Ngoài hồng Bảo Lâm nổi tiếng, Cao Lộc còn có mận cơm vàng, song, do có thời gian cây mận ra ít quả, bị bỏ bê, gần đây đã được khôi phục lại.
Ông Chu Văn Hải, thôn Co Cam, xã Hoà Cư, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn), cho biết, ông có 6 sào đất đồi, trồng 400 cây mận cơm 5 – 10 tuổi.
Lãnh đạo huyện Cao Lộc thăm vườn mận cơm, xen mận đắng ở xã Hoà Cư
Tuy nhiên, hơn 10 năm trước, do chưa hiểu tâm tính của cây mận cơm, nên cây không có quả, hoặc ra quả ít, nên bà con bỏ vườn rất nhiều.
Vài năm trở lại đây, sau nhiều khảo nghiệm, người dân mới biết, đặc tính của cây mận cơm, là phải trồng xen, cây nọ với cây kia, để giúp thụ phấn chéo mới ra quả đều đặn.
Thực ra, đây cũng là kinh nghiệm cha truyền con nối, từ xưa của các cụ để lại. Song, do không có ghi chép, phổ biến kinh nghiệm, nên dần bị lãng quên.
Sau khi theo dõi, thấy gia đình nào có mận cơm sai quả, chất lượng thơm ngon, thường có vài cây mận đắng, hoặc cây táo, cây đào trong vườn…
“Vì vậy, 5 năm trở lại đây, bà con Hoà Cư đã trồng xen mận cơm với mận đắng, táo, đào… Cứ vài hàng mận cơm lại xen vài cây mận đắng, hoặc táo, mận cơm lại ra quả đều đặn và sai quả, chất lượng tốt” – ông Hải cho biết thêm.
Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.