Hàng trăm người được huy động dập tắt đám cháy kéo dài 10 giờ tại khu rừng tràm 14 năm tuổi ở huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang).
Nhiều cây tràm lâu năm tuổi bị lửa thiêu rụi
Người dân xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) trưa 17/4 phát hiện lửa bốc lên tại khoảnh rừng tràm số 12, thuộc Trung tâm nông nghiệp Mùa Xuân, liền hô hoán cùng nhau dập lửa.
30 phút sau, lực lượng chữa cháy được huy động khoảng 150 người gồm cảnh sát cứu hỏa huyện Phụng Hiệp cùng kiểm lâm, công an, quân sự xã, dân quân tự vệ đến hiện trường dùng hàng chục máy bơm phun nước cứu rừng.
Tuy nhiên, do khu vực rừng tràm có nhiều lớp thực bì, dây leo bị khô sau nhiều tháng nắng hạn (mức cảnh báo cháy cấp năm, cực kỳ nguy hiểm), ngọn lửa gặp gió mạnh nên bùng phát dữ dội. Lực lượng chữa cháy chia thành nhiều mũi khoanh vùng, áp sát, khống chế và dập tắt đám cháy lúc 21h cùng ngày.
Ước tính thiệt hại khoảng 1ha rừng tràm. Hôm 4/4, rừng tại khu vực này cũng xảy ra cháy, thiêu rụi 0,6 ha tràm.
Sáng 18/4, lực lượng chữa cháy vẫn túc trực tại hiện trường, đề phòng tình trạng khói lửa bùng phát trở lại, ông Đoàn Ngọc Thân - quyền Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hậu Giang nói và cho biết, đây là khu vực rừng trồng, được trung tâm giao cho một doanh nghiệp du lịch quản lý.
Hậu Giang hiện có hơn 3.200 ha rừng, trong đó gần 1.500 ha rừng đặc dụng, còn lại là rừng sản xuất.
Xe thang chữa cháy ngùn ngụt ở cửa hàng khóa kín cửa
Khoảng 8h sáng 15/4, khói lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại cửa hàng kinh doanh sản phẩm dành cho thú cưng trên đường Cách Mạng Tháng 8 (quận 3, TP.HCM).
Phát hiện đám cháy, người dân hô hoán tìm cách tiếp cận dập lửa, nhưng do cửa cuốn bị khóa nên nỗ lực chữa cháy ban đầu bất thành, khói lửa bốc lên cao.
Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC quận 3 đã điều nhiều lực lượng đến dập lửa, trong đó có xe thang để chữa cháy từ trên cao. Lực lượng chức năng đã phong tỏa nhiều tuyến đường xung quanh để cảnh sát PCCC làm nhiệm vụ. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân và thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng làm rõ.
Giải cứu 4 người kẹt trong đám cháy chung cư Hoàng Anh Gia Lai
Chiều 16/4, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an Q. 2 (TP.HCM) đã kịp thời khống chế, dập tắt đám cháy cứu 4 người kẹt trong căn hộ ở chung cư Hoàng Anh Gia Lai.
Theo đó, khoảng 11h13 cùng ngày, cư dân phát hiện một căn hộ lầu 7, Block B1, Chung cư Hoàng Anh Gia Lai địa chỉ 370 đường Nguyễn Văn Hường, phường Thảo Điền có khói đen bốc lên nghi ngút nên báo ban quản trị và Cảnh sát 114.
Phát hiện đám cháy, nhiều cư dân sống trong chung cư đã kịp thoát nạn theo cầu thang thoát hiểm. Một số người khác còn bị kẹt lại bên trong.
Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an Q. 2 đã điều động lực lượng phương tiện có mặt tại hiện trường triển khai chữa cháy.
Sau những nỗ lực của lực lượng chữa cháy, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Cảnh sát cứu được 4 người gồm: Chị Phạm Thị Nhật Duy (SN 1982), cháu Trina Tiên Dogielski (SN 2019, con chị Duy), ông Lê Cẩm Lăng (SN 1947) cùng 1 người khác ra ngoài an toàn.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.