Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 12 tháng 6 năm 2022 | 21:59

Bí thư Huyện uỷ Lục Ngạn: Vụ vải năm 2022 có nhiều điểm nổi bật

Lục Ngạn có diện tích vải thiều lớn nhất nước, đạt khoảng 16.000 ha, hiện đang bước vào vụ thu hoạch. Phóng viên Kinh tế nông thôn có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Việt Oanh, Bí thư Huyện uỷ để biết thêm về công tác sản xuất, tiêu thụ vụ vải năm 2022.

Xin ông đánh giá về vụ vải thiều năm nay có gì nổi bật so với năm trước?

Năm nay, so với năm trước chất lượng cao hơn, quả vải đẹp hơn, sản lượng tương đương năm ngoái, đạt khoảng 95.000 tấn (trong đó, vải chín sớm khoảng 21.000 tấn, vải chính vụ khoảng 74.000 tấn).

 

 Ông Nguyễn Việt Oanh, Bí thư Huyện uỷ Lục Ngạn (người bên trái) trao đổi cùng các doanh nghiệp về công tác tiêu thụ vải thiều.

 

Hai, việc hợp tác liên kết được các bộ, ngành Trung ương, tỉnh, huyện thực hiện sớm giữa khâu sản xuất với khâu tiêu thụ liên kết, đặc biệt là quan tâm mở rộng thêm thị trường trong nước, vì dư địa trong nước còn rất lớn.

Ba, tập trung cao cho xuất khẩu, trong đó thị trường truyền thống như Trung Quốc được nâng cao, đáp ứng tiêu chuẩn của họ ngày càng khắt khe hơn. Mở rộng các thị trường mới, sản lượng chất lượng cao đi châu Âu, châu Mỹ. Duy trì, phát triển thêm thị trường Nhật. Riêng thị trường Nhật, hiện nay diện tích, sản lượng xuất Nhật được Lục Ngạn thực hiện rất tốt.

Thứ tư, năm nay huyện tập trung hỗ trợ nhân dân bằng nhiều hình thức, trong đó có xây dựng mô hình điểm, đặc biệt là tổ chức các buổi tập huấn đảm bảo quy trình sản xuất và mã vùng trồng.

Cuối cùng, huyện tập trung cho công tác quảng bá, nâng cao thương hiệu, trong đó, có sự kết nối, quan tâm của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, từ đó nâng cao chất lượng quả vải, nâng cao thương hiệu nông sản của Lục Ngạn.

Như ông nói lúc đầu, năm nay huyện đẩy mạnh liên kết, ông cho biết liên kết năm nay có gì nổi bật hơn so với năm trước?

Liên kết năm nay có sự chủ động hơn. Chủ động giữa huyện với tỉnh, các ngành đi xúc tiến ở các địa phương trong nước.

Thứ 2, là việc đưa quả vải lên các sàn thương mại điện tử. Năm 2021 là năm đầu tiên, năm nay, huyện tổng kết và mở rộng hơn, đây là một kênh tiêu thụ rất tốt, ứng dụng công nghệ thông tin để liên kết các tập đoàn lớn, trong đó, các siêu thị, các tập đoàn bán hàng online chúng tôi cũng mở rộng hơn rất nhiều.

 

 Những năm gần đây, Lục Ngạn triển khai công tác tuyên truyền, quảng bá sản phẩm vải thiều  một cách bài bản, sáng tạo. Trong ảnh, Lục Ngạn tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, truyền thông cung cấp thông tin về tình hình sản xuất, tiêu thụ ngay cạnh vườn vải, thu hút hàng trăm phóng viên các cơ quan báo chí về dự, đưa tin.

 

Huyện xây dụng các tổ hợp tác, hợp tác xã để thu mua vải cho bà con, phân hạng các thị trường, nâng cao chất lượng, giá trị để làm sao hướng đến bà con sản xuất coi trọng hơn về chất lượng để sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

Hiện nay, Trung Quốc vẫn áp dụng chính sách Zero Covid. Theo ông, chính sách này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến việc xuất khẩu vải thiều sang thị trường này?

So với mọi năm chắc chắn là ảnh hưởng hơn, kiểm soát dịch của Trung Quốc khá chặt chẽ, vì Trung Quốc vẫn đang áp dụng chính sách Zero Covid, các quy định về phòng, chống dịch nâng cao hơn rất nhiều. Chúng tôi đang chỉ đạo để đảm bảo khâu xuất khẩu. Năm ngoái, toàn bộ xe được thông quan, năm nay hướng sẽ cắt công nên chuyển sang Trung Quốc cũng chậm đi.

Tại cuộc gặp mặt doanh nghiệp mới đây, một số thương nhân Trung Quôc kêu khó khi thông quan. Sau cuộc gặp, huyện đã phối hợp với các sở, ban, bộ ngành tháo gỡ như thế nào, thưa ông?

Ngay sau khi có ý kiến về mặt thông quan, họ phản ánh liên quan tới quy định của quả vải khi xuất sang Trung Quốc, bó vải theo tiêu chuẩn không còn lá, cắt cuống ngắn. Việc này, huyện chỉ đạo rất sớm, cùng với đó yêu cầu các cơ quan rà soát tuyên truyền cho nhân dân, để nhân dân hiểu thực hiện đúng quy định. Cùng quan điểm với các thương nhân xuất khẩu đi Trung Quốc, nếu bó vải không đảm bảo, sẽ từ chối việc thu mua. Từ đó, cảnh tỉnh, cảnh báo cho nhân dân, tránh việc đưa hàng lên phải quay đầu.

Thứ hai, là phối hợp với các ngành, đặc biệt với Sở Công Thương, lãnh đạo sở đã lên làm việc với cửa khâu, nên việc thông quan cũng sẽ thuận lợi hơn.

 

 Bên cạnh nâng cao chất lượng sản phẩm, huyện Lục Ngạn đẩy mạnh kết nối tiêu thụ vải thiều cho người dân.

 

Hiện nay, huyện đang xuất bao nhiêu xe vải sang Trung Quốc và tối đa được bao nhiêu xe/ngày, thưa ông?

Đến nay, mới là đầu vụ nên lượng thông quan cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Chúng tôi nhận định tới đây chính vụ sản lượng vải đi rất lớn, Sở Công Thương sẽ có tổ công tác lên để hỗ trợ việc thông quan. Hy vọng, với sự phối hợp chắt chẽ giữa hai nước, các cơ quan, ban, ngành trong việc ưu tiên cho quả vải như mọi năm sẽ được tiếp tục.

Là năm thứ 2 xuất khẩu sang thị trường Nhật. Ông có thể cho biết, huyện kỳ vọng như thế nào về các thị trường cao cấp?

Hiện nay, có rất nhiều đơn hàng xuất khẩu sang châu Âu, Nhật Bản và một số thị trường cao cấp. Nhiều tập đoàn đã ký xuất sang Pháp, châu Âu trên 1.500 tấn. Đã có chuyến hàng đầu tiên sang Mỹ. Có rất nhiều thông tin phản hồi chất lượng vải, giá cả khá tốt. Nhiều đơn vị mong muốn tiếp tục đẩy mạnh thị trường với khối lượng lớn hơn. Hy vọng, với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp trái vải sẽ xuất khẩu nhiều hơn sang các thị trường cao cấp.

 Trân trọng cảm ơn ông! 

 

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.

  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Thời gian qua, NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra.

Top