Công an quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng cho biết, cơ quan này đang thụ lý vụ việc nữ tài xế sau khi gây tai nạn còn tuyên bố “Mạng người không quan trọng”.
Sau khi Đội cảnh sát giao thông quận xử lý hoàn tất các thông tin ban đầu và chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan Cảnh sát điều tra thụ lý để làm rõ hành vi của nữ tài xế gây tai nạn giao thông.
Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 3/5 trên đoạn đường Nguyễn Bình, ngay sát đèn tín hiệu giao thông nút giao với đường Lạch Tray (phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng) xảy ra va chạm giao thông giữa xe ô tô BKS 16N-5265 do bà D.T.T.T (SN 1979, trú tại quận Ngô Quyền) điều khiển với xe máy điện do Hoàng Q. M. là sinh viên Đại học Hàng hải Việt Nam điều khiển.
Sau khi xảy ra tai nạn, nam sinh viên cho rằng mình không sai, nên đã gọi điện báo công an. Hai bên chủ phương tiện đã xảy ra tranh cãi. Phía nữ tài xế ô tô và người đi cùng liên tục to tiếng xưng hô mày, tao với nam sinh viên.
Khi Công an phường Đổng Quốc Bình có mặt, vụ việc càng thêm căng thẳng. Người phụ nữ lớn tuổi đi cùng chỉ trích nam sinh viên là người không tử tế: “Mày là người tử tế thì mày đã không gọi công an…”.
Tại hiện trường, do xe ô tô nằm giữa đường gây ùn tắc cục bộ nên Công an phường Đổng Quốc Bình đã đề nghị chủ phương tiện điều khiển xe gọn vào lề đường đồng thời đề nghị đưa cậu sinh viên bị ngã đi khám để kiểm tra sức khỏe.
Tuy nhiên, nữ tài xế đã phản đối và nói rằng “Mạng người không quan trọng” và đề nghị công an kiểm tra giấy tờ của bạn sinh viên, phân xử xem ai đúng ai sai mới được đưa đi viện.
Nam sinh viên sau đó đã được đưa đến Bệnh viện Đại học Y Dược Hải Phòng khám và điều trị do bị chấn thương và tràn dịch đầu gối sau cú va chạm.
Những người chứng kiến tại hiện trường bức xúc trước thái độ, ứng xử của nữ tài xế với nam sinh viên và những người xung quanh.
Bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam – nơi trình diễn, quảng bá các giá trị tài nguyên đa dạng sinh học, sự phong phú của các loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu, đặc trưng mà thiên nhiên ban tặng; đồng thời góp phần thúc đẩy lối sống có trách nhiệm với thiên nhiên, phục hồi đa dạng sinh học.