Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ năm, ngày 24 tháng 1 năm 2019 | 14:2

Phát triển nông nghiệp gắn với du lịch ở Yên Thế: Lợi nhiều mặt

Trong niềm vui cùng cả nước chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, phóng viên Báo Kinh tế nông thôn có cuộc trao đổi với ông Vũ Trí Hải, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Yên Thế (Bắc Giang) về kết quả đạt được năm 2018 và kế hoạch, mục tiêu của năm 2019.

1.jpg
Gà đồi Yên Thế mang lại giá trị kinh tế cao, ước đạt khoảng 1.400 tỷ đồng/năm.

Thưa ông, ông có thể chia sẻ một số kết quả nổi bật mà Yên Thế đạt được năm 2018?

Năm qua, Yên Thế đạt được những kết quả hết sức tích cực, các lĩnh vực  kinh tế - xã hội, các chỉ tiêu, mục tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Trong đó, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đạt kết quả hết sức phấn khởi. Quy mô sản xuất không ngừng được tăng lên, giá các sản phẩm nông sản cơ bản được duy trì và tăng cao hơn. Do vậy, thu nhập của người sản xuất cũng tăng theo, tạo hiệu quả khá tốt, là tiền đề cho bà con đẩy mạnh sản xuất trong thời gian tới.

Yên Thế có thế mạnh để phát triển du lịch. Xin ông cho biết, kế hoạch phát triển du lịch của huyện trong thời gian tới?

Là huyện miền núi nhưng Yên Thế có điều kiện về tự nhiên, môi trường hết sức thuận lợi. Đặc biệt, huyện có Khu di tích Quốc gia đặc biệt khởi nghĩa Yên Thế. Gắn với đó, những năm qua, huyện đã đẩy mạnh phát triển nông nghiệp gắn với du lịch.

Yên Thế  đã quy hoạch khu vực khoảng 400ha tại xã Xuân Lương để phát triển du lịch. Tại Khu du lịch Xuân Lung - Thác Ngà, rừng còn khá nguyên sinh, có nguồn nước ngầm tự nhiên, có những suối nước rất đẹp. Cùng với đó, huyện phát triển các sản phẩm nông, lâm, nghiệp.

Hiện, Yên Thế đã xây dựng đề án phát triển du lịch, trong đó xác định các vùng trọng điểm, tạo ra các tour tuyến như: tham quan vãn cảnh thắp hương tại khu di tích Yên Thế, sau đó đi du lịch trải nghiệm tại các địa điểm khác gắn với ẩm thực.

Huyện sẽ đầu tư về hạ tầng, để thu hút các doanh nghiệp  đầu tư vào kinh doanh du lịch…

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh Bắc Giang về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh giai đoạn 2016-2020. Xin ông cho biết, kết quả Yên Thế đạt được?

Những năm qua, Yên Thế đã đẩy mạnh cải cách hành chính. Trong đó, quan tâm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức khi tiếp xúc, giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. Huyện tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp cho người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện các giao dịch hành chính công.

Huyện công khai các quy hoạch về phát triển kinh tế, quy hoạch về sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất để các doanh nghiệp biết và tìm hiểu để tiến hành thực hiện các mục tiêu đầu tư của mình.

Đây là bước huyện làm hết sức công khai, minh bạch, đưa lên các kênh như trang thông tin điện tử, báo chí và các kênh khác. Đặc biệt, huyện sẵng sàng tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của các nhà đầu tư cũng như người dân doanh nghiệp.

Ông có thể cho biết mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Yên Thế trong năm 2019?

Huyện xác định phấn đấu để cán đích các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Đảng bộ tỉnh đề ra.

Trong đó, Yên Thế xác định tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất nông, lâm, nghiệp, đây là thế mạnh của huyện. Theo đó, huyện vừa thu hút đầu tư, vừa vận động thành lập các HTX để hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất đến thu gom chế biến, tiêu thụ, làm sao tạo được chuỗi khép kín, tạo đầu ra cho sản phẩm tốt hơn.

Cùng với đó, huyện đẩy mạnh thu hút đầu tư trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, đặc biệt là du lịch gắn với phát triển nông nghiệp. Vì các sản phẩm nông nghiệp ngoài việc trở thành sản phẩm hàng hóa, còn là sản phẩm phục vụ cho du lịch.

Để làm được hai việc này, huyện sẽ đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ,  tạo mọi điều kiện cho phát triển sản xuất nông nghiệp, phát triển du lịch.

Xin cảm ơn ông! Chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Yên Thế đạt được mục tiêu đề ra trong năm 2019!

 

 

 

Hoàng Văn (Thực hiện)
Ý kiến bạn đọc
Top