Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại tỉnh Thanh Hóa có 11 thí sinh sẽ được bố trí thi riêng do liên quan đến dịch bệnh Covid-19.
Thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa cho biết: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay toàn tỉnh có 40.247 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, hệ THPT có 35.306 thí sinh, hệ giáo dục thường xuyên 4.941 thí sinh và 1.664 thí sinh tự do.
Sau khi kết thúc buổi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021, tại Hội đồng thi Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hoá có 39.820/40.247 thí sinh đến làm thủ tục dự thi (đạt 98,94%).
Trong đợt thi này, toàn tỉnh bố trí 75 điểm thi với 1.742 phòng thi đặt tại các trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh.
Cũng theo Hội đồng thi Sở GD&ĐT Thanh Hoá, báo cáo nhanh từ các điểm thi, số cán bộ tham gia coi thi đầy đủ. An ninh trật tự, cơ sở vật chất phục vụ tại các điểm thi được đảm bảo,việc bảo quản đề thi tại điểm thi an toàn, đúng quy định.
Đáng chú ý trong kỳ thi năm nay, Hội đồng thi Sở GD&ĐT Thanh Hoá sẽ bố trí 9 phòng thi riêng cho 11 thí sinh dự thi trở về từ vùng có dịch như Hà Nội, Nghệ An, không có trường hợp F0, F1, F2 của dịch bệnh Covid-19.
Theo đó mỗi điểm thi sẽ bố trí 1 phòng riêng cho 1 hoặc 2 thí sinh do có liên quan về từ vùng dịch bệnh Covid-19, gồm các điểm thi: Trường THPT Cầm Bá Thước, THPT Như Xuân, THPT Lang Chánh, THPT Ngọc Lặc, THPT Lê Văn Hưu, THPT Mai Anh Tuấn, THPT Quảng Xương 2, THPT Tĩnh Gia 1 và THPT Tĩnh Gia 2.
Để bảo đảm tính nghiêm túc, an toàn của kỳ thi, ngành giáo dục đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương chuẩn bị các điều kiện từ cơ sở vật chất đến nguồn nhân lực phục vụ cho kỳ thi, xây dựng phương án và chuẩn bị tốt các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã hoàn tất.
Theo lịch thi, ngày 7/7, các thí sinh sẽ thi ngày đầu tiê, buổi sáng thí sinh thi môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút; buổi chiều thi môn Toán, thời gian làm bài 90 phút.
Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.