Vừa qua, Truyền tải điện Đắk Nông phối hợp với UBND xã Nâm Nđir (Krông Nô – Đắk Nông) đã tổ chức buổi tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cho các hộ dân sinh sống gần các đường giây 220 kV, 500 kV.
Đại diện Truyền tải điện Đắk Nông và chính quyền địa phương đã trực tuyến đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, phát tờ rơi và ký cam kết bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp.
Trong quá trình nói chuyện với người dân, đơn vị truyền tải điện đã nêu lên tầm quan trọng của hệ thống lưới điện truyền tải cũng như những hành vi bị nghiêm cấm trích trong Nghị định 14/2014/NĐ-CP, ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy.
Cụ thể, để bảo vệ an toàn cho hành lang lưới điện, các hành vị bị cấm gồm: Đốt nương, rẫy gây sự cố lưới điện cao áp; Điều khiển tàu thuyền, xe cẩu, xe xúc, xe nâng vi phạm khoảng cách an toàn; Thả diều, vật bay gần công trình lưới điện cao áp có khả năng gây sự cố điện; Trèo lên cột điện, vào trạm điện, hoặc khu vực bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp khi không có nhiệm vụ.
Ngoài ra, người dân còn được thông tin về mức xử phạt hành chính, hình sự đối với các hành vi vi phạm hành lang lưới điện cao áp. Qua buổi tuyên truyền này, người dân đã phần nào hiểu rõ tầm quan trọng của lưới điện quốc gia và sự nguy hiểm, ảnh hưởng của lưới điện đến tính mạng, tài sản của mình nếu vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cáo áp.
Song song với công tác tuyên truyền, dịp này, Truyền tải điện Đắk Nông còn triển khai công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Đơn vị đã tiến hành sửa chữa, lắp đặt đèn tiết kiệm điện, tặng quà cho các hộ gia đình sinh sống gần hành lang lưới điện truyền tải.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.