Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 3 tháng 8 năm 2019 | 21:23

Chợ ở Hà Tĩnh bốc cháy trong đêm

Ngày 3/8, thông tin từ Ban quản lý chợ Voi (xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Công an huyện Kỳ Anh thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy chợ trong đêm.

Nhiều ki ốt bị thiêu rụi 

theo đó, vào khoảng 22h30 ngày 2/8, sau khi phát hiện thấy khói bốc lên nghi ngút từ ki-ốt bán trái cây và vàng mã ở chợ Voi, xã Kỳ Phong (Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Hàng trăm tiểu thương vội vàng đến hiện trường, hô hoán dập lửa và sơ tán đồ đạc ra bên ngoài. Do ki-ốt vàng mã còn nhiều vật dụng dễ cháy, lửa lanh nhanh sang các quầy hàng bên cạnh.

 

chay-cho-1-3413-1564793886.jpg
Bốn ki-ốt bị thiêu rụi, hàng hóa đổ ngổn ngang

 

Bốn xe cứu hỏa chuyên dụng của Phòng cảnh sát chữa cháy (Công an Hà Tĩnh) cùng hơn 200 công an, bộ đội, tiểu thương có mặt phun vòi rồng dập lửa.

Hai tiếng sau, hỏa hoạn được khống chế. Bốn gian hàng bán vàng mã, trái cây và sữa bị thiêu rụi. Voi là một trong những chợ xã lớn của huyện Kỳ Anh. Sáng nay, nhà chức trách đang cho người thống kê thiệt hại, khám nghiệm điều tra nguyên nhân.

Xe khách bốc cháy ngùn ngụt: Hàng chục hành khách thoát hiểm

Khoảng 19h ngày 2/8, Chiếc xe giường nằm của hãng Tân Niên chạy tuyến Đồng Nai - Đắk Lắk - Gia Lai - Kon Tum, từ hướng Xuân Lộc rẻ vào Quốc lộ 55 (thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) về Tánh Linh để lên Tây Nguyên.

 Khi đến khu rừng sến thuộc thôn 3, xã Gia Huynh (huyện Tánh Linh), xe bất ngờ bốc cháy. Tài xế đã nhanh chóng cho xe tấp vào lề đường và mở cửa lên xuống cho khách thoát hiểm. Lúc này, hàng chục hành khách hô hoán thoát ra ngoài.

Lửa bao trùm cả xe, cháy ngùn ngụt, thiêu rụi chiếc xe giữa đường. Không hành khách nào thương vong, nhưng toàn bộ hàng hóa và hành lý của hành khách đã bị cháy sạch.

 

vov_xe_khach_tlth.jpg
Chiếc xe khách bốc cháy ngùn ngụt. Ảnh : VOV.vn

 

Chính quyền xã Gia Huynh điều lực lượng công an bảo vệ hiện trường, giữ gìn an ninh trật tự tại khu vực. Trong đêm, cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đã tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy./.  

Lái xe đã bình tĩnh tấp vào lề, mở cửa cho hành khách thoát nhanh khỏi xe trước khi lửa bùng phát bao trùm khắp xe.

Nhận được tin, chính quyền địa phương đã cử ngay lực lượng đến hiện trường giữ gìn trật tự, điều tiết giao thông đồng thời báo cho lực lượng PCCC&CHCN.Khoảng 1 giờ sau ngọn lửa được dập tắt, chiếc xe bị cháy trơ khung.

Hành khách an toàn không ai bị thương nhưng toàn bộ hành lý, hàng hoá bị thiêu rụi.

Hà Tĩnh: Kho gỗ quý 160 tấn cháy ngùn ngụt trong đêm

Xưởng gỗ Mai Thư ở khối 17, thị trấn Hương Khê bỗng nhiên bốc cháy dữ dội. UBND thị trấn phối hợp với các đơn vị liên quan huy động hàng trăm người dập lửa.

Trao đổi với báo chí, ông Hoàng Quốc Nhã, Chủ tịch UBND thi trấn Hương Khê (Hương Khê, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy kho gỗ quý, số lượng thiệt hại vẫn chưa thể thống kê.

Theo đó, vào khoảng 22h ngày 30/7, ngọn lửa bất ngờ bùng phát trong kho gỗ của Công ty TNHH Quỳnh Anh đóng tại khối 17, thị trấn Hương Khê. Ngay sau khi phát hiện, hàng trăm người dân, công an cùng đội PCCC tỉnh Hà Tĩnh tiến hành dập lửa.

chay_go_1_tjvm.jpg
Hiện trường vụ cháy kho gỗ ngùn ngụt trong đêm

 

Tuy nhiên do ngọn lửa bùng phát mạnh ở kho gỗ, cửa lại bị khóa nên quá trình khống chế đám cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Nhã cho biết, khi ra chứng kiến kho gỗ cháy, vợ chồng gia chủ gào thét, người vợ phải nhập viện cấp cứu. Phía công ty cho biết, trong kho có khoảng 150 tấn gỗ hương, gỗ trắc, hiện vân chưa thể thống kê được thiệt hại.

“Kho gỗ này chủ yếu là gỗ hương, một loại gỗ quý nhập khẩu từ Lào về, ngoài ra còn có một ít gỗ trắc. Kho gỗ này được thiết kế kín, có diện tích khoảng 400 - 500m2, thời điểm chủ công ty này trở về nhà là 20h, đến 22h thì ngọn lửa bùng phát”, ông Nhã thông tin.

Cũng theo ông Nhã, trong đêm Công an tỉnh Hà Tĩnh huy động 2 xe cứu hỏa, hàng trăm người dập lửa nhưng đều bất lực trước đám cháy. Đến khoảng 4h sáng ngày 31/7, ngọn lửa được khống chế, tuy nhiên toàn bộ gỗ trong kho bị thiêu rụi thành than.

 Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

 

PV (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top