Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 30 tháng 9 năm 2021 | 21:49

Hà Giang hỗ trợ người dân tìm đầu ra cho nông sản

Hà Giang giới thiệu hàng trăm mặt hàng nông sản tiêu biểu và các sản phẩm OCOP của tỉnh tại Triển lãm Nông nghiệp thực tế ảo.

Nhằm đẩy mạnh thực hiện chương trình nông thôn mới, đồng thời chung tay giúp bà con tiêu thụ các loại nông sản trong điều kiện dịch bệnh, Hội Nông dân tỉnh Hà Giang đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, bán nông sản trực tuyến; tổ chức các chương trình quảng bá, tiêu thụ nông sản. Mới đây nhất, tỉnh đăng ký mở gian hàng tại Triển lãm Nông nghiệp thực tế ảo, giới thiệu hàng trăm mặt hàng nông sản tiêu biểu và các sản phẩm OCOP ("Mỗi xã một sản phẩm") của tỉnh.

Cụ thể, đó là những sản phẩm nổi tiếng như: Cam sành Hà Giang, chè Shan tuyết cổ thụ, mật ong bạc hà cao nguyên đá, dược liệu. Bên cạnh đó là các sản phẩm đặc trưng khác như cam vàng Hà Giang, hồng không hạt, thảo quả, tinh bột nghệ, gạo nương, thịt bò vùng cao, dệt lanh thổ cẩm dân tộc Mông...

Với điều kiện tự nhiên ưu đãi và con người cần cù sáng tạo, tỉnh Hà Giang đã tạo ra các vùng sản xuất nông nghiệp đa dạng, với nhiều sản phẩm phong phú, đặc trưng, đáp ứng nhu cầu sử dụng trong và ngoài nước, ông Trần Việt Thế, Phó giám đốc Sở Công thương Hà Giang cho biết.

 

Hà Giang hỗ trợ người dân tìm đầu ra cho nông sản

Cam sành Hà Giang mang hương vị riêng, ngọt và hấp dẫn của miền núi rừng.

 

Đặc biệt, trong giai đoạn 2019 - 2020, Hội đồng đánh giá cấp tỉnh đã tổ chức bốn đợt đánh giá sản phẩm OCOP và UBND tỉnh đã phê duyệt kết quả phân hạng, cấp giấy chứng nhận cho 193 sản phẩm OCOP. Trong đó, có hai sản phẩm chè Shan tuyết Phìn Hồ huyện Hoàng Su Phì được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt OCOP năm sao; 105 sản phẩm đạt bốn sao và 86 sản phẩm đạt ba sao cấp tỉnh.

Đến năm 2020, Hà Giang đã có 7 sản phẩm được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận bảo hộ chỉ dẫn địa lý và 7 sản phẩm này là sản phẩm chủ lực, mũi nhọn của tỉnh trong sản xuất nông nghiệp, có thị trường tiêu thụ tương đối ổn định, mang lại giá trị kinh tế cao, giúp nâng cao thu nhập cho người dân, mang thế mạnh, tiềm năng riêng của từng vùng.

Điển hình như cam Hà Giang có tổng diện tích cho thu hoạch là 7.760,3 ha, trong đó Cam sành đạt tiêu chuẩn VietGAP ước đạt 45.700 tấn, cam vàng ước đạt 19.280 tấn. Chè Shan tuyết Hà Giang có tổng diện tích trên 21.000 ha, với sản lương gần 72.000 tấn một năm, trong đó chè VietGAP là gần 5.000 ha, chè hữu cơ gần 4.600 ha. Mật ong Bạc hà cao nguyên đá Hà Giang với gần 40.000 đàn ong (chủ yếu là giống ong nội) cho sản lượng mật ong thu hoạch hàng năm đạt trên 200.000 lít.

 

Hà Giang hỗ trợ người dân tìm đầu ra cho nông sản - 1

Những đường nét hoa văn được thể hiện khéo léo trên bức tranh treo tường thổ cẩm được trưng bày tại Triển lãm thực tế ảo.

 

Thổ cẩm cũng là một trong những ngành nghề góp mặt tại gian hàng của tỉnh. Nghề dệt thổ cẩm là một trong những ngành nghề truyền thống lâu đời của Hà Giang. Điểm nhấn của những sản phẩm này là chất liệu lanh 100% từ địa phương, người dân nơi đây trồng lanh và trải qua nhiều công đoạn để tạo ra những sản phẩm độc đáo. Những hình ảnh, màu sắc trên mỗi sản phẩm mang dấu ấn vùng cao nguyên đá Hà Giang, đặc biệt là những đường nét văn hóa người Mông được khắc họa trên những đường thêu ý nghĩa.

Nghề dệt hoạt động theo mô hình hợp tác xã, với các sản phẩm chủ yếu như váy, áo, chăn, gối, ví... Hoa văn được bày trí thể hiện phong cách văn hóa của các dân tộc. Cũng bởi những đường nét hoa văn được thể hiện khéo léo, chất lượng lanh tốt, chắc bền mà các sản phẩm ở đây luôn đắt hàng. Đặc biệt là sản phẩm làng dệt Lùng Tám đã đi khắp trong nước và 20 bạn hàng châu Âu, được khách hàng ưa chuộng.

 

 
Ý kiến bạn đọc
  • Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.

  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Thời gian qua, NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra.

  • Nỗ lực Dần Thàng

    Nỗ lực Dần Thàng

    Chỉ vài ba năm trở về trước, xã Dần Thàng (Văn Bàn, Lào Cai) còn là một địa danh ẩn sâu trong những tán rừng, được bao bọc bởi nhiều dãy núi, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Dao. Quyết tâm XD NTM đã khiến Dần Thàng “chuyển động”, mạnh mẽ nhất là phong trào phát triển kinh tế.

  • Quảng Trị đưa xây dựng NTM vào chiều sâu và bền vững

    Quảng Trị đưa xây dựng NTM vào chiều sâu và bền vững

    Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn đi vào chiều sâu, bền vững, từng bước hiện đại đang được Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Quảng Trị triển khai có hiệu quả.

  • Khắc phục hạn chế để đưa sản phẩm OCOP vươn tầm thế giới

    Khắc phục hạn chế để đưa sản phẩm OCOP vươn tầm thế giới

    Để "đặt chân" sâu hơn vào thị trường quốc tế đòi hỏi sản phẩm OCOP cần phải khắc phục hạn chế và sản xuất cái thị trường cần thay vì cái mình có, định vị thị trường và mở kênh bán hàng…

Top