Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 7 năm 2024  
Thứ tư, ngày 28 tháng 2 năm 2024 | 21:17

Năm 2024, Hà Tĩnh phấn đấu trồng 8.600ha rừng tập trung

Những ngày đầu năm mới, các địa phương ở Hà Tĩnh đang tập trung cao cho việc thực hiện mục tiêu trồng 8.600 ha rừng tập trung trong năm 2024.

Năm 2024, Hà Tĩnh có kế hoạch trồng 8.600 ha rừng tập trung, trong đó có 8.300 ha rừng sản xuất, 300 ha rừng phòng hộ và đặc dụng (hiện đã trồng được khoảng 20% tổng diện tích). Qua đó, phấn đấu đạt độ che phủ rừng trên 52%, khai thác gỗ nguyên liệu đạt 588.000 m3 và hướng tới nhiều mục tiêu quan trọng khác. Các vùng trồng rừng trọng điểm là huyện Kỳ Anh, Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang...

Theo kế hoạch, ngoài trồng cây phân tán ở khu dân cư, trong dịp Tết, các xã, thị trấn ở Hương Sơn đã trồng khoảng 39 ha rừng tập trung (77.800 cây). Địa phương này cũng đang nỗ lực quản lý tốt các vấn đề có liên quan đến công tác phát triển rừng để phấn đấu đến cuối năm toàn huyện sẽ trồng 1.295 ha keo tràm và trồng làm giàu rừng 200 ha bằng các loài cây bản địa như: lim, cồng, de, dổi mỡ...            

Hương Khê là một trong những địa phương có kế hoạch trồng nhiều diện tích rừng tập trung lớn nhất tỉnh trong năm nay. Đến thời điểm này, toàn huyện đã trồng được gần 35 nghìn cây dó trầm, keo, sao, sấu, bằng lăng, xoài...

Công nhân Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn trồng rừng sản xuất.

Năm nay, toàn huyện Hương Khê sẽ trồng 1.250 ha rừng tập trung nên ngay từ đầu năm, địa phương đã tập trung kiểm tra, giám sát quy trình về trồng rừng, khai thác rừng và hướng dẫn các hộ gia đình được giao đất, giao rừng, nhất là được giao rừng tự nhiên nghiêm túc thực hiện công tác bảo vệ, khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh, làm giàu rừng theo đúng quy định; tăng cường quản lý các dự án liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, các mô hình lâm nghiệp, trồng cây phân tán, sản xuất giống cây lâm nghiệp trên địa bàn...

Rừng trồng theo tiêu chuẩn FSC cho năng suất, chất lượng gỗ cao.

Ông Hoàng Quốc Huấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh cho biết: “Nhằm nâng cao giá trị sản xuất lâm nghiệp, tăng cường quản lý và phát triển rừng bền vững, những năm qua, lực lượng Kiểm lâm Hà Tĩnh đã làm “cầu nối”, hướng dẫn, vận động người dân trồng và chăm sóc rừng theo tiêu chuẩn quốc tế FSC. Trồng rừng theo tiêu chuẩn FSC không chỉ hiệu quả hơn về kinh tế mà còn mang lại những lợi ích về môi trường. Chúng tôi đang tập trung khắc phục các yếu tố khó khăn, những vấn đề còn tồn tại để nâng cao hiệu quả sản xuất lâm nghiệp, quyết tâm phủ kín diện tích trồng rừng theo kế hoạch được giao. Để chủ động thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi đã xây dựng các nhóm giải pháp về công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất, quy trình kỹ thuật, phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, quản lý Nhà nước...

Đặc biệt, lực lượng Kiểm lâm Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát nguồn giống gắn với tuyên truyền người dân sử dụng các loại giống chất lượng. Ngành cũng tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị sản xuất, cung ứng giống trên địa bàn thực hiện sản xuất đúng quy trình và hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng thực hiện, áp dụng các biện pháp kỹ thuật lâm sinh về trồng rừng, chăm sóc rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng để đem lại hiệu quả cao trong sản xuất. Ngoài ra, chúng tôi cũng khuyến khích Nhân dân và các chủ rừng khác đẩy mạnh áp dụng kỹ thuật trồng rừng thâm canh, trồng đúng mật độ, lựa chọn thời vụ hợp lý, trồng rừng gỗ lớn thay thế rừng gỗ nhỏ...”.

 

 

Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
  • Để thương hiệu sen Huế vươn xa

    Để thương hiệu sen Huế vươn xa

    Nhiều năm qua, sen Huế đã có thương hiệu nổi tiếng với các sản phẩm như hoa sen, hạt sen, trà sen... tại nhiều làng quê ở tỉnh Thừa Thiên - Huế, cây sen không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mà còn gắn liền với đời sống và nét đẹp văn hóa của vùng đất, con người.

  • A Lưới thoát khỏi danh sách huyện nghèo

    A Lưới thoát khỏi danh sách huyện nghèo

    Phó Thủ tướng Chính Phủ Trần Lưu Quang thay mặt Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 702/QĐ-TTg về việc công nhận huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế thoát nghèo năm 2024.

  • Lục Ngạn gỡ khó để các xã về đích NTM đúng tiến độ

    Lục Ngạn gỡ khó để các xã về đích NTM đúng tiến độ

    Theo kế hoạch năm 2024, Lục Ngạn (Bắc Giang) có một xã đạt NTM, hai xã đạt NTM nâng cao. Với đặc thù là huyện miền núi nên khi triển khai địa phương gặp nhiều khó khăn. Song, với sự đồng thuận cao của Nhân dân, sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, huyện đang quyết tâm đưa các xã về đích đúng tiến độ đề ra.

Top