Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 10 tháng 6 năm 2020 | 23:39

Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2020 diễn ra ngày 12-13/6

Chiều 10/6, tại Sở Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức họp báo thông tin hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh hóa, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai dự án.

Ông Nguyễn Đức Quyền, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh  Thanh Hóa, Trưởng ban Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hoá năm 2020, chủ trì họp báo.

Tham dự sự kiện còn có ông  Nguyễn Văn Thi, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và Các Khu công nghiệp tỉnh, Phó Trưởng ban Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hoá, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí TW và đại phương trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị diễn ra trong hai ngày 12-13/6 tại khách sạn Vinpearl, đây là hội nghị cấp tỉnh với sự tham dự của khoảng 750 người. Dự kiến có 34 dự án với tổng nguồn vốn 350 ngàn tỷ đồng. Tại hội nghị, sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 19 dự án, ký thỏa thuận hợp tác đầu tư cho 15 dự án.

111jpg.jpg
Ông Nguyễn Đức Quyền (đứng), Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa và ông Nguyễn Văn Thi - UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn, chủ trì cuộc họp báo 

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Đức Quyền, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, khẳng định: Đây là hội nghị quan trọng, thiết thực nhằm tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh nổi bật và hấp dẫn của tỉnh Thanh Hoá, các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh, giới thiệu, cung cấp thông tin về các lĩnh vực, dự án tỉnh Thanh Hoá đang tập trung ưu tiên kêu gọi đầu tư để các nhà đầu tư trong và ngoài nước nghiên cứu, tiến hành sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, ông Quyền cũng nhấn mạnh, quan điểm của tỉnh lần này rất rõ ràng, tỉnh cần các dự án đầu tư nhưng không chấp nhận bằng mọi giá, phải đàm bảo các yếu tố kinh tế, xã hội, môi trường và sẽ có những lĩnh vực ưu tiên. Thực tế nhiều dự án đăng ký đầu tư nhưng không thuận vì công nghệ cũ, giá trị không cao và tiềm ẩn gây ô nhiễm môi trường rất lớn.

Ông Nguyễn Văn Thi, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Khu Kinh tế Nghi Sơn, cho biết: Những năm gần đây, công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng, lãnh đạo tỉnh cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư kinh doanh có hiệu quả trên đại bàn.

Kết thúc buổi họp báo, ông Nguyễn Đức Quyền cho biết, việc thu hút đầu tư là mục tiêu và hành động thường xuyên trong chiến lược phát triển kinh tế  tỉnh, do vậy, thời điểm này là cơ hội tốt cho các nhà đầu tư đến với Thanh Hóa.

 

Xuân Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Thời gian qua, NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra.

  • Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    A Lưới - một trong 74 huyện nghèo của cả nước, một trong những nút thắt lớn nhất của Thừa Thiên - Huế trên chặng đường đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, đang chuyển mình mạnh mẽ.

  • Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.

  • Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân tỉnh Thanh Hóa, sự đồng lòng hiến đất, đóng góp từ sức người, tài sản đã lan tỏa khắp từ thành thị đến các xã, huyện miền núi và những con em xa quê hương.

  • Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Từ ngày 26/4 đến ngày 1/5, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024.

Top