Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 18 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 17 tháng 12 năm 2020 | 21:7

Hà Tĩnh thả 8,6 tấn cá giống xuống sông tái tạo nguồn lợi thủy sản

8,6 tấn cá giống các loại sẽ được Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh phối hợp với các địa phương Hương Sơn, Vũ Quang, Cẩm Xuyên, Can Lộc phóng sinh nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Trưởng phòng Nuôi trồng thủy sản – Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh Nguyễn Thị Hoài Thúy cho biết: Việc thả cá giống là một hoạt động có ý nghĩa, được Chi cục tổ chức thường xuyên nhằm tái tạo, phát triển nguồn tài nguyên và giữ cân bằng môi trường sinh thái, bảo vệ đa dạng sinh học. Hoạt động này còn góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, ngăn chặn các hành vi khai thác, đánh bắt thủy sản bằng các phương tiện hủy diệt.
 
ca4.jpg
Hơn 1,2 tấn cá giống các loại đã được phóng sinh nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản tại đập Khe Mơ (Sơn Hàm, Hương Sơn, Hà Tĩnh)
 
c1.jpg
Tổng số lượng cá thả đợt này là 8,6 tấn cá giống các loại như: mè, trắm, chép, trôi đảm bảo mạnh khỏe, không bị dịch bệnh đã được kiểm tra kĩ trước khi thả.
c4.jpg
Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh vừa phối hợp với huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) tổ chức thả hơn 2,5 tấn cá giống xuống lòng hồ thủy lợi Ngàn Trươi.

Tổng số lượng cá thả đợt này ở 4 địa phương là 8,6 tấn cá giống các loại như: mè, trắm, chép, trôi, trọng lượng đạt từ 90 đến 100 con/kg, đảm bảo mạnh khỏe, không bị dịch bệnh đã được kiểm tra kĩ trước khi thả.

 

c5.jpg

Được biết, trong thời gian tới, Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh sẽ phối hợp với Can Lộc, Cẩm Xuyên tiếp tục thực hiện thả cá giống ra môi trường tự nhiên.

c7.jpg

Chương trình nằm trong chính sách tái tạo nguồn thủy sản và phát triển nông nghiệp, nông thôn của Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh.

Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Thời gian qua, NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra.

  • Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    A Lưới - một trong 74 huyện nghèo của cả nước, một trong những nút thắt lớn nhất của Thừa Thiên - Huế trên chặng đường đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, đang chuyển mình mạnh mẽ.

  • Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.

  • Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân tỉnh Thanh Hóa, sự đồng lòng hiến đất, đóng góp từ sức người, tài sản đã lan tỏa khắp từ thành thị đến các xã, huyện miền núi và những con em xa quê hương.

  • Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Từ ngày 26/4 đến ngày 1/5, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024.

Top