Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 26 tháng 1 năm 2016 | 10:23

Trồng hành lá xuất khẩu, thu lợi nhuận khá

Thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, huyện Gia Bình (Bắc Ninh) đã mạnh dạn triển khai mô hình trồng hành lá xuất khẩu tại 2 xã Cao Đức và Lãng Ngâm với tổng diện tích hơn 5ha.

Chúng tôi đến thăm mô hình trồng hành lá của gia đình ông Nguyễn Văn  Lực ở thôn Kênh Phố, xã Cao Đức vào đúng ngày thu hoạch. Bên các luống hành xanh tốt, dọc to, lan tỏa mùi thơm đặc trưng, hàng chục nhân công đang hăng say cắt hành.

Nông dân xã Cao Đức tất bật thu hoạch hành lá.

Ông Lực cho biết, gia đình ông có gần 10ha đất bãi, trước đây chủ yếu trồng cà rốt. Tuy nhiên, những năm gần đây, giá cà rốt bấp bênh, ông có ý định chuyển đổi sang cây màu khác. Cuối năm 2015, được sự giúp đỡ của Hội Nông dân huyện, gia đình ông mạnh dạn chuyển đổi 3ha sang trồng hành lá cung cấp cho Công ty cổ phần thương mại VietRAP. Nhờ thực hiện đúng hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật, toàn bộ 3ha hành lá của gia đình ông đều sinh trưởng, phát triển khá tốt. Sau 40- 45 ngày xuống giống, đã thu hoạch lứa hành đầu tiên, năng suất bình quân đạt 8 - 10 tạ/lứa/sào (1 sào = 360m2). Với giá bán tại ruộng là 5.000 đồng/kg, trừ chi phí, gia đình ông thu lãi hơn 2 triệu đồng/sào. Dọc hành sau khi thu hoạch chuyển về công ty sẽ được sấy khô và xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Singapore… 

Tiến sỹ nông học Nguyễn Minh, cán bộ Công ty VietRAP, cho biết: “Để đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu, công ty đã cử cán bộ kỹ thuật về hướng dẫn nông dân từ công đoạn làm đất, xuống giống đến theo dõi, giám sát quá trình sinh trưởng, sử dụng phân bón. Sau khi thu hoạch, sản phẩm sẽ được cấp giấy chứng nhận đảm bảo tiêu chuẩn VietGAP”.

TS.Nguyễn Minh chia sẻ thêm: “Cây hành lá không kén đất trồng,  có thể trồng trên chân đất sét pha thịt, đất thịt hoặc đất thịt pha cát và được trồng quanh năm. Trồng vào vụ xuân thì cây hành sẽ cho năng suất cao hơn vụ đông, năng suất bình quân  8 - 10 tạ/lứa/sào. Điều đặc biệt ở giống hành lá là nông dân chỉ cần xuống giống một lần, sau 40 - 45 ngày sẽ được thu hoạch lứa dọc hành đầu tiên, còn lại gốc hành sẽ tiếp tục đâm chồi, nếu chăm sóc tốt có thể thu hoạch thêm 2 - 3 lứa nữa. Lứa đầu tiên, phải trừ chi phí giống nên nông dân chỉ lãi 2 triệu đồng/sào, nhưng từ lứa thứ 2, không mất tiền giống nên sẽ lãi 3 triệu đồng/sào. Hành được trồng quanh năm, mỗi năm chỉ xuống giống 3 lần, thời gian sinh trưởng ngắn, nhanh cho thu hoạch, đầu ra được công ty bao tiêu nên nguồn thu nhập ổn định và cao hơn nhiều cây trồng khác. Bình quân trong 1 năm thu hoạch 6 - 9 lứa hành, trừ chi phí, nông dân có thể lãi tới 20 triệu đồng/sào. 

Từ hiệu quả bước đầu này, có thể thấy, hành lá là một trong những loại cây màu mang lại giá trị kinh tế cao cho nông dân. Bà Trần Thị Hoa, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Gia Bình, cho biết: Thời gian tới, Hội và ngành nông nghiệp huyện sẽ đẩy mạnh việc hợp tác với Công ty VietRAP mở rộng mô hình trồng hành lá xuất khẩu đến các địa phương khác trong huyện. Tuy nhiên, vấn đề còn vướng mắc hiện nay là sự tích tụ ruộng đất ở Gia Bình còn hạn chế. Sản xuất nông nghiệp hàng hóa rất cần những mô hình lớn có diện tích từ 5ha trở lên, các HTX cần tuyên truyền, vận động nông dân đổi đất để gom thành những cánh đồng chuyên canh có diện tích lớn, tạo thuận lợi cho việc đầu tư đưa máy móc vào làm đất, tưới tiêu và thu hoạch sản phẩm. 

Với khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp và sự tạo điều kiện hỗ trợ của địa phương cũng như có công ty bao tiêu sản phẩm, tin tưởng rằng trong thời gian tới diện tích cây hành lá xuất khẩu sẽ mở rộng, tạo thêm hướng đi mới cho sản xuất nông nghiệp hàng hóa ở Gia Bình, nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác.

Lê Hà

 

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.

  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Thời gian qua, NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra.

  • Nỗ lực Dần Thàng

    Nỗ lực Dần Thàng

    Chỉ vài ba năm trở về trước, xã Dần Thàng (Văn Bàn, Lào Cai) còn là một địa danh ẩn sâu trong những tán rừng, được bao bọc bởi nhiều dãy núi, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Dao. Quyết tâm XD NTM đã khiến Dần Thàng “chuyển động”, mạnh mẽ nhất là phong trào phát triển kinh tế.

  • Quảng Trị đưa xây dựng NTM vào chiều sâu và bền vững

    Quảng Trị đưa xây dựng NTM vào chiều sâu và bền vững

    Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn đi vào chiều sâu, bền vững, từng bước hiện đại đang được Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Quảng Trị triển khai có hiệu quả.

  • Khắc phục hạn chế để đưa sản phẩm OCOP vươn tầm thế giới

    Khắc phục hạn chế để đưa sản phẩm OCOP vươn tầm thế giới

    Để "đặt chân" sâu hơn vào thị trường quốc tế đòi hỏi sản phẩm OCOP cần phải khắc phục hạn chế và sản xuất cái thị trường cần thay vì cái mình có, định vị thị trường và mở kênh bán hàng…

Top