Hội chợ cam Vinh 2018: Phát triển bền vững và lan tỏa
Tối 27/12, tại thành phố Vinh (Nghệ An), diễn ra Lễ khai mạc Hội chợ cam Vinh với chủ đề "Phát triển bền vững và lan tỏa".
Đây là lần thứ 2 Nghệ An tổ chức hội chợ cam Vinh, với mục đích nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về việc sản xuất và sử dụng sản phẩm an toàn, có nguồn gốc xuất xứ, có chất lượng cao.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Huỳnh Thanh Điền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, khẳng định: Nghệ An là vùng đất có khí hậu khắc nghiệt, nắng nóng, mưa nhiều, gió Lào, thiên tai lũ lụt, hạn hán... Nhưng cũng vì thế mà vùng đất này lại như phù hợp với loại quả cho trái ngọt, mọng nước và hương thơm ngào ngạt, mang hương vị đặc trưng của vùng xứ Nghệ, đó là đặc sản "cam Vinh" mà bất cứ ai đã thưởng thức đều cảm nhận được sự khác biệt đó.
Trong hai năm 2017 và năm 2018, việc triển khai dán tem truy xuất nguồn gốc xuất xứ đã đem lại sự tin tưởng và nhiều tín hiệu tích cực cho người sản xuất, các doanh nghiệp, hợp tác xã và cả người tiêu dùng.
Ông Trần Quốc Thành, Giám đốc Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An, cho biết: Năm 2018, tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định về việc phê duyệt đề án " Phát triển thương hiệu cam Vinh và các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Nghệ An đến năm 2025".
Có mặt tại các gian hàng của các địa phương, doanh nghiệp, ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, khẳng định: Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân... đã tuân thủ quy trình, kỹ thuật, chủ động áp dụng giống mới, cam an toàn, cam VietGAP, Global GAP... cho thấy sự lan tỏa về ý thức lấy chất lượng an toàn, chất lượng sản phẩm là vấn đề cốt yếu để cạnh tranh với các thị trường và người tiêu dùng.
Đến thời điểm này, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành quản lý, cấp và dán tem truy xuất nguồn gốc cho 10 tổ chức sản xuất và kinh doanh trên địa bàn Nghệ An.
Trong khuôn khổ hội chợ, diễn ra từ 27/12 đến 30/12, có các hội thảo: Giới thiệu về công nghệ sản xuất giống, trồng, chăm sóc và bảo quản cam sau thu hoạch; giới thiệu các sản phẩm phân bón, thuốc BVTV, kết nối người sản xuất và tiêu thụ và trao giải cho các gian hàng đẹp.
Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.
A Lưới - một trong 74 huyện nghèo của cả nước, một trong những nút thắt lớn nhất của Thừa Thiên - Huế trên chặng đường đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, đang chuyển mình mạnh mẽ.
Để "đặt chân" sâu hơn vào thị trường quốc tế đòi hỏi sản phẩm OCOP cần phải khắc phục hạn chế và sản xuất cái thị trường cần thay vì cái mình có, định vị thị trường và mở kênh bán hàng…
UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Festival Nghề truyền thống - Quảng Nam 2024, với chủ đề: “Sản phẩm Nghề truyền thống Quảng Nam nâng tầm và hội nhập”. Festival sẽ diễn ra từ ngày 11- 14/7 tại Thành phố Tam Kỳ.
Gặp Ths Dương Thị Ngân – nữ “thủ lĩnh” của Trung tâm Ứng dụng khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh (Sở KH&CN) tôi không khỏi khâm phục bởi bên trong vóc dáng nhỏ bé ấy lại là một nguồn nội lực, niềm đam mê nghiên cứu, ứng dụng khoa học để cải thiện chất lượng cuộc sống, chị cũng là người dành rất nhiều tâm huyết cho nông thôn mới Hà Tĩnh, luôn được đồng nghiệp tin yêu, người dân mến phục.
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Hội Làm vườn tỉnh Đồng Tháp chủ động chuyển từ sinh hoạt trực tiếp sang gián tiếp qua nhóm Zalo, Zoom..., vừa đảm bảo các hoạt động thường xuyên, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch.
Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngoài việc tuyên truyền cho cán bộ, hội viên thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, Hội Làm vườn huyện Yên Thành (Nghệ An) còn chú trọng nhân rộng các mô hình VAC hiệu quả.
Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng Hội Làm vườn và Nuôi ong tỉnh Hưng Yên vẫn cùng hội viên, nông dân vượt qua khó khăn, tiêu thụ được hàng nghìn tấn nhãn.