Mùa mưa lũ đến, ngành Nông nghiệp và PTNT Hà Tĩnh lại nơm nớp lo âu về hơn 200 hồ chứa hư hỏng, xuống cấp chưa có kinh phí để nâng cấp, sửa chữa.
Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh hiện quản lý, vận hành 32 hồ chứa, 5 đập dâng, 1 cống ngăn mặn giữ ngọt và hệ thống kênh mương thuộc các huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Hương Khê, Kỳ Anh, TX. Kỳ Anh và TP. Hà Tĩnh. Hiện, nhiều hồ đập được xây dựng từ lâu, đặc biệt ở vùng Hương Khê như: Hồ Đập Làng, hồ Mục Bài, đập Ma Leng..., do tác động của thiên tai, bão lũ, đã xuống cấp nghiêm trọng. Thân đập bị thấm, cống lấy nước bị rò rỉ nhiều, tràn xả lũ hẹp và chưa được gia cố nên các công trình này không bảo đảm an toàn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố.
Ông Trịnh Xuân Cần, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, kiến nghị: Nhiều hồ đập xuống cấp nghiêm trọng, đòi hỏi nguồn kinh phí sửa chữa lớn, trong khi kinh phí của công ty thì hạn hẹp. Chúng tôi đề nghị tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, các ban, ngành liên quan xem xét, bố trí chương trình, dự án sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn lâu dài, nhất là với các công trình trọng điểm, xung yếu như: Hồ Kẻ Gỗ, Sông Rác, Nước Đỏ, Cha Chạm, đập Ma Leng... Các công trình do Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện Hương Khê làm chủ đầu tư, đề nghị Sở chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa bão năm 2018 khi chưa bàn giao cho đơn vị quản lý.
Hà Tĩnh quản lý, khai thác số lượng hồ, đập khá lớn (350 hồ) nhưng chủ yếu là hồ đập nhỏ có “tuổi đời” hàng chục năm nên đa số đã hư hỏng, xuống cấp. Trong đó có gần 200 hồ đang đứng trước “báo động đỏ” mất an toàn trong mùa mưa lũ. Hồ Khe Su, xã Sơn Bình (huyện Hương Sơn); đập Khe Trảy, xã Hương Thọ (Vũ Quang); đập Thùng Trứa, xã Hương Trạch (Hương Khê); đập Cố Châu, xã Gia Hanh (Can Lộc)... do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ những năm gần đây khiến công trình hư hỏng nghiêm trọng, không thể tích nước, ảnh hưởng đến việc phục vụ nước tưới cho hàng trăm hecta đất nông nghiệp.
Ông Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Vũ Quang, cho hay: Đập Khe Trảy xuống cấp từ năm 2016, đến mùa lũ 2017 thì bị sạt trượt toàn bộ mái, thân đập bị thẩm thấu. Để đảm bảo an toàn cho công trình, tính mạng, tài sản nhân dân vùng hạ du, huyện đã chỉ đạo đơn vị vận hành không tích nước. Vì thế, 25ha đất sản xuất vụ hè thu 2018 phải bỏ hoang và có nguy cơ thiếu nước tưới cả vụ xuân 2019. Chúng tôi mong Trung ương, tỉnh bố trí nguồn vốn giúp huyện khắc phục các điểm hư hỏng để sớm đưa công trình tái sử dụng.
Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Tĩnh Nguyễn Bá Đức cho rằng, do điều kiện nguồn lực của tỉnh khó khăn nên việc đầu tư cho công tác sửa chữa, nâng cấp hồ đập còn hạn chế. Tỉnh mong muốn Chính phủ, các bộ ngành Trung ương quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn hồ đập, góp phần giúp địa phương khai thác tối đa hiệu quả các công trình.
Bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam – nơi trình diễn, quảng bá các giá trị tài nguyên đa dạng sinh học, sự phong phú của các loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu, đặc trưng mà thiên nhiên ban tặng; đồng thời góp phần thúc đẩy lối sống có trách nhiệm với thiên nhiên, phục hồi đa dạng sinh học.
Nhà máy Bột - Giấy VNT19 đi vào hoạt động sẽ tiêu thụ 1,4 triệu tấn dăm gỗ/năm và bằng khoảng 55% - 60% lượng gỗ dăm đang xuất khẩu qua cảng Dung Quất. Điều này góp phần giảm việc xuất thô dăm gỗ, gia tăng giá trị trồng rừng, sản xuất, tạo sự ổn định, ít phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu nguyên liệu dăm thô khi giá dăm biến động.