Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 22 tháng 8 năm 2016 | 4:14

Ninh Thuận: Tổ chức họp báo về Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2016

Chiều 22-8, tại Aniise Villa Resort, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức họp báo về Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận năm 2016 diễn ra vào ngày 27-8.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, Trưởng Ban tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư Lê Văn Bình chủ trì cuộc họp báo. Tham dự buổi họp báo còn có lãnh đạo các sở ban ngành, và cùng với các phóng viên, nhà báo từ các báo, đài truyền hình, cơ quan thông tin truyền thông báo chí trung ương và địa phương.

Đây là Hội nghị Xúc tiến đầu tư có quy mô lớn nhất mà tỉnh Ninh Thuận tổ chức tại tỉnh, nhằm kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào các lĩnh vực thương mại - dịch vụ - du lịch; công nghiệp, nông nghiệp...

Ông Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND Ninh Thuận phát biểu

Tại buổi họp báo, ông Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã giới thiệu những nét chính về tiềm năng, lợi thế, cơ hội đầu tư vào Ninh Thuận. Bên cạnh các báo cáo về tiềm năng thế mạnh và các dự án kêu gọi đầu tư tại chương trình Hội nghị Xúc tiến đầu tư sắp tới, sẽ là cơ hội cho các tổ chức, các nhà tài trợ song phương và đa phương, các tổ chức quốc tế, nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước gặp gỡ, đối thoại, hợp tác đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; là cơ hội để tăng cường hoạt động đối ngoại và vận động tài trợ các nguồn vốn ODA; tăng cường xúc tiến quảng bá hình ảnh, xúc tiến du lịch vào tỉnh Ninh Thuận.

“Trong những năm qua, tỉnh Ninh Thuận đã có nhiều chương trình, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội từ nguồn nội lực của tỉnh, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương. Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển khá và ổn định, tốc độ tăng trưởng (GDP) bình quân giai đoạn 2011 - 2015 đạt 10,3%/năm, cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch tích cực, các vấn đề an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao. Tuy nhiên,  Ninh Thuận vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước. Tính đến hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 325 dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư và chấp thuận địa điểm đầu tư, với tổng vốn đăng ký khoảng 115.000 tỷ đồng; trong đó, có 284 dự án cấp Giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký 57.820 tỷ đồng; có 41 dự án được chấp thuận địa điểm đầu tư với tổng vốn đăng ký 58.092,3 tỷ đồng, tập trung các lĩnh vực phát triển du lịch, năng lượng, sản xuất giống thủy sản, chế biến nông thủy sản, khai thác, chế biến khoáng sản...”, ông Bình chia sẻ.

Quang cảnh buổi họp báo

Tại hội nghị, trong tổng số 57 dự án kêu gọi đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào Ninh Thuận năm 2016 sắp tới, thì tỉnh Ninh Thuận sẽ kêu gọi đầu tư, ở các lĩnh vực: năng lượng (điện gió, điện mặt trời), du lịch, nông nghiệp, thuỷ sản, sản xuất công nghiệp, giáo dục đào tạo, xây dựng và bất động sản. Trong đó, giới thiệu 17 dự án quan trọng kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ giải trí. Điển hình như: Khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp dọc tuyến đường ven biển phía Nam (Mũi Dinh - Cà Ná), với vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng; Khu du lịch thể thao Nam Cương 700 tỷ đồng; Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hải 500 tỷ đồng… Hội nghị cũng sẽ giới thiệu 27 dự án vận động tài trợ ODA giai đoạn 2016 - 2020 về các lĩnh vực giao thông, thuỷ lợi, môi trường, nâng cấp đô thị, giáo dục và y tế.

Hội nghị sẽ lắng nghe, tiếp nhận các tham luận, ý kiến phát biểu của các đại biểu, các chuyên gia, các nhà đầu tư trong và ngoài nước về một số vấn đề thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, nông nghiệp và phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch trên địa bàn tỉnh nhằm đáp ứng một cách tốt nhất các yêu cầu của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài trong quá trình lựa chọn địa điểm đầu tư. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến, UBND tỉnh Ninh Thuận có những chính sách để hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư tốt hơn nữa trong quá trình đầu tư vào Ninh Thuận. Đây là cơ hội quan trọng để lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận và các doanh nghiệp, các nhà đầu tư cùng ngồi lại để bắt tay hợp tác, thúc đẩy sự phát triển, đem lại lợi ích cho các bên tham gia.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận cũng đã trả lời nhiều vấn đề được các cơ quan báo chí quan tâm, như: Chủ trương, chính sách ưu đãi đầu tư của Ninh Thuận, các giải pháp để phát huy những tiềm năng lợi thế của địa phương, sự quan tâm của tỉnh đến các nhà đầu tư, hiệu quả của việc thu hút đầu tư...

Ông Phạm Đồng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Thuận, trả lời câu hỏi của báo chí

Theo lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận, Ninh Thuận là tỉnh có đầy đủ tiềm năng và những lợi thế to lớn về vị trí chiến lược, nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào và nguồn nhân lực để phát triển mạnh các ngành kinh tế công nghiệp, nông nghiệp và thương mại - dịch vụ - du lịch. Tuy nhiên, sự phát triển trong những năm qua chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Thông qua hội nghị, tỉnh Ninh Thuận mong muốn nhận được sự quan tâm của các doanh nghiệp và nhà đầu tư trong và ngoài nước. Ninh Thuận cam kết luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, vì thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của tỉnh.

Với quan điểm phải tiếp tục huy động mọi nguồn lực đầu tư để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đảm bảo các yêu cầu phát triển bền vững, tỉnh đã và đang cải thiện môi trường đầu tư, kêu gọi, thu hút nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư. Mục tiêu mà Ninh Thuận đặt ra là đến năm 2020 sẽ thu hút được 5,5 triệu lượt khách du lịch, doanh thu du lịch đạt 10.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 25%/năm. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh đang đưa ra hàng loạt dự án để thu hút đầu tư, với những chính sách đặc biệt hấp dẫn.

Minh Tuấn - Anh Thi

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.

  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Thời gian qua, NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra.

  • Nỗ lực Dần Thàng

    Nỗ lực Dần Thàng

    Chỉ vài ba năm trở về trước, xã Dần Thàng (Văn Bàn, Lào Cai) còn là một địa danh ẩn sâu trong những tán rừng, được bao bọc bởi nhiều dãy núi, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Dao. Quyết tâm XD NTM đã khiến Dần Thàng “chuyển động”, mạnh mẽ nhất là phong trào phát triển kinh tế.

  • Quảng Trị đưa xây dựng NTM vào chiều sâu và bền vững

    Quảng Trị đưa xây dựng NTM vào chiều sâu và bền vững

    Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn đi vào chiều sâu, bền vững, từng bước hiện đại đang được Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Quảng Trị triển khai có hiệu quả.

  • Khắc phục hạn chế để đưa sản phẩm OCOP vươn tầm thế giới

    Khắc phục hạn chế để đưa sản phẩm OCOP vươn tầm thế giới

    Để "đặt chân" sâu hơn vào thị trường quốc tế đòi hỏi sản phẩm OCOP cần phải khắc phục hạn chế và sản xuất cái thị trường cần thay vì cái mình có, định vị thị trường và mở kênh bán hàng…

Top