Qua nhiều giông bão và gió Lào cát trắng, dưa lưới vẫn xanh tốt trên đất cằn Quảng Bình.
Anh Nguyễn Quang Vinh ở xã Hương Thuỷ (Lệ Thuỷ - Quảng Bình) cho biết, gia đình anh có 2.000m2 dưa lưới, trang trại hoạt động từ năm 2018 đến nay.
Đây là vùng đất đồi, trước đây gia đình anh chỉ trồng keo, tràm như bà con trong vùng. Ba năm nay anh chuyển sang trồng dưa lưới thu hoạch cao gấp nhiều lần.
Theo đó, nếu trồng keo 5 năm mới thu được 20 triệu đồng. Nay một năm 3 lứa dưa lưới, thu 300 triệu đồng, trừ chi phí, lãi 250 triệu đồng.
Trận lũ lụt năm ngoái không ảnh hưởng đến cây trồng, do trang trại nằm sát chân đồi, vì vậy, không những lũ lụt không đến, nắng nóng cũng không ảnh hưởng gì. Mặt khác, dưa lưới trồng trong bầu nên đất đai cũng không quan trọng.
Trồng dưa lưới ổn định, thu nhập cao, song không hề đơn giản như trồng keo lai, phải có kỹ thuật chăm sóc bài bản. Ngoài ra, còn phải đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt, nhà lưới, chi phí ban đầu khoảng 600 triệu đồng
“Trước đây, mình cũng trồng keo như bà con Hương Thuỷ, nhưng một lần vào Đà Lạt (Lâm Đồng) chơi, thấy người dân nơi đây trồng dưa lưới thu nhập ổn định, mình cũng làm theo. Rất may, đã thành công tốt đẹp, 3 năm qua thu lãi 750 triệu đồng, trừ chi phí ban đầu 600 triệu đồng, còn lại 150 triệu đồng.
Năm 2021, vẫn trồng 3 lứa/năm; hiện, lứa thứ nhất đã được 1 tuần, sau 3 tháng sẽ thu hoạch” – anh Vinh cho biết thêm.
Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.