Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 3 tháng 6 năm 2016 | 9:37

BHTGVN tổ chức giao lưu tìm hiểu chính sách bảo hiểm tiền gửi với sinh viên

Ngày 31/5, tại Hải Phòng, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) phối hợp với Đại học Hải Phòng tổ chức chương trình giao lưu Tìm hiểu về chính sách Bảo hiểm tiền gửi. Đây là hoạt động nhằm chia sẻ, tuyên truyền chính sách BHTG sâu, rộng hơn tới công chúng, đặc biệt là sinh viên các trường đại học.

Tới tham dự buổi giao lưu có ông Lê Văn Cường – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. Hải Phòng;  ông Hoàng Văn Minh – Phó Tổng biên tập Thời báo Ngân hàng. Đại diện trường Đại học Hải Phòng có bà Nguyễn Thị Hiên – Phó Hiệu trưởng, ông Nguyễn Thái Sơn -  Trưởng khoa Kế toán – Tài chính. Về phía BHTGVN có ông Nguyễn Quang Huy – Chủ tịch HĐQT, ông Ngô Quang Lương – Phó Tổng giám đốc, ông Đinh Doãn Thành – Kiểm soát viên; ông Hoàng Văn Sơn – Giám đốc Chi nhánh BHTGVN khu vực Đông Bắc Bộ cùng đại diện một số phòng, ban nghiệp vụ của BHTGVN. Buổi giao lưu tuyên truyền chính sách BHTG đã thu hút được sự quan tâm và tham gia của các thầy, cô giáo đang công tác tại ĐH Hải Phòng và gần 400 sinh viên.

Phát biểu khai mạc buổi giao lưu, ông Nguyễn Quang Huy cho biết, năm 2013, Luật Bảo hiểm tiền gửi chính thức có hiệu lực đã mở ra  khung pháp lý quan trọng cho sự phát triển hoạt động BHTG ở Việt Nam, trong đó, quy định rõ nhiệm vụ tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHTG. Để từng bước nâng cao nhận thức công chúng, ổn định tâm lý, tạo niềm tin cho người gửi tiền, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách BHTG trong những năm qua luôn được BHTGVN quan tâm và đẩy mạnh. Khi nhận thức của công chúng nâng cao, niềm tin được tăng cường sẽ góp phần ổn định thị trường tài chính, tiền tệ, đảm bảo an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD). Ông Nguyễn Quang Huy mong rằng, buổi giao lưu sẽ mang những kiến thức thực tiễn nhất về BHTG tới với sinh viên – những người trẻ, đang được đào tạo về kế toán – tài chính, đồng thời cũng đã, đang và sẽ là những người gửi tiền.

Bà Nguyễn Thị Hiên – Phó Hiệu trưởng trường ĐH Hải Phòng nhận định, việc tuyên truyền chính sách BHTG thông qua giao lưu, tìm hiểu chính là công cụ hữu ích và thực tiễn nhất giúp giảng viên, sinh viên các trường đại học, đặc biệt là các khoa kinh tế, tài chính được tiếp cận trực tiếp về hoạt động của các TCTD, các chính sách liên quan tới người gửi tiền, qua đó, giúp các em sinh viên có những định hướng tương lai tốt hơn.

Trong buổi giao lưu, sinh viên ĐH Hải Phòng đã được tiếp cận với những thông tin tổng quan về chính sách BHTG và BHTGVN, được trao đổi, giải đáp thắc mắc và làm rõ thêm nhiều vấn đề: phí BHTG, hạn mức BHTG, chính sách bảo vệ người gửi tiền và nguồn lực của BHTGVN. Bên cạnh đó, nội dung thuyết trình về Kỹ năng quản lý chi tiêu cá nhân của diễn giả khách mời cũng đem tới cho sinh viên kinh nghiệm lập kế hoạch chi tiêu và tiết kiệm hợp lý.

Trả lời phỏng vấn nhanh của phóng viên, em Nguyễn Hồng Hạnh cũng như nhiều sinh viên khác tham gia giao lưu cho biết, đây là chương trình rất ý nghĩa đối với sinh viên. Qua đó, em và nhiều bạn khác đã hiểu hơn về chính sách BHTG cũng như có thêm những kiến thức về tài chính và hệ thống các tổ chức tín dụng của Việt Nam.

Ông Nguyễn Thái Sơn,  Trưởng khoa Kế toán–Tài chính – ĐH Hải Phòng bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, BHTGVN sẽ tiếp tục tổ chức nhiều buổi giao lưu, không chỉ với trường Đại học Hải Phòng mà còn với những trường đại học khác trong cả nước để những kiến thức về chính sách BHTG có thể đến với các em sinh viên và nhiều người dân hơn nữa.

P.V

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top