Gia Lai: Hùng “Sida” và đồng phạm lĩnh án liên quan đến vụ đánh bạc "khủng"
Sau nhiều ngày xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên án 106 bị cáo trong vụ đánh bạc “khủng” nhất Tây Nguyên tính đến thời điểm hiện tại
Sau 11 ngày mở phiên tòa xét xử (từ ngày 16/11), TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên án đối với các bị cáo liên quan đến vụ án đánh bạc quy mô lớn do Nguyễn Mạnh Hùng (tức Hùng “Sida”, SN 1984, trú tại tổ 14, phường Thống Nhất, TP.Pleiku, Gia Lai) cầm đầu.
Đây là phiên tòa có số lượng bị cáo đông nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai với 106 bị cáo. Để đảm bảo ANTT và phiên tòa diễn ra theo đúng quy định của pháp luật, Tòa án nhân dân tỉnh đã phối hợp chặt chẽ cùng các đơn vị Công an tỉnh.
Theo nội dung cáo trạng, vào khoảng cuối 02/2019, Nguyễn Mạnh Hùng cùng Bùi Viết Khánh (SN 1978, trú tại tổ 01, phường Ia Kring, TP.Pleiku) bàn bạc, thống nhất mở xới bạc cho các con bạc sát phạt ăn thua bằng tiền dưới hình thức chơi xóc đĩa tại khu vực vườn điều thuộc thôn 76, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa, Gia Lai.
Hùng là người bỏ tiền ra mua trang thiết bị phục vụ sới bạc, như: Bạt, thảm, bóng đèn, bình ắc quy, dây điện, bảng vị, bài tú lơ khơ 52 lá,… và giao cho Khánh trực tiếp quản lý, điều hành sới bạc, lợi nhuận chia cho Khánh 20%.
Sau khi được Hùng giao quản lý, điều hành sới bạc, Khánh đã tìm kiếm và thuê nhiều đối tượng khác để giúp sức với vai trò làm “hồ lì”, “bảo vệ”, “cảnh giới” và “quản lý đầu xe và trả tiền xe trong quá trình tổ chức sới bạc”. Và làm nhiệm vụ đưa đón con bạc đến đánh bạc để được sòng bạc trả tiền xe.
Hàng ngày, các con bạc sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa thắng thua bằng tiền từ 100.000 đồng trở lên với 86 con bạc khác. Bắt đầu từ 22h đến 1h sáng ngày hôm sau.
Sau quá trình trinh sát, đến 1h30 ngày 31/3/2019, khi đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc sát phạt với nhau tại khu vườn điều thuộc thôn 76 (xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa) thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt quả tang cùng tang vật là 253.150.000 đồng, 63 xe ô tô các loại,…Từ khi tổ chức đánh bạc đến khi bị bắt, nhóm tổ chức đánh bạc đã thu lợi bất chính với số tiền là 207.000.000 đồng.
Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi phạm tội của mình. HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Mạnh Hùng 6 năm tù, Bùi Viết Khánh 5 năm 6 tháng tù và 19 bị cáo còn lại là “đàn em” của Hùng và Khánh như: Phú, Tùng, Gioan, Thân, Tây…vtừ 24 tháng tù đến 5 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Với 84 bị cáo phạm tội đánh bạc: HĐXX đã tuyên phạt 68 bị cáo với các mức án từ 8 tháng tù đến 4 năm tù và 16 bị cáo mức án từ 18 tháng tù đến 22 tháng tù treo về tội “Đánh bạc”.
Trong số 106 bị cáo được đưa ra xét xử lần này, có bị cáo Phan Thị Hồng (SN 1977, trú tại tổ 5, phường Trà Bá, TP.Pleiku) đã không có mặt tại phiên tòa theo lệnh triệu tập của TAND tỉnh mà không có lý do. Sau khi xác minh tại địa phương, xác định bị cáo Hồng đã bỏ trốn không có mặt tại phương, không trình báo chính quyền địa phương khi đi khỏi nơi cư trú dù đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Do đó, HĐXX đã tách hành vi của bị cáo thành một vụ án khác, đồng thời đề nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phát lệnh truy nã Phan Thị Hồng để xử lý theo quy định của pháp luật.
Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Sáng 2/3, thông tin từ UBND xã Hải Dương (TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, chính quyền địa phương đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng truy tìm kẻ trộm 12 con bò của một hộ dân trên địa bàn xã.
Ở Đắk Nông, nhiều vườn sầu riêng quy mô lớn được cho người khác thuê lại để chăm sóc, thu hoạch. Ngành chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng với cách làm này để tránh rủi ro.
Ngày 6/3/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 27/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Trong đó, Nghị định 27/2024/NĐ-CP bổ sung quy định về tạm sử dụng rừng.
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 37/2023/TT-BCT Quy định hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2024, có hiệu lực từ ngày 6/2/2024 đến hết ngày 31/12/2024.
Ngày 6/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 29/CT-TTg về việc ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát tốt dịch bệnh, phát triển chăn nuôi bền vững, bảo đảm nguồn cung thực phẩm.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.