Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 31 tháng 1 năm 2016 | 2:40

Hình thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao ở Lam Sơn

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao Lam Sơn, địa chỉ ở khu 6 thị trấn Lam Sơn (Thọ Xuân-Thanh Hóa) vừa chính thức được khánh thành. Trong khuôn khổ sự kiện này còn có “Hội chợ xuân Lam Sơn - vì chất lượng cuộc sống”.

Ông Lê Văn Tam, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn phát biểu tại lễ khai mạc.

Với chủ đề “Vì chất lượng cuộc sống”, Hội chợ xuân Lam Sơn là sự kiện diễn ra nhân lễ khánh thành Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao Lam Sơn. Đây là hoạt động xúc tiến thương mại có quy mô lớn và có ý nghĩa thiết thực nhằm phát triển một nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững.

Thông qua hội chợ, các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại và nông dân cả nước nói chung, tỉnh Thanh Hóa nói riêng có cơ hội kết nối giao thương, quảng bá thương hiệu sản phẩm, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, cung cấp các sản phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn…Đồng thời, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao Lam Sơn được khánh thành sẽ mở đầu cho sự kiện hợp tác kết nối giao thương của các doanh nghiệp, nhà sản xuất nuôi trồng có uy tín, cung cấp cho nhân dân trong tỉnh nói chung, bà con vùng miềnTây Thanh Hóa nói riêng, những sản phẩm nông nghiệp công nghệ chất lượng cao, an toàn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng như: Rau, hoa, quả, cây cảnh và các đặc sản của địa phương nhằm phục vụ nhân dân trong Tết cổ truyền Bính Thân 2016.

Cắt băng khánh thành Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao Lam Sơn” và “Hội chợ xuân Lam Sơn-Vì chất lượng cuộc sống”.

Ông Lê Văn Tam, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn cho biết: “Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao Lam Sơn thành lập ngày 8/4/2013, được chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2802243177 ngày 23/12/2014. Trung tâm có chức năng hợp tác, liên kết với các tổ chức khoa học và công nghệ trong và ngoài nước, nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới tiên tiến, thực hiện các đề tài dự án KH&CN, chuyển giao tư vấn thiết kế kỹ thuật mới cho người sản xuất…Tổ chức sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nghiên cứu khoa học, sản phẩm nông nghiệp an toàn chất lượng cao cung cấp theo nhu cầu của thị trường; đồng thời đào tạo nguồn lực chất lượng cao và chuyển giao kỹ thuật sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, tập trung vào các loại cây trồng như: Mía đường, cây lương thực, cây hoa, cây dược liệu…Làm dịch vụ khoa học kỹ thuật thâm canh tăng năng suất, chất lượng cây trồng. Tuy mới đi vào hoạt đồng được hơn 2 năm song trung tâm đã đạt được kết quả ấn tượng, tạo được vị thế và thương hiệu trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao”.

Được biết, Hội chợ xuân Lam Sơn có 120 gian hàng tham gia, diễn ra từ ngày 30/1 - 3/2/2016.

Một số hình ảnh tại Hội chợ:

Đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cùng lãnh đạo ban ngànhi tham quan các gian hàng.

Minh Thượng

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Thời gian qua, NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra.

  • Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    A Lưới - một trong 74 huyện nghèo của cả nước, một trong những nút thắt lớn nhất của Thừa Thiên - Huế trên chặng đường đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, đang chuyển mình mạnh mẽ.

  • Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.

  • Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân tỉnh Thanh Hóa, sự đồng lòng hiến đất, đóng góp từ sức người, tài sản đã lan tỏa khắp từ thành thị đến các xã, huyện miền núi và những con em xa quê hương.

  • Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Từ ngày 26/4 đến ngày 1/5, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024.

Top