Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 8 tháng 9 năm 2023 | 21:45

Tiêu hủy hàng trăm dụng cụ bẫy chim trời ở TT- Huế

Từ đầu tháng 9/2023, lực lượng kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên- Huế tích cực phối hợp với các lực lượng liên quan ra quân tháo dỡ và tiêu hủy hàng trăm phương tiện, dụng cụ dùng để bẫy chim trời.

Ngày 8/9, thông tin từ Chi cục kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, lực lượng đơn vị này và các lực lượng liên quan ở các địa phương đã tiến hành tháo dỡ  phương tiện, dụng cụ dùng để bẫy bắt chim trời tại nhiều địa phương. Cụ thể: Tại địa bàn huyện Phú Lộc, đã có 515 cò mồi xốp để bẫy chim trời được tháo dỡ và tiêu hủy; tại địa bàn huyện Phú Vang đã tháo dỡ, tiêu hủy khoảng 20m lưới bẫy chim trời; tại địa bàn thị xã Hương Thủy đã tháo dỡ, tiêu hủy 100 que tre dính keo và 50 que tre có gắn bọc ni lông màu trắng để dụ, bẫy chim trời…

Lực lượng chức năng Thừa Thiên- Huế đang tiêu hủy dụng cụ bẫy chim trời.

Lực lượng chức năng Thừa Thiên- Huế đang tiêu hủy dụng cụ bẫy chim trời.

Lực lượng chức năng cũng đã kịp thời cứu nhiều cá thể chim trời bị mắc bẫy để thả về môi trường tự nhiên. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên- Huế đang chỉ đạo các đơn vị kiểm lâm tiến hành truy quét, tháo dỡ triệt để các dụng cụ bẫy bắt chim trời trái phép, đồng thời triệt phá các tụ điểm mua bán chim tự nhiên.

Trước đó, UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế cũng đã ban hành văn bản hướng dẫn xử phạt hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã, bao gồm các loài chim trời. Mức xử phạt cao nhất cho hành vi săn bắt, giết, nuôi, nhốt động vật hoang dã trái quy định từ 5 triệu đồng đến 400 triệu đồng… Theo đó, nghiêm cấm việc cán bộ, công chức, viên chức của các địa phương, tổ chức, đơn vị ăn thịt cũng như sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật rừng, các loài chim trời.

 

T. Thành
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top