Con ngược đãi mẹ, mẹ bắt con đi ăn xin để lấy tiền tiêu xài, người cậu nhiều lần loạn luân với chính cháu ruột của mình là những vấn đề khiến dư luận bức xúc nhưng ngày qua. Và giờ đây các đối tượng này đang bị pháp luật xử lý nghiêm.
Long An: Khởi tố, bắt tạm giam người con ngược đãi mẹ gần 80 tuổi
Chiều 8/9, Công an huyện Cần Đước, (Long An) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1964, ngụ ấp 4, xã Long Hòa, huyện Cần Đước) để điều tra hành vi ngược đãi mẹ ruột theo Khoản 2 Điều 185 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Trước đó, vào ngày 7/9 trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh 1 người phụ nữ có hành động dùng chổi đánh, đổ phân lên đầu cụ già trong ngôi nhà được tung lên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.
Sau khi được UBND huyện Cần Đước và Công an tỉnh Long An chỉ đạo, Công an huyện vào cuộc xác minh. Qua xác định người có hành vi ngược đãi cụ già là bà Nguyễn Thị Hoa, còn cụ già bị ngược đãi, hành hung là cụ N.T.Đ (SN 1941, mẹ ruột bà Hoa, ở chung nhà).
Làm việc với cơ quan công an, bà Hoa khai nhận do bực tức vì mẹ mình không để lại bất cứ tài sản gì, nhưng bà Hoa phải một mình chăm sóc mẹ, nên gây ra những hành vi trong clip. Clip nói trên được quay lại trong khoảng tháng 11-2019, do chính con ruột của bà Hoa quay lại khi thấy mẹ ngược đãi bà ngoại.
Đến ngày 2/9, cụ Đ., qua đời, lúc này ông Nguyễn Văn Sự (anh họ của bà Hoa) đến dự đám tang. Khi nghe chuyện bà Hoa thường xuyên ngược đãi cụ Đ., ông Sự đã tìm hiểu được biết con bà Hoa là Bùi Thanh T. (SN 1988) có quay lại đoạn clip vào khoảng tháng 11/2019, và đang lưu trong điện thoại di động.
Sau khi cụ Đ., được đưa đi hỏa táng, đến ngày 6/9 ông Sự xin đoạn clip của T., rồi đăng lên mạng xã hội.
Như vậy, chỉ sau 1 ngày cơ quan công an xác minh, xác định hành vi ngược đãi mẹ ruột của bà Hoa nên quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam.
Điều 185 Bộ luật hình sự năm 2015 về tội “Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình”, quy định:
|
Bắt khẩn cấp người cậu nhiều lần loạn luân với cháu
Viện KSND huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, cơ quan này đang tiếp tục điều tra hành vi “hành hạ con ruột” và người khác đối với chị em ruột Đào Thị Gái và Đào Văn Bé. Riêng đối với đối tượng Bé sẽ bị điều tra thêm hành vi quan hệ tình dục với người dưới 16 tuổi.
Theo đó, Đào Văn Bé (sinh 1996) bị cơ quan công an bắt tạm giam 4 tháng, còn Đào Thị Gái (sinh 1982) bị tạm giam 2 tháng. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Đào Thị Gái có nhiều đời chồng và sinh được 7 người con, trong đó người con lớn tên L. (sinh 2001) và tiếp đến là cháu H. (sinh 2004).
Quá trình thuê phòng trọ ở Bà Rịa - Vũng Tàu, Gái bắt các con của mình đi ăn xin, nếu không xin đủ số tiền yêu cầu, các cháu sẽ bị mẹ đánh đập, hành hạ. Cùng sống với gia đình Gái có em ruột là Đào Văn Bé. Cùng với Gái, Bé cũng có hành vi hành hạ, đánh đập và bắt các cháu ruột của mình đi ăn xin.
Không dừng lại ở đó, Bé có hành vi quan hệ tình dục với cháu H sinh ra một cháu bé vào tháng 2/2020. Tuy nhiên, cháu bé này đã mất sau đó không lâu. Chưa hết, sau đó Bé tiếp tục quan hệ tình dục với cháu H. và hiện cháu này đang mang thai 4 tháng. Cũng theo lời khai ban đầu, Bé còn quan hệ với L. (chị của cháu H.) khi L. từ TP.HCM về sống cùng mẹ.
Trong quá trình bị bắt đi ăn xin cháu D. (10 tuổi) và T. (6 tuổi) đã trốn về với bà nội ở huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Ngay sau đó, Gái và Bé đã về nhà nội bắt 2 cháu tiếp tục đi ăn xin.
Tại huyện Cẩm Mỹ, công an xã đã bắt Gái và Bé rồi bàn giao cho Công an huyện Xuyên Mộc điều tra vì các hành vi của hai chị em Gái - Bé xảy ra ở địa bàn này. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuyên Mộc đã bắt khẩn cấp đối với hai chị em này.
Theo Viện KSND huyện Xuyên Mộc, (Bà Rịa - Vũng Tàu), đối tượng Bé khai nhận đã nhiều lần quan hệ với hai cháu ruột của mình ở nhiều địa điểm cả Xuyên Mộc và Vũng Tàu. Do vậy, sẽ phối hợp với ngành chức năng Vũng Tàu để tiếp tục điều tra.
Qua vụ việc đối tượng Hoa ngược đãi mẹ đẻ gần 80 tuổi, đối tượng Gái bắt con mình phải đi ăn xin, hay người cậu loạn luân mang tên Bé nhiều lần quan hệ tình dục với hai cháu của mình đây là hình vi cần được lên án, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, qua hai vụ việc nói trên cho thấy nhiều tổ chức, cơ quan chức năng như: chính quyền địa phương, hội phụ nữ, hội bảo vệ trẻ em… chưa thực sự làm hết trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền chính sách pháp luật, hỏi thăm các đối tượng khó khăn, đối tượng yếu thế trong xã hội từ đó đứng lên bảo vệ họ kịp thời.