Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 25 tháng 1 năm 2017 | 4:51

Ca sĩ Sĩ Thanh: Sẽ cháy hết mình với “Đêm triệu đô” Tết 2017 tại Sky36

KTN - Để mang tới những phút giây hứng khởi cho du khách, mở đầu một xuân mới may mắn, Sky36 Đà Nẵng – bar cao nhất Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi sự kiện đặc biệt khởi động năm mới phát tài, phát lộc với chủ đề “ĐÊM TRIỆU ĐÔ – MILLION DOLLAR NIGHTS”.

Kéo dài suốt ba đêm bắt đầu từ tối giao thừa, “ĐÊM TRIỆU ĐÔ – MILLION DOLLAR NIGHTS” hứa hẹn những màn biểu diễn cực chất đúng phong cách trẻ trung sôi động và khác biệt vốn có của bar trên đỉnh khách sạn Novotel Premier Han River cao 36 tầng.

Vào đêm diễn mở màn, giọng hát căng tràn năng lượng “giàu đam mê và nổi loạn” - Sĩ Thanh sẽ đem tới những ca khúc xuân tưng bừng, trên nền nhạc sôi động. Đặc biệt, đúng thời khắc Giao thừa, những thượng khách tham dự sự kiện sẽ vỡ òa trong cảm xúc hân hoan, phấn chấn tột độ với màn pháo hoa làm rực sáng toàn bộ không gian SKY36 cùng màn phun rượu champage đặc sắc chưa từng có. Ngay sau đó sẽ là “mưa quà tặng” với những phần quà “lì xì” giá trị cùng những lời chúc phát tài phát lộc cho năm mới. 

Đêm Mùng 01 và Mùng 2 Tết (28 và 29/01), đại tiệc “ĐÊM TRIỆU ĐÔ – MILLION DOLLAR NIGHTS” tại Sky36 tiếp tục là những đêm “mưa quà tặng”, tiệc champage và chương trình biểu đặc sắc của nữ ca sĩ Yến Trang – nữ ca sĩ đang đánh dấu sự trở lại trên sân khấu The Remix New Generation 2017 với những bản hit được phối cực “chất” trên nền nhạc điện tử. Cùng với đó là những bản remix cháy hết mình của DJ nổi tiếng cả nước King Lady. Đại tiệc âm nhạc, ánh sáng tại Sky36 sẽ mang lại những giây phút “quẩy tẹt ga” cho khách tham gia, để tất cả cháy hết mình đón một năm mới đầy hứng khởi.

DJ King Lady

Vốn là điểm đến giải trí đêm hàng đầu của giới trẻ và du khách tới Đà Nẵng, đại tiệc “ĐÊM TRIỆU ĐÔ – MILLION DOLLAR NIGHTS” tại Sky36 hẳn sẽ là cách khởi động năm mới ấn tượng và khác biệt không thể bỏ qua dịp xuân này.

Liên hệ:

Sky36, Khách sạn Novotel Danang Premier Han River

: 36 – 38 Đường Bạch Đằng, Tp Đà Nẵng

Hotline: +84901 15 15 36

Email: [email protected]

PV

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top