Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 9 tháng 5 năm 2024  
Thứ ba, ngày 19 tháng 7 năm 2022 | 14:13

Đắk Nông điều chỉnh “siêu” dự án nuôi bò thành dự án nuôi heo

Ngày 19/7, Sở KH-ĐT tỉnh Đắk Nông cho biết UBND tỉnh đã có quyết định điều chỉnh dự án trang trại chăn nuôi bò công nghệ cao Quảng Phú thành dự án trại heo giống - trang trại chăn nuôi Quảng Phú.

Trước đó, từ năm 2015, dự án chăn nuôi bò công nghệ cao của Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai được triển khai tại xã Quảng Phú, H.Krông Nô. Đến ngày 14/01/2016, dự án này được UBND tỉnh Đắk Nông chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu với quy mô đàn bò hơn 33.000 con. Dự án được chia làm 2 giai đoạn, trên diện tích 1.500 ha, tổng vốn 2.632 tỷ đồng (vốn chủ sở hữu chiếm 20%).

Dự kiến đến tháng 10/2018 dự án sẽ hoàn thành việc đầu tư xây dựng hạ tầng, mua sắm máy móc, thiết bị, nhập bò và trồng cỏ để nuôi. Tuy nhiên, sau đó chủ đầu tư đã đột ngột đề xuất UBND tỉnh Đắk Nông cho dự án điều chỉnh giảm từ 33.000 con xuống còn 1.000 con bò sinh sản và bò giống. Với việc thay đổi quy mô này, tổng số vốn đầu tư cũng đã thay đổi, giảm xuống chỉ còn 100 tỉ đồng, diện tích đất còn gần 71 ha.

 

"Siêu" dự án chăn nuôi bò "sớm nở", "tối tàn".

 

Sau một thời gian triển khai, chủ đầu tư đã xây dựng 2 chuồng trại với quy mô rộng hàng nghìn m2, rồi sau đó bỏ hoang suốt nhiều năm. Hiện tại khu nuôi bò này không có người trông coi, cỏ mọc um tùm, nhìn khung cảnh đìu hiu... và không ai tin đây là siêu dự án từng được tỉnh Đắk Nông kỳ vọng.

Theo người dân địa phương, trước khi triển khai dự án, chủ đầu tư đã hứa hẹn sẽ sớm đưa dự án vào hoạt động, giải quyết công ăn việc làm cho người dân nơi đây.

Thế nhưng, một thời gian ngắn sau đó, dự án này không hoạt động. Oái oăm thay, đó là khi thu hồi đất để thực hiện dự án, nhiều người dân nhận được số tiền bồi thường rất thấp, có người chỉ nhận được số tiền bồi thường vài triệu đồng một ha đất.

Sau một thời gian bỏ hoang, tháng 10/2020, dự án được UBND tỉnh Đắk Nông đồng ý điều chỉnh thành dự án trại heo giống - trang trại chăn nuôi Quảng Phú.

Theo lãnh đạo Sở KH-ĐT tỉnh Đắk Nông, vừa qua, UBND tỉnh đồng ý chuyển giao cho Công ty TNHH MTV nông trại cao nguyên Quảng Phú 1 thực hiện dự án, với tổng số vốn 254 tỉ đồng. Hiện nay, dự án đang hoàn thiện thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng đảm bảo đủ điều kiện trước khi triển khai thực hiện.

 

 

Đông Quân
Ý kiến bạn đọc
  • Vốn chính sách “vực dậy” nghề cho thu nhập cao

    Vốn chính sách “vực dậy” nghề cho thu nhập cao

    Sát cánh cùng người dân phát triển kinh tế, đồng vốn từ NHCSXH huyện Bảo Yên (Lào Cai) đã góp phần làm sống lại nghề trồng dâu nuôi tằm tưởng như đã “lụi” lại vươn mình phát triển mạnh mẽ, tạo phong trào thi đua làm kinh tế sôi nổi tại địa phương.

  • Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Hôm nay (25/4), Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (BĐD HĐQT NHCSXH) TP. Lào Cai tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

  • Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.

Top