Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 6 tháng 5 năm 2024  
Thứ năm, ngày 7 tháng 12 năm 2023 | 19:26

Phú Yên lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 đồng chí

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 18 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023), trong ngày làm việc thứ hai (7/12), HĐND tỉnh Phú Yên khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 các đại biểu thảo luận tại tổ và lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 người giữ chức vụ do HĐND bầu.

Theo đó, khối HĐND tỉnh lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; trưởng các ban Pháp chế, Văn hóa - Xã hội. Khối UBND tỉnh lấy phiếu tính nhiệm đối với Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch và 19 Ủy viên UBND tỉnh.

27 người được lấy phiếu tín nhiệm

Theo ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, trong kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng. Việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước. Việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tính nhiệm sẽ góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, giúp họ thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ.

Bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với 27 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu

Để tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, Thường trực HĐND tỉnh Phú Yên cho biết, đã tiến hành rà soát danh sách 31 vị trí đã được HĐND tỉnh bầu. Đến thời điểm hiện nay, có 27 vị phải lấy phiếu tín nhiệm theo quy định. 4 vị được HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ, nhưng không lấy phiếu tín nhiệm do được bầu trong năm lấy phiếu tín nhiệm, gồm: ông Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Ngọc Công, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Đặng Hồng Lĩnh, Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh và bà Phan Thị Hà Phước, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh.

Ông Lê Thanh Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên đã trình bày Tờ trình về danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Phú Yên khóa VIII. Ông Đồng cho biết, hầu hết đại biểu HĐND tỉnh thống nhất, đánh giá cao sự nghiêm túc, cầu thị và trách nhiệm của những người được lấy phiếu tín nhiệm; hầu hết các báo cáo của 27 người được lấy phiếu tín nhiệm đã nêu được những ưu điểm, những mặt còn tồn tại, hạn chế, đề ra biện pháp khắc phục để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao trong thời gian đến. Việc kê khai tài sản rõ ràng; cầu thị trong giải trình các ý kiến của cử tri (đối với những trường hợp có ý kiến góp ý của cử tri).

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm.

Kết qủa lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm với số phiếu phát ra 49, thu về 49, số phiếu hợp lệ là 49/49 phiếu. Những người có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất là ông Lê Thanh Đồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Công Hoan, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh; đại tá Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh với số phiếu tín nhiệm 48/49 phiếu. Ông Trần Thanh Hưng, Giám đốc Sở TT&TT có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất với 6/49 phiếu, chiếm tỉ lệ 12,24%.

Nhiều nội dung chưa được giải quyết dứt điểm, kéo dài

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại các tổ đại biểu về việc lấy phiếu tín nhiệm và về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024, các hồ sơ dự thảo nghị quyết, báo cáo liên quan trình kỳ họp.

Đại biểu Đào Phạm Hoàng Quyên, Tổng Biên tập Báo Phú Yên, Tổ trưởng tổ 1 phát biểu điều hành tại buổi thảo luận

Theo báo cáo tại kỳ họp, tại 4 tổ đã thảo luận có 111 đại biểu tham gia; đã có 40 lượt ý kiến phát biểu, với hơn 59 nội dung. Các ý kiến phát biểu cơ bản nhất trí với các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh và các cơ quan hữu quan trình tại kỳ họp. Các đại biểu cũng góp ý, thảo luận, đề xuất, làm rõ một số vấn đề có liên quan các nội dung trình kỳ họp, như đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục quan tâm chỉ đạo xử lý tình trạng các tàu thuyền khai thác thủy sản bất hợp pháp; vì hiện nay, còn tình trạng tàu thuyền không đăng ký, đánh bắt sai vùng quy định nhưng chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Ông Huỳnh Lữ Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuy Hòa tham gia thảo luận

Người dân bị thu hồi đất nông nghiệp rất khó khăn trong việc chuyển đổi nghề, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu quy trình phức tạp, phải qua nhiều cơ quan, tầng nấc gây phiền hà cho bà con.

Việc sửa chữa, bảo trì hệ thống kênh mương do Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam quản lý từ lâu đã được giải trình, hứa hẹn sẽ có giải pháp trùng tu, sửa chữa đảm bảo hệ thống tươi tiêu kênh mương nội đồng cho người dân. Tuy nhiên, kết quả thực hiện đến nay vẫn không có nhiều thay đổi, đặc biệt là kênh tiêu Cầu Bà Bông và kênh đồng Bầu Ấu trên địa bàn huyện Phú Hòa.

Công tác xúc tiến, phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng; chưa khai thác tài nguyên du lịch để hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng; quản lý nhà nước về du lịch chưa chặt chẽ, một số cơ sở kinh doanh dịch vụ, du lịch vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng chưa được xử lý kịp thời, dứt điểm.

Mỏ cát do Công ty Cổ phần Xây dựng dịch vụ và Thương mại 68 khai thác phục vụ tuyến đường cao tốc Bắc - Nam đang khai thác cát với trữ lượng lớn, mỗi ngày có hơn 80 đầu xe vận chuyển cát, chạy cả ngày, đêm. Trước tình hình này, cử tri huyện Phú Hòa quan ngại có thể xảy ra việc khai thác cát vượt quá trữ lượng cho phép, gây tình trạng sạt lở ảnh hưởng đến tuyến Quốc lộ 25, ảnh hưởng đến trụ điện cao thế gần cầu Dinh Ông.

Đối với vụ việc 138 lô đất thuộc khu dân cư thôn Phước Long, xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa, Thanh tra thị xã Đông Hòa đang tiến hành thanh tra, tuy nhiên đến nay chưa có kết quả…

 

Dương Hùng
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top