Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 15 tháng 4 năm 2020 | 22:6

Hải Phòng: Sẽ cách ly tập trung đối với người đến, về từ 12 tỉnh, thành phố

Từ ngày 16/4, TP. Hải Phòng sẽ tiến hành cách ly tập trung đối với người đến, về từ 12 tỉnh, thành có nguy cơ nhiễm dịch Covid-19 cao theo phân loại của Chính phủ.

Ngày 15/4, UBND TP. Hải Phòng đã ra văn bản điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Chiều 15/4, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến với các quận ủy, huyện ủy đánh giá kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Chiều 15/4, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến với các quận ủy, huyện ủy đánh giá kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, từ 0h ngày 16/4/2020, Hải Phòng tạm dừng hoạt động của tổ kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 ở thôn và tổ dân phố và các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh cấp xã, phường, thị trấn, quận, huyện đến khi có chỉ đạo của UBND thành phố. Các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại các cửa ngõ ra vào thành phố vẫn hoạt động bình thường.

Hải Phòng cho phép người trước khi về thành phố mà không phải từ 12 địa phương (Bắc Ninh, Bình Thuận, Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Lào Cai, Ninh Bình, Quảng Nam, Quảng Ninh , Hà Tĩnh và Tây Ninh) được vào thành phố và không phải cách ly y tế tập trung nhưng phải có xác nhận của chính quyền địa phương nơi đi.

Văn bản chỉ đạo của UBND TP. Hải Phòng.
Văn bản chỉ đạo của UBND TP. Hải Phòng.

Đối với những người ra thành phố và đi đến những các địa phương không phải 12 địa phương trên khi quay trở lại thành phố không phải thực hiện cách ly y tế tập trung nhưng phải có xác nhận của cơ quan, đơn vị hoặc địa phương nơi đến.

Các trường hợp đặc biệt vào thành phố phải được sự thống nhất của lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt cửa ngõ ra, vào thành phố, phải khai báo họ tên, địa chỉ, thời gian lịch trình trong thời gian ở thành phố.

Bên cạnh đó, UBND TP. Hải Phòng  chỉ cho phép các cơ quan, đơn vị bố trí tối đa 50% số lượng cán bộ công chức , viên chức, người lao động đến cơ quan làm việc, số còn lại làm việc ở nhà; đồng thời chỉ tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính đối với các trường hợp không thể thực hiện qua giao dịch điện tử.

 

 

 

 

Phạm Nguyên
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top