Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học - công nghệ) vừa cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm chôm chôm Long Khánh (Đồng Nai), UBND tỉnh Ðồng Nai là cơ quan quản lý chỉ dẫn địa lý này.
Người dân Đồng Nai thu hoạch chôm chôm tróc - Ảnh: A.L.
Đây là sản phẩm thứ hai của Đồng Nai được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, sau bưởi Tân Triều.
Theo đó, chôm chôm nhãn và chôm chôm tróc được trồng, bảo quản và đóng gói tại thị xã Long Khánh và ba huyện Xuân Lộc, Thống Nhất và Cẩm Mỹ được có tên chung là chôm chôm Long Khánh.
Theo Cục Sở hữu trí tuệ, khu vực địa lý có các điều kiện tự nhiên đặc thù như địa hình, khí hậu, thổ nhưỡng là những yếu tố tạo nên chất lượng của chôm chôm Long Khánh, qua đó khẳng định chất lượng đặc thù của chôm chôm Long Khánh so với các vùng khác.
Theo A.Lộc/Tuổi trẻ
Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.