Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 25 tháng 1 năm 2018 | 9:25

Công ty Vĩnh Cửu: Hợp tác với nông dân xuất khẩu nông sản

Từ chỗ làm dịch vụ rau, củ, quả cho bà con vùng bãi, anh Nguyễn Đạt Cửu, xã An Thịnh, Lương Tài (Bắc Ninh), đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường và hợp tác với nông dân xuất khẩu nông sản. Hiện, anh Cửu đang chuyển sang sản xuất nông nghiệp công nghệ cao để phát triển bền vững.

Công nhân Công ty Vĩnh Cửu đang chuẩn bị ớt xuất khẩu 

Do nắm bắt được An Thịnh là địa phương vùng bãi, rất thích hợp với việc trồng các loại nông sản như: ớt, tỏi, cà rốt, củ cải; vì vậy, từ năm 2002 – 2009 vợ chồng anh Cửu đã làm dịch vụ phân phối các mặt hàng trên cho các tỉnh lân cận. Lúc đầu chỉ có 2 vợ chồng anh đảm nhận công việc trên, nhưng khi thấy thị trường rộng mở anh đã thuê thêm 2 người nữa, mỗi người mỗi ngày chở được 1 chuyến/100kg, với mức thu nhập bình quân 300 -400.000 đồng/người/ngày.

Rất may, trong những lần buôn bán như vậy, anh Cửu đã tìm được bạn hàng ở Lạng Sơn có đầu mối xuất khẩu sang Trung Quốc. Sau đó, người bạn này về An Thịnh, khảo sát thị trường và yêu cầu anh Cửu gia công sản phẩm cho họ để xuất khẩu. Có đầu ra ổn định, năm 2010, anh Cửu đã thành lập Công ty Xuất nhập khẩu nông sản Vĩnh Cửu  tuyển công nhân thu mua và phân loại hàng ngay tại địa phương. Bình quân 1 ngày cung cấp 5 -10 tấn cà rốt, ớt tươi, thương lái Trung Quốc đến lấy tại nhà.

Công việc ổn định như vậy trong vài năm, sau đó anh Cửu tiếp tục tìm hiểu thông tin trên mạng để có thêm bạn hàng, và sắm sửa phương tiện, xuất khẩu trực tiếp sang Trung Quốc, bình quân 3- 5 tấn/ngày. Nếu như lúc đầu, mỗi ngày xuất khẩu 1 chuyến, sau đó đã tăng gấp đôi, số hàng cũng nâng lên 6 -9 tấn/ngày; đồng thời, lúc quay về làm dịch vụ cây con giống cho bà con, khép kín hành trình mua/bán hàng từ Trung Quốc về Việt Nam.

Hiện, Công ty Vĩnh Cửu có diện tích 4.000m2, trong đó có  2.000m2 làm khu sản xuất cây con giống, phục vụ bà con vùng bãi, còn lại làm nhà xưởng. Theo đó, vùng liên kết sản xuất bao gồm các địa phương như: Gia Bình, Lương Tài; Đại Từ (Thái Nguyên); Sóc Sơn (Hà Nội). Đặc biệt, ngoài bạn hàng Trung Quốc, từ năm 2013 đến nay, anh Cửu đã mở rộng địa bàn xuất khẩu sang nhiều nước như: Malaysia, Indonesia, Hàn Quốc, và đã có thêm những mặt hàng sơ chế, đóng gói thô. Năm 2016, xuất khẩu sang Malaysia 26 cotene hàng các loại.

Được biết, Công ty Vĩnh Cửu có 40 công nhân trả lương quanh năm, bình quân 7 triệu đồng/người/tháng, trong đó có 9 người 8 triệu đồng/người/tháng; vào mùa vụ thuê thêm 50 công nhân với mức lương 6 triệu đồng/người/tháng. Hiện, Công ty đang mở rộng thêm 2ha diện tích nhà lưới, nhà kính để sản xuất công nghệ cao, vừa chuyển giao cây, con giống, vừa trồng thêm hoa và rau sạch (hiện đang tìm kiếm thị trường cho hoa và rau).                                                      

Trao đổi với chúng tôi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Làm vườn Bắc Ninh, ông Nguyễn Xuân Vững, cho biết: “Hiện, những mô hình doanh nghiệp vừa và nhỏ như Vĩnh Cửu xuất hiện ngày càng nhiều, nhất là những nỗ lực của doanh nghiệp trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, liên kết chuỗi với nông dân để tìm kiếm đầu ra bền vững. Mặt khác, Bắc Ninh cũng không để người dân và doanh nghiệp “đơn thương, độc mã” trên thương trường, chúng tôi luôn đồng hành cùng bà con, để đưa ngành nông nghiệp lên một tầm cao mới, cùng người dân xây dựng quê hương Kinh Bắc ngày càng giàu đẹp”.

Dương An Như

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Hôm nay (25/4), Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (BĐD HĐQT NHCSXH) TP. Lào Cai tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

  • Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.

  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Nỗ lực Dần Thàng

    Nỗ lực Dần Thàng

    Chỉ vài ba năm trở về trước, xã Dần Thàng (Văn Bàn, Lào Cai) còn là một địa danh ẩn sâu trong những tán rừng, được bao bọc bởi nhiều dãy núi, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Dao. Quyết tâm XD NTM đã khiến Dần Thàng “chuyển động”, mạnh mẽ nhất là phong trào phát triển kinh tế.

  • Quảng Trị đưa xây dựng NTM vào chiều sâu và bền vững

    Quảng Trị đưa xây dựng NTM vào chiều sâu và bền vững

    Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn đi vào chiều sâu, bền vững, từng bước hiện đại đang được Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Quảng Trị triển khai có hiệu quả.

  • Khắc phục hạn chế để đưa sản phẩm OCOP vươn tầm thế giới

    Khắc phục hạn chế để đưa sản phẩm OCOP vươn tầm thế giới

    Để "đặt chân" sâu hơn vào thị trường quốc tế đòi hỏi sản phẩm OCOP cần phải khắc phục hạn chế và sản xuất cái thị trường cần thay vì cái mình có, định vị thị trường và mở kênh bán hàng…

Top