Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 20 tháng 2 năm 2020 | 14:30

Giá cua biển tại Kiên Giang giảm sâu, nông dân đứng ngồi không yên

Từ mùng 4 Tết tới nay, thương lái ở nhiều vùng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang bất ngờ ngừng thu mua cua biển do dịch COVID-19 khiến người nuôi đứng ngồi không yên.

cua-bien.jpg

Giá cua biển giảm sâu, nông dân không có nơi tiêu thụ. (Ảnh: Lê Sen/TTXVN)

 

Giá cua biển tại tỉnh Kiên Giang đang giảm hơn một nửa so với thời điểm trước Tết Nguyên đán 2020.

Cụ thể, cua gạch (3 con/kg) tại vùng U Minh Thượng được thương lái thu mua với giá dưới 300.000 đồng/kg thay vì trên 650.000 đồng/kg trước Tết; cua thịt loại một (3-5 con/kg) giá 200.000 đồng/kg, trước Tết trên 400.000 đồng/kg.

Cua loại thường có giá chưa đến 130.000 đồng/kg, thậm chí một số nơi giảm còn 110.000 đồng/kg nhưng không có người mua.

Nhiều người nuôi chia sẻ trước Tết, cua biển thương phẩm được thương lái thu mua tận nhà với giá cao. Nhưng từ mùng 4 Tết tới nay, thương lái ở nhiều vùng trên địa bàn bất ngờ ngừng thu mua do dịch COVID-19. Điều này khiến người nuôi cua biển trên địa bàn huyện An Minh hết sức lo ngại bởi cua đã đến thời kỳ thu hoạch.

Những hộ đang thả nuôi cua được hơn 1 tháng cũng không khỏi lo lắng khi giá xuống thấp mà vẫn không có nơi tiêu thụ.

Bà Lê Hồng Thu, ấp Trung Hòa, xã Đông Hòa, huyện An Minh cho biết vào thời điểm sau Tết Nguyên đán hằng năm, giá cua luôn giữ ổn định và có thể cao hơn. Năm nay, giá xuống thấp mà thương lái không mua nhiều nên bà Thu quyết định để lại trong ao nuôi, chờ giá nhích lên mới xuất bán.

Ngoài diện tích cua đang thu hoạch, huyện An Minh có trên 4.000ha thả nuôi cua đợt mới gần 1 tháng và dự kiến sẽ cho thu hoạch vào cuối tháng Tư. Nếu giá tiếp tục thấp như hiện nay thì nông dân sẽ không có lãi.

Tại huyện U Minh Thượng, nhiều nông dân nuôi cua xen với tôm cũng đứng ngồi không yên.

Ông Trịnh Văn Vũ, ấp Minh Dũng, xã Minh Thuận cho biết trước Tết Nguyên đán, cua không đủ bán. Sau Tết, ông tiếp tục bắt khoảng 20kg cua thương phẩm nhưng sau đó phải thả lại vì không ai đến mua. 

Theo ông Lê Hồng Khanh - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện An Minh, hiện giá cua biển thương lái đến mua giảm rất sâu nên nông dân lo lắng. Thế nhưng, người nuôi vẫn tiếp tục chăm sóc với hy vọng thời gian tới, giá sẽ nhích lên. Riêng những hộ nuôi mật độ dày và cua tới thời kỳ có gạch thì người nuôi buộc phải thu hoạch để bán với giá thấp do không thể kéo dài thời gian nuôi.

 

 

Ý kiến bạn đọc
  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Thời gian qua, NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra.

  • Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    A Lưới - một trong 74 huyện nghèo của cả nước, một trong những nút thắt lớn nhất của Thừa Thiên - Huế trên chặng đường đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, đang chuyển mình mạnh mẽ.

  • Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.

  • Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân tỉnh Thanh Hóa, sự đồng lòng hiến đất, đóng góp từ sức người, tài sản đã lan tỏa khắp từ thành thị đến các xã, huyện miền núi và những con em xa quê hương.

  • Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Từ ngày 26/4 đến ngày 1/5, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024.

Top