Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 16 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 26 tháng 12 năm 2017 | 6:21

Agribank tài trợ công trình an sinh xã hội chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập

Sáng 26/12/2017, Agribank Ninh Thuận phối hợp cùng UBND huyện Ninh Hải tổ chức Lễ khánh thành công trình Trường Tiểu học Ninh Chữ.

Đây là 1 trong 15 công trình an sinh xã hội do Agribank tài trợ kinh phí được thực hiện tại các địa phương trên cả nước trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập Agribank (26/3/1988 - 26/3/2018).

Tham dự Lễ khánh thành công trình Trường Tiểu học Ninh Chữ có lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận, Giám đốc NHNN Chi nhánh Ninh Thuận, lãnh đạo UBNH huyện Ninh Hải, đại diện các cơ quan báo chí tại địa phương, Đài PTTH Ninh Thuận cùng phối hợp đưa tin.

Giám đốc Agribank NT Đinh Xuân Sơn trao biểu trưng cho trường

Trường Tiểu học Ninh Chữ tọa lạc tại Thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, vùng ven biển của tỉnh Ninh Thuận. Trường được xây dựng mới có quy mô 2 tầng, 12 phòng học, tổng diện tích 6.114,6m2 cùng các hạng mục phụ trợ khác. Công trình có kinh phí xây dựng 13,5 tỷ đồng được khánh thành và bàn giao cho chính quyền địa phương, các thầy cô giáo và các em học sinh để phục vụ cho hoạt động dạy và học.

Đây là 1 trong 15 công trình an sinh xã hội được Agribank tài trợ kinh phí thực hiện tại các địa phương trên cả nước trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập Agribank. Thông qua ủng hộ kinh phí xây dựng các công trình trường học, Agribank mong muốn sẽ góp phần đem đến các thầy cô giáo, các em học sinh những điều kiện vật chất, tinh thần tốt hơn, nhất là trong việc chăm lo phát triển về thể chất, trí tuệ cho những thế hệ tương lai của đất nước.

Phát huy trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng, hằng năm Agribank dành kinh phí khoảng 400 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội được triển khai trên khắp cả nước. Tại Ninh Thuận, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Mặt trận tổ quốc tỉnh, trong 05 năm gần đây, Agribank đã ủng hộ gần 16 tỷ đồng cho hoạt động từ thiện và ASXH trên địa bàn tỉnh, riêng năm 2017 đã ủng hộ 172 triệu đồng cho hoạt động này.

Lãnh đạo UBND tỉnh, Giám đốc NHNN Ninh Thuận, Giám đốc Agriank Ninh Thuận  cùng tham gia cắt băng

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Thùy Dương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ninh Chữ, bày tỏ niềm vui mừng và lòng biết ơn đối với lãnh đạo địa phương, đặc biệt là Agribank, đã tài trợ xây dựng ngôi trường mới. Việc xây dựng công trình Trường Tiểu học Ninh Chữ giúp cho các em học sinh có thể yên tâm học tập, vui chơi, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực cho huyện nhà. Đây là điều kiện thuận lợi cho việc dạy và học của thầy và trò, là nguồn động viên khích lệ vô cùng to lớn đối với tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường.

 Nhận thức rất rõ vai trò, tầm quan trọng và tích cực phát huy trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp lớn đối với cộng đồng, trong nhiều năm qua, Agribank triển khai nhiều hoạt động xã hội từ thiện và đặc biệt là các hoạt động an sinh xã hội dành cho giáo dục -đào tạo thông qua tài trợ kinh phí xây dựng trường học, trao tặng học bổng, tặng chăn ấm các em học sinh vùng cao… Tại Ninh Thuận, toàn thể cán bộ viên chức lao động tích cực, hăng hái tình nguyện đóng góp nhiều ngày lương để xây dựng các quỹ từ thiện “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ Bảo trợ trẻ em”, “Quỹ vì người nghèo”…, góp phần phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Tô Hoài Sơn

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Thời gian qua, NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra.

  • Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    A Lưới - một trong 74 huyện nghèo của cả nước, một trong những nút thắt lớn nhất của Thừa Thiên - Huế trên chặng đường đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, đang chuyển mình mạnh mẽ.

Top