Một cơ sở ươm cây giống và sản xuất hoa giỏ treo ở Hiệp Hoà (Bắc Giang) bất ngờ cho biết, hoa đắt hàng, đắt giá giữa dịch Covid-19
Ông Nguyễn Văn Sinh, ở thôn Hoàng Liên, xã Đông Sơn (Hiệp Hoà) cho biết, gia đình ông có vườn ươm cây giống hoa các loại, cây cảnh, cây ăn trái 2.500 m2. Riêng các loại hoa trong vườn, trên dàn treo ở sân, đã lên tới hàng trăm chủng loại.
Bao gồm: Hoa lan treo giỏ với rất nhiều màu sắc, cây hoa trà, hoa hồng, cây trạng nguyên, mỗi loại lên đến hàng trăm giò. Riêng hoa ngọc thảo trên 1.000 chậu, nhưng có giá chỉ 10.000 đồng/chậu.
Theo đó, giá các loại hoa, tuỳ theo độ tuổi, màu sắc, ví như hoa lan phi điệp tím 1 tuổi, giá 300.000 đồng/chậu; hoa hồng 1 tuổi: 30 – 70.000 đồng/chậu; loại 2 năm tuổi: 500.000 đồng/chậu; hoa ly 1 tuổi: 150.000/chậu; cây trạng nguyên 1 năm tuổi: giá 50.000 đồng/chậu… Đây là mức giá bình thường, nếu mua qua thương lái đắt hơn nhiều.
Ngoài hoa trong chậu, trong giỏ, bà con có thể mua cây cảnh về trồng xung quanh sân, vườn để làm bồn riềm…
“Điều bất ngờ với gia đình là, dịp Covid-19, kể cả đầu năm và bây giờ không hề vắng khách, ngược lại, lúc nào cũng có khách đến mua tại vườn.
Nguyên nhân do người dân phải cách ly dịch, ở nhà nhiều, ít đi ra đường, rảnh rỗi nên mua hoa, cây cảnh về chăm sóc nhiều khiến cho nhà vườn rất đắt hàng, số lượng cây bán ra nhiều hơn khi chưa có dịch Covid-19” – ông Sinh cho biết thêm.
Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.