Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 12 tháng 7 năm 2019 | 16:52

Đồng Tháp: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16

Sáng ngày 12/7, Tỉnh uỷ Đồng Tháp tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Hoan, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Tôn Hoàng và Phó Bí thư Tỉnh uỷ/Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Dương

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nhiều nội dung liên quan phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó có vấn đề phát triển bao bì sản phẩm, sản xuất nông sản sạch, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, nhất là lao động thời vụ đang mang lại hiệu quả rõ rệt.

Các đại biểu thông tin và thảo luận về kinh tế - xã hội
Các đại biểu thông tin và thảo luận về kinh tế - xã hội.

 

Những tín hiệu tích cực trong xuất khẩu xoài sang thị trường nước ngoài, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả, xả lũ như thế nào để không tạo ra xung đột giữa đất trồng lúa và cây ăn trái; huyện Tháp Mười phấn đấu đến cuối năm sẽ đạt chuẩn huyện nông thôn mới; việc thực hiện Đề án thành lập thành phố Hồng Ngự, trực thuộc tỉnh v.v. cũng được các đại biểu trình bày tại hội nghị.

Ngoài ra, các đại biểu còn quan tâm thảo luận về kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, một số khó khăn trong vận động quần chúng, kết nạp đảng, cũng như hoạt động của một số tổ chức đoàn thể chính trị ở cơ sở còn gặp khó trong phương thức, nội dung sinh hoạt.

Về tiến độ các dự án của Bộ Giao thông vận tải triển khai trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải cho biết, đối với dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 30 (giai đoạn 2, đoạn Cao Lãnh – Hồng Ngự), các địa phương đang công tác giải phóng mặt bằng; dự kiến phát hành hồ sơ mời thầu xây lắp trong tháng 7, ký kết hợp đồng thi công và khởi công trong tháng 9 tới. Quốc lộ 30, đoạn An Hữu – Cao Lãnh đang triển khai các gói thầu duy tu, thảm bê tông nhựa, với tổng vốn 105 tỷ đồng và cố gắng thực hiện xong trong tháng 11 năm nay.

Đối với lĩnh vực giáo dục, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 diễn ra an toàn và nghiêm túc, ngày 14/7 sẽ chính thức công bố điểm thi của thí sinh; công tác chuẩn bị cho năm học mới đang được triển khai thực hiện.

Kết luận hội nghị bằng câu chuyện ngụ ngôn “Con cá và Cần câu” - một câu chuyện bàn về cách nghĩ và thái độ sống, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên phải tự định hình lại suy nghĩ về chính mình, về ngành và lĩnh vực mình đang phụ trách; mỗi người phải kiên trì với cách làm mới, với mục tiêu đã đặt ra và phải có niềm tin, nhận thấy được giá trị của mỗi công việc mình đang làm. Để từ đó, chuyển tải khát vọng vươn lên của mỗi ngành, mỗi địa phương qua từng mục tiêu phát triển ở nhiệm kỳ mới thông qua văn kiện đại hội Đảng sắp tới.

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Hoan yêu cầu Bí thư cấp ủy huyện chủ động xây dựng những mô hình mới, cách làm hay, không trông chờ vào sự chỉ đạo của cấp trên; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải định hình lại ngành chăn nuôi sau dịch tả heo Châu Phi; doanh nghiệp và người nông dân phải thay đổi phương thức sản xuất, thích ứng với các rào cản kỹ thuật nông nghiệp để tiếp tục xuất khẩu nông sản vào Trung Quốc; ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch quan tâm tạo dựng thương hiệu “du lịch Đồng Tháp thân thiện với môi trường”...

 

Thanh Huyền
Ý kiến bạn đọc
Top