện đưa sản phẩm ra thị trường và tiến đến tham gia thị trường xuất khẩu.

Chương trình giới thiệu sản phẩm huyện Bình Sơn và hàng Việt Nam lần thứ 3 năm 2023 diễn ra đến hết ngày 26/8/2023

 

Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top