Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 7 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 28 tháng 1 năm 2023 | 20:55

Trung Quốc khôi phục thông quan 5 cửa khẩu, trái cây Việt Nam ùn ùn xuất khẩu

Trung Quốc đã khôi phục hoàn toàn xuất, nhập khẩu với 5 cửa khẩu ở Lạng Sơn. Những ngày đầu năm mới, trái cây Việt Nam ùn ùn xuất khẩu sang Trung Quốc.

Trao đổi với P.V, ông Hoàng Khánh Duy, Phó trưởng ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, cho biết từ hôm nay 28/01, Trung Quốc đã khôi phục hoàn toàn thông quan ở 5 cửa khẩu có hoạt động giao thương, xuất, nhập khẩu với tỉnh Lạng Sơn, sau quá trình tạm dừng thông quan hàng hóa để nghỉ tết Nguyên đán.

Xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc qua các cửa khẩu ở Lạng Sơn tăng mạnh sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán 2023. Ảnh: PHAN HẬU

Theo đó, 5 cửa khẩu ở Lạng Sơn, gồm: Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Cửa khẩu Tân Thanh, Cửa khẩu Chi Ma, Cửa khẩu ga quốc tế Đồng Đăng và Cửa khẩu Cốc Nam sẽ khôi phục hoàn toàn các hoạt động thông quan xuất, nhập khẩu với các cửa khẩu Trung Quốc trong khung giờ từ 7 giờ đến 18 giờ hàng ngày.

Cũng theo ông Hoàng Khánh Duy, ghi nhận từ ngày 24/1 đến nay, hoạt động xuất, nhập khẩu ở Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Cửa khẩu Tân Thanh diễn ra sôi động, thuận lợi. Xe hàng xuất khẩu từ Việt Nam trong những ngày sau tết chiếm phần lớn là trái cây, như: mít, thanh long, sầu riêng...

Cụ thể, trong ngày 24/1, tổng số phương tiện có hàng hóa được làm thủ tục thông quan xuất, nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc là 141 xe. Trong đó, 12 xe hàng nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam và 129 xe hàng từ Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc. Xe chở trái cây xuất khẩu chiếm 127/129 xe hàng.

Ngày 25/1, các cửa khẩu Lạng Sơn làm thủ tục thông quan xuất, nhập khẩu 185 xe hàng, trong đó chỉ có 24 xe hàng nhập khẩu. Trong số 161 xe chở hàng xuất khẩu sang Trung Quốc, trái cây có 160 xe.

Ngày 26/1, có 184 xe hàng được thông quan xuất, nhập khẩu với các cửa khẩu Trung Quốc; trong đó, có 157 xe xuất khẩu thì trái cây chiếm 155 xe.

Ông Hoàng Khánh Duy cũng cho biết, tình hình thông quan xuất, nhập khẩu hàng hóa sang Trung Quốc diễn ra rất thuận lợi, không có tình trạng xe hàng ở các cửa khẩu quay đầu về nội địa. Đặc biệt, số lượng xe hàng hóa xuất khẩu sang Trung Quốc những ngày sau tết đều cao hơn nhiều lần số lượng xe hàng nhập khẩu về Việt Nam.

Theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, xuất khẩu rau quả vào Trung Quốc luôn chiếm trên 50% tổng kim ngạch toàn ngành rau quả. Đây là thị trường xuất khẩu quan trọng nhất.

Đặc biệt, ở thị trường Trung Quốc, Việt Nam đang có nhiều sản phẩm trái cây lợi thế như thanh long, gần đây nhất là sầu riêng. Dự báo, mỗi loại trái cây này sẽ đạt giá trị xuất khẩu khoảng 1 tỉ USD. Ngoài ra, nhóm trái cây, gồm: chuối, mít, xoài… mỗi loại có giá trị xuất khẩu tới vài trăm triệu USD.

Cũng theo ông Đặng Phúc Nguyên, từ sau ngày Trung Quốc mở cửa biên giới đường bộ ở các tỉnh biên giới (8.1 - PV), nhiều thủ tục kiểm soát phòng dịch Covid-19 bị gỡ bỏ. DN xuất khẩu rau quả rất thuận lợi, tiết kiệm được nhiều chi phí. "Dự báo, xuất khẩu rau quả sang thị trường Trung Quốc năm 2023 sẽ tăng rất mạnh, kim ngạch có thể đạt 2,5 tỉ USD, thậm chí lên đến 3 tỉ USD", ông Nguyên nói.

 thanhnien.vn

Ý kiến bạn đọc
  • Để thương hiệu sen Huế vươn xa

    Để thương hiệu sen Huế vươn xa

    Nhiều năm qua, sen Huế đã có thương hiệu nổi tiếng với các sản phẩm như hoa sen, hạt sen, trà sen... tại nhiều làng quê ở tỉnh Thừa Thiên - Huế, cây sen không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mà còn gắn liền với đời sống và nét đẹp văn hóa của vùng đất, con người.

  • A Lưới thoát khỏi danh sách huyện nghèo

    A Lưới thoát khỏi danh sách huyện nghèo

    Phó Thủ tướng Chính Phủ Trần Lưu Quang thay mặt Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 702/QĐ-TTg về việc công nhận huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế thoát nghèo năm 2024.

  • Lục Ngạn gỡ khó để các xã về đích NTM đúng tiến độ

    Lục Ngạn gỡ khó để các xã về đích NTM đúng tiến độ

    Theo kế hoạch năm 2024, Lục Ngạn (Bắc Giang) có một xã đạt NTM, hai xã đạt NTM nâng cao. Với đặc thù là huyện miền núi nên khi triển khai địa phương gặp nhiều khó khăn. Song, với sự đồng thuận cao của Nhân dân, sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, huyện đang quyết tâm đưa các xã về đích đúng tiến độ đề ra.

Top