Vừa qua, tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, diễn ra nhiều hoạt động hướng đến kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020).
Tại huyện Phong Điền
Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), ngày 24/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đến thăm và tặng quà cho Các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với cách mạng tại huyện Phong Điền.
Đến thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Ấm, Mẹ Hoàng Thị Ký, các thương binh và gia đình liệt sĩ tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, Đại tá Hoàng Văn Nhân, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh mất mát to lớn của các thương binh, gia đình liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã không tiếc máu xương của mình để giành độc lập cho Tổ quốc. Đồng thời, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng quê hương, gia đình hạnh phúc, no ấm.
Đồng chí Đại tá Hoàng Văn Nhân, Chính ủy cũng xin hứa sẽ tiếp tục giáo dục cho thế hệ hôm nay tiếp bước truyền thống cha anh không ngừng phấn đấu, học tập, rèn luyện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, Không quản ngại khó khăn, gian khổ quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, góp sức xây dựng Lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng chính quy, từng bước hiện đại, xứng đáng với lòng tin yêu của cấp ủy chính quyền và nhân dân. Nhân dịp này Chính ủy đã trao tặng cho các gia định mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.
Tại huyện Nam Đông
Ngày 24/7, Thượng tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đi thăm, tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện miền núi Nam Đông nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020).
Đến thăm các gia đình chính sách, Thượng tá Hà Văn Ái - Phó Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với nước đã cống hiến, hy sinh xương máu của mình cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, mong muốn các gia đình sẽ tiếp tục cùng với địa phương phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn minh, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước.
Các gia đình chính sách, gia đình có công với nước đã bày tỏ niềm vui và sự phấn khởi trước sự quan tâm, động viên của Đảng, Nhà nước, Quân đội, địa phương đã quan tâm đến những đối tượng chính sách. Đồng thời hứa sẽ luôn gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, giáo dục con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chăm lo phát triển kinh tế gia đình, góp phần cùng chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Cựu chiến binh K10, Tỉnh đội Thừa Thiên - Huế: Gặp mặt truyền thống và thăm lại chiến trường xưa
Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày thương binh liệt sĩ 27/7, trong hai ngày 23 - 24/7, Đoàn đại biểu Cựu chiến binh K4 và K10, Tỉnh đội Thừa Thiên - Huế đã tổ chức gặp mặt ôn lại truyền thống và thăm lại chiến trường xưa.
Từ thực tiễn đấu tranh cách mạng, Tiểu đoàn 804 và Tiểu đoàn 810 là 2 Tiểu đoàn bộ binh chủ lực do Bộ Tư lệnh Quân khu Trị Thiên thành lập, về sau gọi là K4 và K10. Đây là 2 đơn vị thuộc Đoàn 5, phụ trách thành phố Huế và các huyện vùng ven Hương Thủy, Phú Vang, Phú Lộc. Mùa Xuân năm 1968, K10 đã phối hợp cùng với bộ đội Sư đoàn 324 tấn công nổi dậy vào cố đô Huế, tham gia hàng trăm trận đánh ở nội thành, giữ từng góc phố, căn nhà, chặn hàng chục Tiểu đoàn Mỹ, Ngụy phản kích. Điển hình như trận đánh ở núi Bông, núi Nghệ, Hói Mít, Thanh Hương, ấp chiến lược Hoà Mỹ, Cao điểm 673 (núi Cồn cáp), Cao điểm 117 (núi cồn tre), Bạch mã, bắc đèo Hải Vân và cuối cùng là Đại thắng Mùa Xuân năm 1975.
Buổi gặp mặt đã tạo điều kiện cho các bác tâm tình, thăm hỏi, động viên nhau và ôn lại những kỷ niệm một thời trai trẻ đồng thời phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” sống vui, sống khoẻ, sống có ích cho xã hội góp phần vào xây dựng quê hương giàu đẹp.
Cũng trong dịp này Đoàn Cựu chiến binh đã đến dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ Hương Điền, Chiến khu Hòa Mỹ, huyện Phong Điền; Nghĩa trang liệt sĩ Phú Vang, Nhà bia Tưởng niệm xã Phú Đa, huyện Phú Vang; tặng 15 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công với nước trên địa bàn 2 huyện Phong Điền và huyện Phú Vang.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.