Tại lễ thành lập Binh chủng Đặc công ngày 19-3-1967, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực tiếp huấn thị cho các chiến sĩ đặc công: “Đặc công tức là công tác đặc biệt, là vinh dự đặc biệt, cần phải cố gắng đặc biệt. Các chiến sĩ đặc công được tin tưởng đặc biệt, bất kì nhiệm vụ gì, bất kì nhiệm vụ đặc biệt nào cũng phải hoàn thành và hoàn thành cho tốt. Bất kì khó khăn đặc biệt nào cũng phải vượt qua, cũng phải khắc phục cho kì được”.
Lời huấn thị của Bác đã trở thành phương châm, tư tưởng chỉ đạo hành động của Binh chủng Đặc công trong 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.
Bộ đội Đặc công diễu binh trong ngày đại lễ
Ghi nhận những chiến công và thành tích đặc biệt xuất sắc đã đạt được, Nhà nước đã hai lần phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho Binh chủng, cho 99 tập thể và 210 cá nhân, cùng nhiều phần thưởng cao quý.
Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Chính ủy Quân khu 7 nói chuyện thân mật với đại biểu tham dự gặp mặt nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Truyền thống Binh chủng Đặc công tại TP. Hồ Chí Minh
Tuy ngày thành lập chính thức là năm 1967, nhưng từ những năm kháng chiến chống Pháp, cách đánh “công đồn đặc biệt” ở chiến trường Nam Bộ, cách đánh và tổ chức đặc công đã phát triển nhanh chóng.
Các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tham dự gặp mặt
Vào đêm 18, rạng ngày 19-3-1948, Đội du kích Tân Uyên, tỉnh Thủ Biên (nay là tỉnh Bình Dương) đã bí mật tập kích Tháp Canh cầu Bà Kiên. Đây là trận đánh đặc công đầu tiên, với một lực lượng nhỏ bằng lối đánh bí mật bất ngờ, tiêu diệt gọn quân địch trong Tháp Canh, mở ra tiền đề cho việc tổ chức lực lượng chuyên đánh Tháp Canh, đồn bốt ở Nam Bộ.
Trung tướng Phạm Văn Dỹ phát biểu chào mừng
Kỷ niệm 50 năm Ngày Truyền thống của Binh chủng Đặc công (19/3/1967 - 19/3/2017), xin trân trọng giới thiệu một số hình ảnh các hoạt động của binh chủng Đặc công.
Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Tư lệnh Binh chủng Đặc công phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt
Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Chính ủy Quân khu 7 tặng hoa chúc mừng Bộ Tư lệnh Đặc công
Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình chào đón các cựu chiến binh Đặc công dự gặp mặt
Bộ Tư lệnh Đặc công trao Kỷ niệm chương
Các chiến sĩ Đặc công biểu diễn võ thuật
Các nữ cựu chiến binh Đặc công trong buổi gặp mặt
Văn nghệ chào mừng
Bộ đội Đặc công huấn luyện nhảy dù
Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình trực tiếp theo dõi và chỉ đạo tại bãi nhảy dù của bộ đội Đặc công
Minh Tuấn - Việt Cường
Bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam – nơi trình diễn, quảng bá các giá trị tài nguyên đa dạng sinh học, sự phong phú của các loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu, đặc trưng mà thiên nhiên ban tặng; đồng thời góp phần thúc đẩy lối sống có trách nhiệm với thiên nhiên, phục hồi đa dạng sinh học.
Nhà máy Bột - Giấy VNT19 đi vào hoạt động sẽ tiêu thụ 1,4 triệu tấn dăm gỗ/năm và bằng khoảng 55% - 60% lượng gỗ dăm đang xuất khẩu qua cảng Dung Quất. Điều này góp phần giảm việc xuất thô dăm gỗ, gia tăng giá trị trồng rừng, sản xuất, tạo sự ổn định, ít phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu nguyên liệu dăm thô khi giá dăm biến động.