Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 25 tháng 11 năm 2016 | 10:4

Khai mạc Ngày hội trái cây Lục Ngạn lần thứ nhất năm 2016

Tối ngày 25/11, tại huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã diễn ra lễ khai mạc Ngày hội trái cây Lục Ngạn lần thứ nhất năm 2016. Ngày hội có sự tham gia của các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo UBND tỉnh, UBND các huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cùng hàng ngàn người dân, du khách trong và ngoài tỉnh tới dự.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn, Trưởng ban tổ chức cho biết, Ngày hội Trái cây Lục Ngạn năm 2016 là Ngày hội lớn, lần đầu tiên được UBND tỉnh tổ chức tại Lục Ngạn - một vùng đất văn hiến và cách mạng, xưa kia nổi tiếng với truyền thống thượng võ; nơi cách đây hơn 1000 năm phò mã Thân Cảnh Phúc đã lãnh đạo nghĩa quân “Thiên thần Động Giáp” chống lại quân Tống xâm lược; nơi Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn 2 lần chiến thắng quân xâm lược Nguyên - Mông làm nên chiến thắng Nội Bàng lịch sử.

Những truyền thống tốt đẹp đó đã và đang được phát huy trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. Nơi đây đã hình thành vùng cây ăn quả tập trung lớn nhất miền Bắc, với diện tích trên 26 ngàn ha; nhiều loại trái cây trồng tại Lục Ngạn cho chất lượng thơm, ngon hơn ở nơi bản địa, như: Vải thiều Lục Ngạn diện tích hơn 16 ngàn ha, sản lượng hàng năm khoảng 100 ngàn tấn; Cam Lục Ngạn hơn 2.300ha, Bưởi Lục Ngạn gần 1.300ha, Táo 120ha... Sản lượng cây có múi hàng năm khoảng gần 30 ngàn tấn và còn tăng lên nhiều trong những năm tiếp theo.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn, Trưởng ban tổ chức khai mạc Ngày hội Trái cây Lục Ngạn lần thứ nhất năm 2016

Hàng năm, nông dân Lục Ngạn thu nhập từ trồng cây ăn quả hơn 3 ngàn tỷ đồng. Qua đó đã tạo sức bật mới cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa và xây dựng nông thôn mới với nét đặc trưng riêng có của Lục Ngạn.

Ngày hội Trái cây Lục Ngạn năm 2016 là nơi quảng bá, giới thiệu các loại trái cây đặc sản và các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Bắc Giang nói chung và của huyện Lục Ngạn nói riêng; là nơi tôn vinh thành quả lao động của bà con nông dân; giữ gìn và nâng cao chất lượng thương hiệu; hỗ trợ tạo điều kiện cho doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, liên kết phát triển sản xuất kinh doanh; là nơi kết nối “4 nhà”: nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà quản lý.

Ông Dương Văn Thái, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phát biểu tại Ngày hội.

Đồng thời, là nơi giới thiệu các tiềm năng, lợi thế, các chính sách ưu đãi của tỉnh Bắc Giang và các huyện, thành phố nhằm thu hút các nhà đầu tư vào phát triển nông nghiệp, nông thôn, từng bước xây dựng chuỗi giá trị cho một số sản phẩm chủ lực theo hướng bền vững; thu hút du khách để phát triển du lịch sinh thái, du lịch miệt vườn.

Theo ông Dương Văn Thái, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang thì những năm qua, tỉnh Bắc Giang luôn xác định mục tiêu và tập trung chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt Chương trình phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung. Trên địa bàn tỉnh đã hình thành một số vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn, tạo được nhiều sản phẩm đặc trưng có thương hiệu như: Vùng trồng cây ăn quả lớn thứ 3 toàn quốc, với gần 45 nghìn ha; vùng trồng vải thiều chuyên canh đứng thứ nhất, với gần 30 nghìn ha; đàn gà 14,7 triệu con, đứng thứ 2; đàn lợn đứng thứ 4 toàn quốc…

Hàng ngàn người dân, du khách trong và ngoài tỉnh Bắc Giang tới tham dự.

Bên cạnh việc đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, quy trình sản xuất mới, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản xuất, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho bà con nông dân; UBND tỉnh Bắc Giang luôn coi trọng việc tìm kiếm, phát triển, mở rộng thị trường, thông qua các chương trình xúc tiến thương mại để xây dựng các chuỗi liên kết, tạo điều kiện tiêu thụ các sản phẩm nông sản của tỉnh.

Ông Thái cho biết thêm, Huyện Lục Ngạn là vùng đất được thiên nhiên ưu đãi với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng thuận lợi cho nhiều loại cây ăn quả, với đa dạng chủng loại như: Vải thiều, nhãn, cam, bưởi, hồng, táo... Đặc biệt, quả vải thiều Lục Ngạn đã có thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước. Đây cũng là địa phương có sản lượng trái cây lớn và đa dạng nhất miền Bắc.

UBND tỉnh Bắc Giang tặng bằng khen cho 10 hộ dân tiêu biểu của huyện Lục Ngạn.

Những năm gần đây, các loại trái cây của tỉnh Bắc Giang đã dần khẳng định được thương hiệu, chất lượng trên thị trường trong và ngoài nước; giá trị sản xuất các sản phẩm trái cây nói riêng và nông sản nói chung tăng nhanh qua các năm, đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh; giải quyết được nhiều việc làm và giúp bà con nông dân giảm nghèo, trong đó có nhiều hộ vươn lên làm giàu, hình thành nhiều trang trại, nhà vườn có quy mô lớn.

Lễ cắt băng khai hội và nghi lễ rước biểu tượng.

UBND tỉnh Bắc Giang đã giao UBND huyện Lục Ngạn chủ trì tổ chức sự kiện "Ngày hội trái cây Lục Ngạn"  lần thứ nhất, năm 2016. Thông qua sự kiện này, nhằm quảng bá, giới thiệu các loại trái cây với thương hiệu chất lượng, an toàn cùng các sản phẩm du lịch của tỉnh đến với đông đảo người tiêu dùng cùng du khách trong và ngoài nước.

Tại buổi khai mạc, UBND tỉnh Bắc Giang đã tặng bằng khen cho 10 hộ nông dân tiêu biểu của huyện Lục Ngạn.

Ngày hội trái cây Lục Ngạn lần thứ nhất năm 2016, có hơn 50 gian hàng của UBND các huyện, các công ty, doanh nghiệp, HXT trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, UBND các xã của huyện Lục Ngạn. Ngày hội diễn ra từ ngày 25/11 đến ngày 27/11/2016.

Hoàng Văn

 

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top