Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 16 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 22 tháng 5 năm 2019 | 21:30

Gặp Giám đốc HTX Nông nghiệp xuất sắc ở Việt Đoàn

Nhờ nhanh nhạy với thị trường và cách làm sáng tạo, Giám đốc HTX Nông nghiệp Công nghệ cao Liêm Anh đã làm giàu cho bản thân và các thành viên.

Thuộc thế hệ 8x, nên khi tốt nghiệp Học Viện nông nghiệp, anh Nguyễn Thanh Liêm, cũng như nhiều bạn bè cùng trang lứa, đã ở lại Hà Nội, làm việc cho 1 Công ty sản xuất rau sạch. Sau khi có chút kinh nghiệm, anh quyết định về quê, làm nông nghiệp sạch, bền vững ngay trên mảnh đất 1,3ha của gia đình.

 

img_5909.JPG

 Anh Liêm chăm sóc cà chua

 

Năm 2015, anh Liêm bắt đầu cải tạo đất, canh tác hữu cơ; ngoài diện tích đã có, anh còn thuê thêm 9.000 m2 đất. Hiện, trang trại của Liêm có 4.000 m2 dưa lê; 4.000 m2 cà chua; cây ăn quả gồm bưởi Diễn, bưởi da xanh và cây cảnh 400 m2. Khu chăn nuôi có 5 con bò, 300 con gà ta, chủ yếu để lấy phân bón cho cây.  

Năm 2017, anh đã thành lập HTX kiểu mới, do anh làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Nông nghiệp hữu cơ Công nghệ cao Liêm Anh, thôn Đông Sơn, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du (Bắc Ninh) với 7 thành viên và tổng diện tích đất sản xuất 5 ha.

Canh tác hữu cơ phải cải tạo đất rất lâu, thường là 4 năm trở lên mới đảm bảo. Song, do anh Liêm phải đào ao thả cá, nên có lớp đất mặt khá dày phủ lên vườn, vì vậy, thời gian cải tạo đất được rút ngắn.

Hiện, để chủ động đầu ra, anh đã trồng gối vụ dưa lê và cà chua. Theo đó, dưa lê có thời gian sinh trưởng 60 ngày, đã thu hoạch đợt 1, (khoảng 2,5 tấn), giá bán tại ruộng 40.000 đồng/kg; đợt 2 đang chuẩn bị thu hái.  

Cà chua trồng từ tháng 3 âm lịch, dự kiến thu hoạch vào  tháng 5 âm lịch. Đầu ra của các sản phẩm trên được tiêu thụ tại Bắc Ninh và Hà Nội.

Mặt khác, để chủ động nguồn phân bón, ngoài phân chuồng có sẵn tại nông trại, anh Liêm còn mua cá rô phi để sản xuất phân bón hữu cơ, mỗi năm ủ 2- 3 lần, mỗi lần 5 tạ.

Để phòng trừ sâu bệnh, anh đã dùng các phụ phẩm trong nông nghiệp để làm bẫy, bả xua đuổi côn trùng, bọ phấn, bọ trĩ…

 

img_5938.JPG

Anh Liêm đang treo bẫy bả, phòng trừ sâu bệnh

 

“Do mới khởi nghiệp, nên khi xây dựng khu nhà lưới, mình được Liên minh HTX Bắc Ninh cho vay 300 triệu đồng, với lãi suất ưu đãi. Nhờ làm ăn đúng hướng, năm 2018, đã trả được cả lãi và gốc. Đầu năm nay, xây dựng thêm khu nhà màng, nên tiếp tục vay 300 triệu đồng.

Hiện, lương của các thành viên đạt 8 triệu đồng/người/tháng, lương giám đốc 9 triệu đồng/tháng. Đặc biệt, năm 2018 mình đã được Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam tặng Bằng khen đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018” – Anh Liêm chia sẻ.  

 

Dương An Như
Ý kiến bạn đọc
  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Thời gian qua, NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra.

  • Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    A Lưới - một trong 74 huyện nghèo của cả nước, một trong những nút thắt lớn nhất của Thừa Thiên - Huế trên chặng đường đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, đang chuyển mình mạnh mẽ.

Top