Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 5 tháng 5 năm 2024  
Thứ ba, ngày 22 tháng 12 năm 2020 | 17:3

Đại hội LMHTX Việt Nam khoá VI: Xây dựng HTX nào phải tốt HTX ấy

Ngày 22/12, Đại hội VI LMHTX Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự, biểu dương và chỉ đạo nhiều nhiệm vụ mới.

Đại hội Liên minh HTX Việt Nam khoá VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu 154 đồng chí là những đại biểu tâm huyết, nhiệt tình, đủ phẩm chất, năng lực để lãnh đạo và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VI.

Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam khóa VI cũng đã bầu các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

img_4285.JPG

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Độc lập Hạng II cho LMHTX Việt Nam.

 

Kết quả, ông Nguyễn Ngọc Bảo tái đắc cử chức danh Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam khóa VI. Các ông Nguyễn Văn Thịnh, Lê Văn Nghị và Nguyễn Mạnh Cường tái đắc cử Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam khóa VI.

Tại Đại hội VI, các đại biểu đã thống nhất  đề ra mục tiêu  nhiệm kỳ 2020-2025 kinh tế tập thể, HTX tiếp tục phát triển cả về quy mô, số lượng, và chất lượng. Tốc độ tăng bình quân từ 8-15%/năm.

Số hộ cá thể và các thành phần kinh tế khác tham gia HTX, THT tăng nhanh. Thu nhập của thành viên HTX tăng bình quân 6%/năm trở lên. Thu hút hộ cá thể, cá nhân, tổ chức khác là thành viên của HTX, THT tăng ít nhất 15%/năm.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch LMHTX Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Bảo, nhắc lại những lời chỉ bảo sâu sắc của Bác Hồ về HTX, để nhiệm kỳ tới khu vực kinh tế hợp tác nỗ lực nhiều hơn, dành nhiều kết quả tốt đẹp hơn như lời dạy của Bác.

Đó là: “HTX là góp gạo thổi cơm chung, vì vậy, xây dựng HTX nào phải tốt HTX ấy để tăng thu nhập cho xã viên”.

Kể từ khi Luật 2012 ra đời đến nay, LMHTX Việt Nam đã đóng vai trò nòng cốt trong khu vực kinh tế hợp tác. Đại hội này đã tập trung thảo luận những kết quả đã đạt được, và những tồn tại yếu kém, để đề ra phương hướng cho nhiệm kỳ 2021 – 2025”.

Đến dự và phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết: “Đây là sự kiện quan trọng của hàng chục triệu thành viên, hộ gia đình, người lao động và hệ thống LMHTX Việt Nam.

Sinh thời Bác Hồ cũng rất quan tâm, Bác nói: “Nhóm lại thành giàu, chia nhau thành khó. Năm 1946, Bác đã có thư kêu gọi điền chủ, nông dân Việt Nam tham gia HTX, mở ra một thời kỳ phát triển kinh tế HTX từ thành thị đến nông thôn bao gồm 95% triệu hộ.

KTHT, HTX ngày càng phát triển, đời sống xã hội văn minh phù hợp với kinh tế bao trùm, kinh tế chia sẻ, không ai bị bỏ lại phía sau. Kinh tế tập thể là chủ trương xuyên suốt, nhất quán của Đảng và Nhà nước.

Sau khi có Luật mới, KTHT đã đổi mới, dân chủ và đồng thuận, tự nguyện cùng góp sức, đang hình thành nét văn hoá mới, đó là văn hoá chia sẻ. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao. Một thành viên hoạt động tích cực sẽ đem lại hiệu quả cao. Không chỉ nét đẹp trong chia sẻ kinh tế mà cả trong con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Từ HTX đầu tiên ở châu Âu cách đây 2 thế kỷ, nay đã có trên 2 tỷ thành viên tham gia đảm bảo cho ½ đời sống người dân toàn cầu. Ví như Hồng Kông có 50% HTX làm ăn hiệu quả; Canada 70% dân số tham gia HTX; Nhật Bản 65 triệu thành viên tham gia HTX, thu nhập của HTX đạt 145 tỷ USD trong lâm nghiệp, ngư nghiệp.

Vì vậy, chúng ta phải làm sao để thúc đẩy KTHT, HTX phát triển bền vững, góp phần thực hiện mục tiêu đề ra đến năm 2025, để vượt qua mức thu nhập thấp…

 

a-21.JPG

 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Thủ tướng.

 

Hiện, KTHT cũng đã có nhiều điển hình như: HTX Nông nghiệp bò sữa, HTX thương mại dịch vụ, HTX vận tải xe buýt (TP. Hồ Chí Minh). Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động hiệu quả, khẳng định chủ trương đúng đắn của Nhà nước. Trong đó, có sự đóng góp quan trọng của Liên minh HTX Việt Nam”.

Mặt khác, Thủ tướng cũng chỉ ra những mặt còn yếu kém của KTHT như: Phát huy chưa xứng tiềm năng, lợi thế, phát triển không đồng đều giữa nông nghiệp và phi nông nghiệp, liên kết còn yếu. Một số chính quyền cấp uỷ chưa thực sự quan tâm HTX, khu vực HTX còn nhiều khó khăn.

Thời gian tới, chúng ta còn phải thực hiện đầy đủ công ước quốc tế, cạnh tranh hang hoá trong nước và quốc tế cũng lớn hơn. Bài học thành công của các nước là: Liên kết để xây dựng HTX và hình thành Liên hiệp HTX, là con đường ngắn nhất để xây dựng thành công KTTT.

Muốn vậy, cần đổi mới tư duy, nâng cao năng lực lãnh đạo LMHTX các cấp. LMHTX Việt Nam phải phối hợp với các ban ngành địa phương khác để khai thác tiềm năng mô hình HTX; các chương trình dự án dịch vụ công do ban ngành địa phương giao, uỷ thác. Nhân rộng mô hình hoạt động hiệu quả, tạo điều kiện để KTHT phát triển bền vững phù hợp khả năng cân đối của đất nước.

Mặt khác, các ban, ngành phải xác định rõ trách nhiệm đối với kinh tế hợp tác, HTX là xu thế tất yếu, phải quan tâm và tạo điều kiện thực lực cho HTX phát triển nhất là HTX nông nghiệp trong XDNTM.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng trao Huân chương Độc lập Hạng nhì cho LMHTX Việt Nam, và chúc mừng 150 ủy viên Ban Chấp hành LMHTX Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2025 vừa được Đại hội bầu.

 

Yên Như
Ý kiến bạn đọc
  • Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Hôm nay (25/4), Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (BĐD HĐQT NHCSXH) TP. Lào Cai tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

  • Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.

  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Top