Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 12 tháng 12 năm 2018 | 21:40

Hòa Bình: Tìm giải pháp phát triển bền vững cây có múi

Ngày 12/12, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT Hòa Bình, tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ bàn “Giải pháp phát triển bền vững cây có múi vùng Tây Bắc”.

img_4489.JPG

 Tọa đàm tại Diễn đàn Khuyến nông @ diễn ra tại Hòa Bình

 

Đến nay, sản lượng cam, quýt, bưởi các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc đã đạt 324,5 nghìn tấn, bằng 30,2% so cả nước, chiếm 27,4% tổng diện tích cây ăn quả toàn vùng, và từng bước khẳng định thương hiệu.

Tuy nhiên, cùng với sự tăng trưởng diện tích, sản lượng cây có múi đang đứng trước một số hạn chế, thách thức: Chưa kiểm soát chặt chẽ cây giống chất lượng, sạch bệnh; chưa có biện pháp hữu hiệu chống tái nhiễm bệnh vàng lá Greening, sâu bệnh hại, đặc biệt là nhiều hạt làm giảm sức cạnh tranh

Tác động của biến đổi khí hậu: Khô hạn, mưa bão, ngập lụt làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng, quản lý an toàn thực phẩm, tuổi thọ vườn cây và làm tăng chi phí đầu tư, chăm sóc.

img_44381.JPG

 Khách tham quan và mua hàng tại Hội chợ

Theo đó, nội dung các nông dân quan tâm là: Cách chữa bệnh nấm đen trên quả và lá như thế nào, cách chữa bệnh ruồi vàng, bệnh vàng lá trên cam bưởi; cam bị bệnh chích hút, bị muội, xử lý ra sao?

Hoặc, vì sao bưởi Diễn quả to thường bị khô múi? Dùng na no bạc, bạc đồng chữa bệnh cho cam có được không. Hoặc, những bệnh đơn giản như mưa axít trên cây chữa như thế nào?

Tất cả những câu hỏi trên đều được các chuyên viên trả lời bà con đầy đủ, và còn cung cấp thông tin đường dây “nóng”, để họ có thể hỏi bất cứ lúc nào. Ban cố vấn còn hướng dẫn tỷ mỷ cho bà con nếu có việc quan trọng cần xử lý, nên tập hợp nhau lại thành nhóm để mời các chuyên gia đến hỗ trợ xử lý tận gốc, dứt điểm.

Đặc biệt, Diễn đàn Khuyến nông @ còn diễn ra vào đúng dịp Hòa Bình tổ chức Lễ hội Cây ăn quả có múi và Hội chợ Nông nghiệp Hòa Bình 2018, nên các tỉnh bạn có dịp giao lưu và chia sẻ với Hòa Bình về canh tác, tiêu thụ sản phẩm cây có múi.

Theo đó, đã có nhiều ý kiến khen ngợi về các sản phẩm cây có múi của Hòa Bình thời gian qua, về giá cả cũng như chất lượng. Ví như: Cam Canh của Hòa Bình, chất lượng tốt, vỏ mỏng, quả nhỏ, độ ngọt gần giống với cam Canh “xịn” vùng Diễn xưa. Quả không to, vỏ dày và xốp như cam Canh các địa phương khác, giả lại rẻ, chỉ 40.000 đồng/kg tại vườn và tại hội chợ. 

Ông Trần Văn Khởi, Quyền Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, cho rằng: “Cây có múi khu vực Tây Bắc đang đem lại lợi nhuận cao cho người sản xuất, năng suất, chất lượng ngày càng cao, trở thành cây chủ lực của địa phương. Song, vẫn còn một số khó khăn về chất lượng giống cây trồng, khí hậu cực đoan, tổ chức sản xuất còn lỏng lẻo, liên kết chuỗi sản xuất chưa tốt. Phát triển cây có múi thành vùng sản xuất lớn rất quan trọng, trong khi các hộ sản xuất còn nhỏ lẻ. Vì vậy, đề nghị các hộ nông dân tìm hiểu thấu đáo trước khi đầu tư thâm canh, không nên thấy hàng xóm làm, mình cũng có “ý tưởng” muốn làm là không nên”.

   

 

 

 

 

Dương An Như
Ý kiến bạn đọc
Top