Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 13 tháng 5 năm 2024  
Thứ ba, ngày 15 tháng 2 năm 2022 | 15:24

Tưng bừng xuất khẩu nông sản đầu năm

Ngay sau những ngày nghỉ Tết cổ truyền Nhâm Dần, nhiều công ty đã xuất khẩu những đơn hàng nông sản, thực phẩm sang các thị trường cao cấp.

Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Việt Nam mở rộng đầu tư, dự tính doanh số tăng kỷ lục.

 

xk-ns.jpg

Chế biến nông sản xuất khẩu tại Công ty GC Food - Ảnh: T.MẠNH

 

Nông sản tăng vào thị trường cao cấp

Ông Nguyễn Văn Thứ, giám đốc Công ty GC Food (Đồng Nai), cho hay mùng 7 tháng giêng âm lịch đi làm lại cũng là ngày có container hàng xuất khẩu đầu tiên các sản phẩm nha đam, thạch dừa sang Nhật Bản.

Năm 2022, GC Food đặt mục tiêu doanh số 350 tỉ đồng, tăng tới 67% so với năm 2021. Doanh số tiêu thụ nội địa cũng tính tăng 50% nên công ty phải triển khai hoạt động ngay từ những ngày đầu năm mới. 

"Để đạt kế hoạch, chúng tôi sẽ xây dựng thêm một nhà máy cấp đông củ quả 100 tỉ đồng trong đầu năm mới... để xuất khẩu vào các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Đông...", ông Thứ cho biết.

Còn tại nhà máy sơ chế dừa của Công ty Vina T&T, ngày 29 Tết vừa qua công nhân vẫn tất bật làm việc. Sau đó mùng 3 Tết đã trở lại làm. 

Ông Nguyễn Đình Tùng, tổng giám đốc Vina T&T, cho hay các đơn hàng của công ty đã có trong và xuyên Tết nhưng lại trùng với thời điểm nghỉ lễ, các cơ quan kiểm dịch nghỉ. Do đó, đợi kiểm dịch hoạt động trở lại là xuất khẩu ngay.

Không chỉ có dừa tươi, các đơn hàng ngay sau Tết mà Vina T&T phải giao rất đa dạng về chủng loại và thị trường. Với thị trường Mỹ là thanh long, chôm chôm, sầu riêng, nhãn, xoài. 

Thị trường Canada là sầu riêng, Úc là xoài và sầu riêng, Hàn Quốc và Nhật Bản là sản phẩm dừa tươi. "Sau Tết chúng tôi cũng xuất khẩu 20 container gạo ST25 sang Mỹ vì hai năm qua chúng tôi đã bỏ nhiều công sức làm thị trường và thương hiệu cho loại gạo này", ông Tùng cho biết.

Còn ông Phạm Thái Bình, tổng giám đốc Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Trung An (Cần Thơ), thông tin ngay mùng 6 Tết khai trương đã giao 3 lô hàng đi Malaysia, Đức và Qatar. "Đây là các thị trường truyền thống yêu cầu chất lượng cao mà công ty đã phát triển những năm qua", ông Bình nói.

Kỳ vọng một năm thắng lợi

Theo nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia nông nghiệp, với kết quả tích cực của năm 2021 và nhiều mặt hàng bước vào chu kỳ tăng giá, mục tiêu mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đã "đặt hàng" Bộ NN&PTNT năm 2022 tăng trưởng phải trên 3%, xuất khẩu phải đạt trên 50 tỉ USD... dù nhiều thách thức nhưng vẫn có khả năng đạt được.

Theo Hiệp hội Cao su Việt Nam, xuất khẩu cao su Việt Nam trong năm 2021 ước đạt 3,3 tỉ USD, tăng 39% về trị giá so với năm 2020. Tình trạng khan hiếm nguồn nguyên liệu cao su trong năm 2021 và có thể cả ở năm 2022 sẽ là cơ hội tốt cho xuất khẩu cao su Việt Nam.

 

 

Ý kiến bạn đọc
  • Vốn chính sách “vực dậy” nghề cho thu nhập cao

    Vốn chính sách “vực dậy” nghề cho thu nhập cao

    Sát cánh cùng người dân phát triển kinh tế, đồng vốn từ NHCSXH huyện Bảo Yên (Lào Cai) đã góp phần làm sống lại nghề trồng dâu nuôi tằm tưởng như đã “lụi” lại vươn mình phát triển mạnh mẽ, tạo phong trào thi đua làm kinh tế sôi nổi tại địa phương.

  • Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Hôm nay (25/4), Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (BĐD HĐQT NHCSXH) TP. Lào Cai tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

  • Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.

  • Trưng bày sản phẩm OCOP chào mừng Lễ hội Hoa Phượng đỏ

    Trưng bày sản phẩm OCOP chào mừng Lễ hội Hoa Phượng đỏ

    120 gian hàng là những sản phẩm OCOP và thủ công mỹ nghệ được giới thiệu, trưng bày tại vườn hoa Tố Hữu thuộc Dải trung tâm TP. Hải Phòng.

  • Được trao sinh kế, người dân Lang Chánh thoát nghèo

    Được trao sinh kế, người dân Lang Chánh thoát nghèo

    Với phương châm “trao cần câu, không trao con cá”, thời gian qua, hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) được Nhà nước hỗ trợ sinh kế, đã nỗ lực sản xuất kinh doanh, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

  • Tấm chân tình người dân quê Bác với du khách

    Tấm chân tình người dân quê Bác với du khách

    Về làng Sen, xã Kim Liên (Nam Đàn - Nghệ An) mùa này, du khách không chỉ thưởng ngoạn sắc hồng của sen. Vẫn lối cũ ấy, nhưng lại được ấp ôm bởi những vườn mẫu, vườn chuẩn NTM, những homestay với mục tiêu chính không phải để kinh doanh mà cốt yếu để tỏ tấm chân tình người dân quê Bác với du khách thập phương...

Top