Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 11 tháng 10 năm 2019 | 14:29

Kinh tế nhà vườn và nụ cười người trồng hoa

Thời gian qua, người dân ở làng hoa Mê Linh (Mê Linh - Hà Nội) đã mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật, các hình thức trồng hoa nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao.

tr4t.JPG
Người mua, người xem tại nhà vườn Mộc Tâm Phương.

 

Một trong những hình thức đang được nhiều hộ dân nơi đây áp dụng là mô hình kinh tế nhà vườn. Đây là sự kết hợp giữa sản xuất, buôn bán hoa ngay tại ruộng, vườn; hoa được bán quanh năm và được trồng trong các chậu hay các loại bình sao cho phù hợp với tâm lý và sở thích người tiêu dùng.

Nụ cười người trồng hoa

Nếu có dịp đi dọc Quốc lộ 23B, đoạn qua địa phận xã Mê Linh, ắt bạn sẽ bị thu hút bởi những nhà vườn đang trồng, treo, đặt chi chít chậu hoa các loại, trông rất đẹp mắt và thích thú; những chậu hoa hồng với thế uốn lượn nở hoa muôn màu rực rỡ; nhiều bình hoa mẫu đơn với thân cây chắc khỏe, thẳng tắp, xanh um, vươn mình trổ hoa đỏ thắm,...

Đoạn đường có chiều dài gần 2km, thấy san sát  nhà vườn với những cái tên thân thiện, gắn bó với chủ nhân; sơ sơ cũng có tới gần100 hộ phát triển mô hình kinh tế nhà vườn.

Bà Uông Thị Phương, chủ nhà vườn Mộc Tâm Phương (Quốc lộ 23B) chia sẻ: Gia đình trồng hoa theo mô hình nhà vườn được 2 năm nay. Vừa trồng vừa học hỏi, tới nay, nhà vườn của tôi có tới hàng trăm loại hoa được chăm trồng, tất cả đều sinh trưởng và phát triển khá tốt.

“Mỗi năm từ mảnh vườn với diện tích gần 3000m2, chúng tôi có thu nhập vài trăm triệu đồng; cây đắt nhất có khi lên tới 50 triệu đồng; nếu so với trồng hoa để cắt cành đem bán thì thu nhập từ trồng hoa trong chậu cao hơn nhiều lần. Do thị trường ngày một mở rộng nên để đáp ứng nhu cầu của đối tác và khách hàng, hiện gia đình phải thuê thêm hơn mẫu đất để mở rộng diện tích trồng, trưng bày và tập kết hoa”, bà Phương cười tươi tâm sự.

Thành công nhờ niềm đam mê

 

tr4ta.JPG

Ông Phạm Đức Tài bên gốc hoa lan uốn lượn đẹp mắt.

 

Ông Phạm Đức Tài, chủ nhà vườn Tài Lý (xã Mê Linh), cho biết: Kinh tế hoa theo mô hình nhà vườn luôn cho hiệu quả cao hơn so với trồng hoa thông thường nhưng để thành công phải có niềm đam mê. Phát triển kinh tế theo mô hình này không chỉ đầu tư lớn mà công chăm sóc cũng mất khá nhiều. Bên cạnh đó, phải tích cực học hỏi, tiếp thu tiến bộ kỹ thuật như uốn tỉa, ghép mắt cho hoa,... Tới nay, tôi đã trồng hoa trong nhà vườn được khoảng 6 năm. Hàng ngày tôi luôn có mặt tại nhà vườn, theo dõi sát sao sự phát triển của từng cây, từng chậu; coi việc tạo dáng cho hoa như làm đẹp cho mình.

Nhận định về xu hướng chơi hoa trong chậu, ông Tài bộc bạch: “Xã hội ngày càng phát triển, kinh tế của nhân dân ngày càng cao nên nhu cầu về hoa thế, hoa cảnh cũng ngày một nhiều; chơi nhiều hoa cảnh, mỗi gia đình còn có thể tạo thành vườn hoa từ trong nhà ra ngoài sân, vườn, rất thuận tiện và đẹp mắt”.

Dạo quanh một vòng nhà vườn Tài Lý và chiêm ngưỡng những chậu hoa với nhiều hình thù độc đáo như rồng, phượng, chim ưng..., đủ để cảm phục về sự tài hoa và sự công phu của chủ nhân nhà vườn. Nhờ niềm đam mê và trái tim yêu cây hoa nên các sản phẩm hoa của ông Tài luôn được người tiêu dùng ưa thích, được người trong nghề nể trọng.

Với những sản phẩm độc đáo, ấn tượng, trong một số hội thi hoa của huyện Mê Linh và huyện Sóc Sơn, sản phẩm của nhà vườn Tài Lý đạt được nhiều danh hiệu. Ông Tài xứng đáng là Hội trưởng Hội trồng hoa hồng và Phó hội trưởng Hội hoa lan xã Mê Linh.

 

 

 

 

Đình Hợi
Ý kiến bạn đọc
  • Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Hôm nay (25/4), Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (BĐD HĐQT NHCSXH) TP. Lào Cai tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

  • Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.

  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Nỗ lực Dần Thàng

    Nỗ lực Dần Thàng

    Chỉ vài ba năm trở về trước, xã Dần Thàng (Văn Bàn, Lào Cai) còn là một địa danh ẩn sâu trong những tán rừng, được bao bọc bởi nhiều dãy núi, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Dao. Quyết tâm XD NTM đã khiến Dần Thàng “chuyển động”, mạnh mẽ nhất là phong trào phát triển kinh tế.

  • Quảng Trị đưa xây dựng NTM vào chiều sâu và bền vững

    Quảng Trị đưa xây dựng NTM vào chiều sâu và bền vững

    Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn đi vào chiều sâu, bền vững, từng bước hiện đại đang được Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Quảng Trị triển khai có hiệu quả.

  • Khắc phục hạn chế để đưa sản phẩm OCOP vươn tầm thế giới

    Khắc phục hạn chế để đưa sản phẩm OCOP vươn tầm thế giới

    Để "đặt chân" sâu hơn vào thị trường quốc tế đòi hỏi sản phẩm OCOP cần phải khắc phục hạn chế và sản xuất cái thị trường cần thay vì cái mình có, định vị thị trường và mở kênh bán hàng…

Top