Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 1 tháng 5 năm 2024  
Thứ ba, ngày 5 tháng 12 năm 2023 | 10:21

Thới Lai đồng hành cùng nông dân trong vụ lúa đông xuân 2023 – 2024

Là một trong những huyện sản xuất lúa chủ lực tại TP. Cần Thơ, Thới Lai dự kiến xuống giống gần 17.571ha trong vụ đông xuân 2023 – 2024.

Để hoàn thành mục tiêu, các cấp chính quyền đã đồng hành cùng nông dân, kịp thời định hướng và hỗ trợ người dân trong vụ mùa.

Chuẩn bị chủ động từ rất sớm

Sau khi thu hoạch vụ thu đông năm 2023 là khoảng tháng 7 – 8/2023, bà con nông dân đã làm đê, be bờ để đón lũ. Lợi dụng nước lũ để nhấn chìm trà lúa trong khoảng thời gian lũ gần 3 tháng, trong quá trình đó đất sẽ được bồi lượng phù sa khá lớn. Đồng thời, trong thời điểm đó bà con nông dân đã chuẩn bị giống cho vụ đông xuân năm 2023 – 2024 vào khoản cuối tháng 11/2023 cho đến khoảng cuối tháng 2/2024.

Nông dân sạ lúa bằng máy phun ở xã Đông Thuận, huyện Thới Lai

Nông dân ở ấp Đông Thạnh, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai sạ lúa bằng máy phun có thể tiết kiệm được giống và hiệu quả hơn trong gieo sạ.

Theo ông Phạm Văn Hoàng – 53 tuổi ngụ tại ấp Đông Thạnh, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, gia đình tôi có 2ha đất nông nghiệp, năm nay, lúa được giá nên tôi chọn giống lúa thơm Jasmine 85, lúa thơm bán được giá hơn, vừa rồi lũ về nên được bồi đắp phù sa dữ lắm, xuống giống vụ này đỡ tiền phân thuốc dữ lắm.

Tôi đã chọn giống đạt cấp từ rất sớm chuẩn bị cho vụ mùa, để mua giống được giá hợp lí, chuẩn bị tốt sạ cho chắc ăn, cây lúa khoẻ mạnh đỡ công chăm sóc. Tôi xuống giống từ cuối tháng 27/11 rồi, vụ này tôi sạ thưa để tiết kiệm giống, chỉ khoảng 10 – 11kg/1.000m2, ông Hoàng tiếp lời.

Trao đổi với anh Huỳnh Bảo Vĩnh ngụ tại ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai cũng cho biết: Vụ đông xuân thích hợp sản xuất các loại giống lúa gạo thơn ngon và chất lượng, giá lúa đang cao nên tôi chọn giống Đài Thơm 8, để sạ cho 15 công (1,5ha) của tôi, vừa mới sạ cách đây 3 ngày (1/12). Nhờ có máy móc cơ giới hoá nên cũng đỡ công, giờ có máy sạ lúa và máy bay nên việc gieo sạ rất nhanh, đỡ tốn nhân công so với trước ki dữ lắm.

Theo tình hình lũ năm nay khá ít, nông dân chủ động bơm nước để chuẩn bị gieo sạ, dựa vào thời tiết ít mưa nên chủ động sắp xếp thời gian gieo sạ có thể tránh được lứa rầy và dịch hại trong thời gian này. Cũng là thời cơ thích hợp cho nông dân trong vụ đông xuân 2023 – 2024.

Nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả trong canh tác giảm chi phí đầu vào nông dân được khuyến cáo từ ngành Nông nghiệp địa phương, thực hiện công tác quản lý tốt các dịch hại từ đầu vụ, nhất là việc thug om ốc bưu vàng trọng ruộng lúa, tránh bị thất thoát cây lúa quá nhiều sau khi gieo sạ.

Đồng hành cùng nông dân

Để sản xuất thắng lợi vụ lúa đông xuân 2023 – 2024, ngay từ đầu vụ, các cấp chính quyền tại địa phương đã quan tâm xây dựng kế hoạch tổ chức sản xuất, kịp thời có định hướng và khuyến cáo để nông dân chuẩn bị tốt cho mùa vụ, với sự quan tâm chỉ đạo của Huyện uỷ, UBND huyện Thới Lai, các ban ngành huyện và địa phương trên địa bàn huyện Thới Lai đã tích cực vào cuộc hỗ trợ nông dân tập trung tổ chức sản xuất vụ lúa đông xuân 2023 – 2024 này.

Được hỗ trợ từ các ban ngành quận và đơn vị có liên quan huyện đa tổ chức tập huấn kỹ thuật đầu vụ, vận động hướng dẫn bà con nông dân vệ sinh đồng ruộng, chọn giống tốt, giống đạt cấp, áp dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác, tăng cường liên kết với các doạnh nghiệp và nhà tiêu thụ lúa gạo trong và ngoài địa bàn.

Vụ đông xuân 2023 – 2024, huyện Thới Lai phấn đấu toàn huyện gieo sạ lúa với 17.571ha với sản lượng lúa ước tính đạt 127.156 tấn, trong đó, chất lượng cao chiếm tỷ lệ 85% diện tích sản xuất. Diện tích lúa thực hiện mô hình cánh đồng lớn là 12.800ha, với sự tham gia 13.000 hộ dân tại 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Áp dụng máy sạ hàng trong gieo sạ, có thể tiếp kiệm giống và hiệu quả hơn so với sạ thông thường

Áp dụng máy sạ hàng trong gieo sạ, có thể tiếp kiệm giống và hiệu quả hơn so với sạ thông thường

Theo phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Thới Lai, ngay từ khá sớm, huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện sản xuất vụ đông xuân 2023 – 2024 và tổ chức triển khai đến các xã, thị trấn trên địa bàn để tập trung tuyên truyền, hướng dẫn nông dân, tránh tình trạng chủ quan, gieo sạ không theo lịch khuyến cáo.

Tích cực vận động nông dân đảm bảo thời gian giãn cách giữa 2 vụ lúa tổi thiểu 3 tuần và tuân thủ theo nguyên tắc gieo tập trung, đồng loạt trên từng khu vực từng cánh đồng.

Theo bà Phạm Thị Ngọc Bích, Trường phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Thới Lai, đến ngày 23/11 huyện thới lai xuống được 2.943,2ha lúa đạt 16,75% so với kế hoạch. Trong đó, cánh đồng lớn xuống được 1.890ha đạt 14.,77% kế hoạch.

Bên cạnh việc theo dõi, bám sát đồng ruộng, đảm bảo công tác xuống giống từng địa phương đạt theo kế hoạch đề ra, ngành Nông nghiệp huyện cũng tiếp tục tang cường chuyển gia công nghệ và hướng dẫn nông dân chủ động chăm sóc lúa, tích cực mời gọi các đơn vị tham gia liên kết trong việc bao tiêu lúa gạo và đầu tư phát triển cánh đồng lớn.

 

Võ Dương
Ý kiến bạn đọc
  • Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Hôm nay (25/4), Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (BĐD HĐQT NHCSXH) TP. Lào Cai tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

  • Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.

  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Dưa gang muối, món ăn đặc sản của Bắc Ninh được bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận

    Dưa gang muối, món ăn đặc sản của Bắc Ninh được bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận

    Dưa gang muối, một trong những món ngon dân dã mang đậm hương vị truyền thống của thị xã Quế Võ vừa được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh cấp Văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ nhãn hiệu chứng nhận, tạo thuận lợi thương mại hóa cho đặc sản địa phương.

  • Tự hào về truyền thống cách mạng, Hà Tĩnh vững bước vươn xa

    Tự hào về truyền thống cách mạng, Hà Tĩnh vững bước vươn xa

    Tổng Bí thư Trần Phú - người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh và dân tộc Việt Nam đã cống hiến trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc; để lại cho Đảng, cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân những di sản quý báu.

  • Khai mạc phiên chợ quảng bá sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

    Khai mạc phiên chợ quảng bá sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

    Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh phối hợp UBND TP Hà Tĩnh vừa tổ chức khai mạc “Phiên chợ quảng bá sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP Hà Tĩnh năm 2024 và kỷ niệm 1 năm xây dựng phố chuyên doanh ẩm thực Nguyễn Du” tại khu vực đường Nguyễn Huy Oánh (phường Nguyễn Du).

Top